2 trường công nghệ “hot” ở TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn: Ngành Trí tuệ nhân tạo chạm 30/30

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Đáng chú ý, ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ Thông tin đạt 100/100, tương đương 30/30 sau quy đổi.

Trưa 9-8, điểm chuẩn năm 2026 của 2 trường đào tạo kỹ thuật, công nghệ thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) được công bố, với nhiều ngành có mức cạnh tranh cao.

diem-chuan-2-truong-cong-nghe-hot-o-tp-ho-chi-minh-nganh-tri-tue-nhan-tao-cham-3030-diem.jpg
Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn cao nhất với 100/100 điểm, tương đương 30/30 khi quy đổi về thang điểm 30. Ảnh minh họa: UIT

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, điểm chuẩn được tính theo phương thức xét tuyển tổng hợp trên thang 100. Nổi bật nhất là ngành Trí tuệ nhân tạo với 100/100 điểm, tương đương 30/30 khi quy đổi về thang điểm 30.

Đây là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường năm nay. Xếp sau là Khoa học dữ liệu 91,70 điểm; Thiết kế vi mạch 90,50 điểm; An toàn thông tin 88,70 điểm và Khoa học máy tính 88,50 điểm.

Nhóm ngành có mức điểm cao tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực đang thu hút nhiều thí sinh như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, vi mạch - bán dẫn và an toàn thông tin. Điểm chuẩn thấp nhất tại UIT là 76 điểm, tương đương 22,8 điểm khi quy đổi về thang 30.

Năm 2026, trường tuyển hơn 2.300 sinh viên. Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển từ chiều 10-8.

diem-chuan-cong-nghe-thong-tin-1786255495486.jpg
Điểm chuẩn các ngành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Trong khi đó, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp, tính trên thang 100. Điểm chuẩn các ngành dao động từ 55,76-85,80 điểm.

Dẫn đầu là Kỹ thuật bán dẫn với 85,80 điểm. Đây là ngành thí điểm mới tuyển sinh năm 2026 và ngay năm đầu đã trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất trường. Tại chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, ngành thiết kế vi mạch ghi nhận mức điểm trúng tuyển cao nhất là 85,51 điểm.

Một số ngành, nhóm ngành khác cũng có điểm chuẩn từ 80 trở lên, gồm: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, nhóm Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Quản lý công nghiệp, nhóm Quản lý Logistics, Vật lý kỹ thuật, Tàu thủy - Hàng không, Kỹ thuật bán dẫn và Kỹ thuật hạt nhân. Ở chiều ngược lại, Kỹ thuật dầu khí có điểm chuẩn thấp nhất với 55,76 điểm.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
Chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh năm 2026 ở tất cả các ngành. Ảnh: TTO

Có thể bạn quan tâm

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null