Sự thật thông tin 'tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm' đang lan truyền trên mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mạng xã hội xuất hiện thông tin "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm" gây hoang mang trong người dân.

Nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin từ ngày 7-12 sẽ có hiện tượng "tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm".

Công an cảnh báo đây là thông tin sai sự thật. Ảnh: Facebook
Công an cảnh báo đây là thông tin sai sự thật. Ảnh: Facebook

Thông tin được nhiều tài khoản trên Facebook và Tiktok đăng tải, thu hút hàng ngàn lượt xem và bình luận. Thậm chí, có đoạn clip ghi lại cảnh người dân tranh nhau mua hàng hóa để tích trữ như: đèn cầy, mì gói, gạo…

Nhiều tài khoản đăng và bình luận như: "Vào ngày 7-12, thế giới sắp trải qua khoảnh khắc bầu trời tối đen"; "Cảnh báo khẩn "7 ngày 7 đêm tối tăm trời đất"; "Mấy bà có nghe vụ tối trời tối đất 7 ngày 7 đêm không, sao người ta mua đồ dự trữ nhiều quá"; "Thà chuẩn bị đồ ăn trước còn hơn"…

Thông tin này không chỉ lan truyền trên mạng mà còn lan truyền tại nhiều địa phương ở miền Tây.

Theo Công an xã Lai Hòa (TP Cần Thơ), trang an ninh trật tự của xã cũng nhận được thông tin từ một số bà con phản ánh về việc ở khu vực giáp ranh Xiêm Cán, chợ nhóm ngã ba Preychop B xuất hiện tin "Tuần tới sẽ có hiện tượng tối 7 ngày 7 đêm, không có điện nước"…

Thông tin trên làm dấy lên sự lo lắng, hoang mang trong người dân. Ảnh: cắt từ clip trên TikTok
Thông tin trên làm dấy lên sự lo lắng, hoang mang trong người dân. Ảnh: cắt từ clip trên TikTok

Thông tin này làm dấy lên sự lo lắng, hoang mang trong người dân, dẫn đến hiện tượng bà con tích trữ lương thực, thực phẩm.

Công an xã Lai Hòa khẳng định tin đồn trên là hoàn toàn sai sự thật và không có căn cứ khoa học. Vì vậy, bà con không nên hoang mang, lo lắng hay mua lương thực, thực phẩm tích trữ. Người dân càng không nên truyền miệng thông tin này, nếu còn tiếp tục lan truyền thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Một số fanpage của công an phường, xã ở Cần Thơ cũng cảnh báo tin đồn trên không có cơ sở khoa học.

Theo Công an xã Lai Hoà, căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì người tung tin đồn thất thiệt về người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2-3 triệu đồng.

Đồng thời, người tung tin thất thiệt còn bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn và xin lỗi công khai đối với hành vi vi phạm, trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu.

Theo CA LINH (NLĐ)

nld.com.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam khẳng định không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Ảnh: V.T

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo ở xã Phù Mỹ Nam

(GLO)- Chiều 28-10, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Văn Đạo cho biết đơn vị đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ Trung tâm gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

Cảnh báo tình trạng giả mạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện

(GLO)- Gần đây, một số fanpage Facebook đăng tải thông tin về các giải chạy bộ/đi bộ tự xưng là hoạt động gây quỹ từ thiện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trước tình trạng đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định không tổ chức hoặc bảo trợ bất kỳ một giải chạy bộ/đi bộ nào.

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo mùa tuyển sinh

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân, đặc biệt là các phụ huynh, học sinh cảnh giác với các đối tượng xấu lợi dụng thông tin tuyển sinh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

null