328 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang sau thi lại sẽ được xét đại học thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi có kết quả thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026, 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ được xét tuyển đại học theo quy trình riêng. Hồ sơ, nguyện vọng các em đã đăng ký vẫn được lưu giữ trên hệ thống.

Liên quan quyền lợi tuyển sinh đại học của 328 thí sinh phải thi lại tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ có phương án xử lý riêng sau khi kết quả thi lại được cập nhật.

328-thi-sinh-chuyen-tuyen-quang-sau-thi-lai-se-duoc-xet-dai-hoc-the-nao.jpg
Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Mừng/Vietnamnet

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, 328 thí sinh sẽ thi lại các môn đã dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 14 và 15-8. Kết quả thi lại dự kiến được công bố ngày 19-8. Kết quả kỳ thi trước đó tại điểm thi này đã bị hủy do những sai phạm xảy ra trong quá trình tổ chức thi.

Nguyện vọng đã đăng ký vẫn được giữ

GS.TS. Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, hồ sơ đăng ký nguyện vọng của 328 thí sinh vẫn được Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung lưu giữ.

Tuy nhiên, hồ sơ của nhóm thí sinh này không được đưa vào quy trình xử lý nguyện vọng chung trong thời gian chờ kết quả thi lại. Sau khi có kết quả hợp lệ, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo để xử lý xét tuyển riêng.

Như vậy, thí sinh không phải đăng ký lại từ đầu các nguyện vọng đã có trên hệ thống. Việc xét tuyển sẽ được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, nguyện vọng đã đăng ký và kết quả hợp lệ sau kỳ thi lại.

Phương án này nhằm bảo đảm quyền lợi của 328 thí sinh, đồng thời không làm ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển và cơ hội trúng tuyển của những thí sinh khác.

Trúng tuyển vẫn có thể bị xử lý nếu phát hiện vi phạm

Việc được tham gia thi lại và xét tuyển đại học không đồng nghĩa thí sinh được miễn trách nhiệm nếu sau đó cơ quan chức năng xác định có hành vi vi phạm.

Bộ GD&ĐT cho biết, trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, người vi phạm sẽ bị xử lý tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm. Việc xử lý vẫn được thực hiện ngay cả khi thí sinh đã trúng tuyển hoặc đang theo học tại trường đại học.

Trước đó, Bộ GD&ĐT xác định những sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đủ căn cứ để hủy kết quả và tổ chức thi lại đối với toàn bộ 328 thí sinh.

Bộ cũng đồng thời yêu cầu việc xử lý phải bảo đảm hai nguyên tắc: giữ nghiêm kỷ cương, công bằng của kỳ thi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những thí sinh không vi phạm.

Có thể bạn quan tâm

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null