Điểm môn Toán trường chuyên Tuyên Quang vượt xa các trường chuyên cả nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những trường chuyên "tên tuổi" cũng có điểm trung bình môn Toán tốt nghiệp năm 2026 thấp hơn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. 

Trường dẫn đầu tạo khoảng cách lớn

Điểm trung bình môn Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cao bất thường so với mặt bằng chung các trường chuyên trong toàn quốc.

Dựa trên số liệu cập nhật từ 21 trường THPT chuyên trên toàn quốc cho thấy điểm trung bình môn Toán của các trường dao động khá đồng đều, tập trung chủ yếu trong khoảng từ 8.0 đến 8.6 điểm (điểm trung bình của cả nhóm là 8.29).

Tuy nhiên, có trường chuyên Tuyên Quang thuộc trường hợp nổi trội, vượt lên hẳn so với các trường chuyên khác trên toàn quốc.

THPT Chuyên Tuyên Quang đứng đầu với 9,6 điểm, vượt xa trường xếp thứ hai (THPT Chuyên Hưng Yên - 8,68 điểm) tới 0,92 điểm.

Đây là khoảng cách rất lớn đối với một mức điểm trung bình, phản ánh kết quả nổi bật và có phần vượt trội của trường này trong kỳ thi.

Một số trường vốn có danh tiếng lớn về thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhưng điểm trung bình Toán tốt nghiệp chỉ ở mức thấp hơn Tuyên Quang nhiều như: THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam: 8,24; THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội): 8,16; THPT Chuyên Ngoại ngữ-ĐHQG Hà Nội: 7,99...

Mức điểm cao ở mức không tin cậy

Theo chuyên gia giáo dục, điểm trung bình môn Toán của học sinh trường chuyên ở Tuyên Quang cao ở mức bất thường.

Trong một kì thi hoặc xét điểm trung bình ở bậc THPT, việc cả một trường chuyên đạt điểm trung bình môn Toán lên tới 9.60 là điều gần như bất khả thi trên thực tế.

Mức điểm này cao vượt trội so với các trường chuyên top đầu cả nước như: Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (8.51), THPT Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội (8.53) hay Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Hà Nội (8.41)...

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay.
Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu đánh giá đứng trên góc nhìn thống kê, con số 9,6 là không đáng tin cậy. Bởi ngay tại Trường chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), nơi không có các lớp chuyên xã hội, điểm trung bình chỉ ở 8,51.

Thầy Nguyễn Văn Quý, giáo viên Toán tại Hà Nội cho rằng, sự việc hiện đã được Bộ GD&ĐT rà soát, xác minh.

Theo thầy Quý, những hành vi gian lận, tiếp tay cho gian lận, làm sai lệch kết quả thi phải bị xử lý đủ sức răn đe, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ. "Làm nghiêm để bảo vệ học sinh học thật, thi thật và đảm bảo sự công bằng cho toàn bộ kỳ thi", theo thầy Quý.

Từ sự việc, cũng cần nhìn lại việc xét học bạ. Học bạ trên lý thuyết rất hay, vì phản ánh cả quá trình học tập của học sinh. Nhưng thực tế, việc đánh giá giữa các trường, các địa phương chưa đồng đều, lại chịu áp lực thành tích, thì dùng học bạ làm căn cứ chính trong tuyển sinh cạnh tranh cao là rất rủi ro.

Một kỳ thi tập trung, có đề chung, có quy chế, có giám thị, thanh tra, camera, niêm phong bài thi và quy trình chấm thi tương đối chặt chẽ mà vẫn có thể phát sinh nghi vấn, thì học bạ càng cần được nhìn nhận thận trọng hơn.

Một giải pháp quan trọng khác là cần công khai toàn bộ dữ liệu điểm thi của tất cả các trường trên toàn quốc. Khi dữ liệu được mở, xã hội, báo chí, chuyên gia và chính giáo viên sẽ cùng giám sát được những điểm bất thường. Minh bạch dữ liệu là cách rẻ nhất nhưng hiệu quả nhất để tạo niềm tin.

"Điều tôi mong muốn nhất là sự việc được rà soát khách quan, toàn diện. Nếu có sai phạm, cần xử lý nghiêm để trả lại công bằng cho tất cả thí sinh. Giáo dục muốn có niềm tin thì cần có dữ liệu thật, quy trình thật, giám sát thật và trách nhiệm thật", thầy Quý nói.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, toàn tỉnh Tuyên Quang có 154 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán, riêng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 146 em, chiếm 95% của toàn tỉnh và chiếm 45% của toàn trường chuyên. Hơn nữa, điểm 10 tập trung ở 1 dải số báo danh gần nhau với mật độ dày đặc. Đối với điểm 9,75, những thí sinh trong dải số báo danh của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chỉ có 24 em, điểm 9,5 có 84 em, điểm 9,25 có em và điểm 9 có 27 em.

Theo Nghiêm Huê - Hà Linh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null