Tăng cường quản lý việc đăng ký tàu cá, cấp giấy phép để chống khai thác IUU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 19 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 21 tỉnh, thành phố ven biển. Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-duong-mah-tiep-va-dai-dien-lanh-dao-cac-so-ban-nganh-don-vi-lien-quan-du-phien-hop-tai-diem-cau-tinh-gia-lai-anh-hong-thuong.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Theo thống kê, tính đến ngày 27-10-2025, cả nước có 80.273 tàu cá; trong đó có 80.132 tàu (chiếm 99,8%) đã đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, còn 141 tàu chưa đăng ký (chiếm 0,2%); 77.017 tàu được cấp phép khai thác (đạt 96,11%); 3.115 tàu chưa có giấy phép hợp lệ; 3.256 tàu không đủ điều kiện hoạt động (trong đó, có 213 tàu chưa lắp VMS).

Tại Gia Lai, đến ngày 25-10-2025, toàn tỉnh có 5.772 tàu cá đăng ký khai thác thủy sản (100% được cập nhật lên hệ thống VNFishbase); 100% tàu cá tham gia hoạt động đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản và lắp hệ thống thiết bị giám sát hành trình VMS; 100% tàu cá được số hóa, định danh đồng bộ với VNeID; 700 tàu cá được thí điểm ứng dụng nhật ký khai thác điện tử...

Tỉnh Gia Lai là địa phương đầu tiên triển khai Hệ thống cảnh báo tự động thông minh tàu cá mất kết nối trên biển, vượt ranh giới cho phép trên biển nhằm ngăn ngừa tàu cá vi phạm. Tỉnh cũng bố trí kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống đối với các chủ tàu và gia đình chủ tàu không không đủ điều kiện hoạt động (toàn tỉnh có 350 tàu không đủ điều kiện hoạt động) với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ/tàu cá/tháng; 30 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian 4 tháng (từ tháng 9-2025 đến tháng 12-2025)…

Tại phiên họp, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp chống khai thác IUU như: Phân loại cụ thể từng trường hợp tàu cá chưa được đăng ký, chưa có giấy phép hợp lệ để đăng ký, cấp mới hoặc gia hạn giấy phép khai thác; triển khai áp dụng hệ thống nhật ký khai thác thủy sản điện tử và hệ thống cảnh báo tự động mất kết nối VMS, báo vị trí tàu cá định kỳ theo quy định; xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU.

Đồng thời, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại số liệu tàu cá để đảm bảo số liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; tăng cường quản lý việc đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác, số hóa các dữ liệu liên quan; xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác.

Ngoài ra, huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống cảng cá đảm bảo các quy định; tích cực tuyên truyền các giải pháp chống khai thác IUU, tháo gỡ thẻ vàng của EC và xây dựng kịch bản, phương án làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của EC.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sạt lở, ngập lụt và bão sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, các địa phương ven biển, hạ lưu sông Kôn của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Nét đặc sắc ẩm thực Gia Lai sẽ được các đầu bếp của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai quảng diễn giới thiệu tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: ĐVCC

Quảng bá bản sắc Gia Lai tại Thủ đô Hà Nội

(GLO)- Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025, không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, giới thiệu đến đông đảo người dân, du khách, doanh nghiệp tại Thủ đô những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng văn hóa và thế mạnh du lịch của vùng đất đại ngàn-biển xanh hội tụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề xuất tiếp tục quy định thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND.

Tiếp tục quy định thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 24-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND là vấn đề được quan tâm thảo luận.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp và tặng quà lưu niệm cho các đối tác Thái Lan. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư Thái Lan

(GLO)- Ngày 23-10, UBND tỉnh phối hợp cùng Tập đoàn Becamex, Công ty CP Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư các DN Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam–Đột phá Thương mại & Đầu tư”.

null