Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai thi hành xong hơn 15.000 việc trong 9 tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-9, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Theo thông tin tại hội nghị, trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã giải quyết hơn 32.000 việc, thi hành xong hơn 15.000 việc, đạt hơn 66%. Về tiền, đã thi hành xong khoảng 1.900 tỷ đồng, đạt gần 44%.

Công tác ra quyết định thi hành án được thực hiện đúng thời hạn. Toàn ngành đã ban hành hơn 15.200 quyết định trên phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án, không có bản án, quyết định của Tòa án đã chuyển giao nhưng chưa ra quyết định thi hành án.

thi-hanh-an-dan-su-tinh-gia-lai-thi-hanh-xong-hon-15000-viec-trong-9-thang.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.L

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành án. Đáng chú ý, số việc và tiền chuyển kỳ sau còn lớn, nhất là các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, án tín dụng, ngân hàng, tham nhũng, kinh tế và án có điều kiện thi hành trên một năm. Một số vụ việc phức tạp còn chậm do liên quan nhiều cơ quan, đơn vị, việc phối hợp xử lý chưa đồng bộ. Công tác cập nhật, đối soát dữ liệu giữa nền tảng số với hồ sơ nghiệp vụ và phần mềm kế toán ở một số nơi còn chưa thống nhất.

Hội nghị cũng tập trung làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong từng khâu, từ xác minh điều kiện thi hành án, xử lý tài sản đến phối hợp với các cơ quan liên quan. Qua đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ từng nhóm vụ việc, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài và có giá trị phải thi hành lớn.

Trong 3 tháng cuối năm, Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, phân loại, xây dựng giải pháp cụ thể đối với từng vụ việc có điều kiện thi hành, ưu tiên án tham nhũng, kinh tế, tín dụng, ngân hàng, án có điều kiện thi hành trên một năm và các vụ việc đã bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa hồ sơ, hoàn thành Chiến dịch 100 ngày chuẩn hóa, đối soát, làm sạch dữ liệu thi hành án dân sự.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null