Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái tại Kon Hà Nừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 29-12, Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng (gọi tắt là Ban quản lý) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Trong năm 2025, thực hiện các quyết định của UBND tỉnh Gia Lai về kiện toàn tổ chức và ban hành Quy chế quản lý Khu Dự trữ Kon Hà Nừng, Ban quản lý đã chủ động tham mưu, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động quản lý, điều hành. Công tác phối hợp giữa Ban quản lý với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chủ rừng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

001.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.N

Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng đã được triển khai sâu rộng, đa dạng về hình thức. Lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đã phối hợp với UBND các xã, phường liên quan tổ chức 486 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và Khu Dự trữ nói riêng với hơn 20.000 lượt người tham gia. Các đơn vị thành viên khác cũng tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền tại cộng đồng dân cư vùng đệm, trường học và các khu dân cư.

003.jpg
Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ gợi mở một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại hội nghị. Ảnh: N.N

Riêng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh còn tổ chức hàng chục lớp học, chương trình ngoại khóa, tham quan trải nghiệm cho học sinh; phối hợp với các tổ chức quốc tế tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã, vận động người dân ký cam kết không vi phạm lâm luật. Công tác truyền thông trên báo chí, phát thanh, truyền hình và nền tảng số được tăng cường, góp phần lan tỏa giá trị của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của tỉnh đến đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Song song đó, trong năm 2025, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã tiếp nhận 52 cá thể động vật hoang dã các loại do người dân tự nguyện giao nộp và các cơ quan chức năng bàn giao. Vườn đã thực hiện tái thả 39 cá thể đủ điều kiện trở lại môi trường tự nhiên; tổ chức chăm sóc, cứu hộ 13 cá thể động vật hoang dã chưa đủ điều kiện tái thả; tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật nuôi cứu hộ, chăm sóc dài hạn đối với các cá thể hươu sao, nai và khỉ đuôi lợn được tiếp nhận từ các năm trước.

002.jpg
Các đại biểu đóng góp ý kiến, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ảnh: N.N

Đặc biệt, trong năm 2025, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã xây dựng hồ sơ và được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận 6 cây đa tại các tiểu khu 433A và 433B là cây di sản Việt Nam, góp phần bảo tồn giá trị tự nhiên gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, các hoạt động khảo sát sinh thái, giám sát động vật hoang dã, bảo tồn linh trưởng và tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng vùng đệm được triển khai hiệu quả. Dữ liệu đa dạng sinh học tiếp tục được cập nhật, phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và bảo tồn lâu dài.

Hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ Khu Dự trữ đạt nhiều kết quả tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS, phần mềm SMART, bẫy ảnh tự động và thiết bị bay không người lái đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát rừng và đa dạng sinh học. Công tác hợp tác trong nước và quốc tế tiếp tục được mở rộng, tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn và phát triển bền vững.

Hoạt động phát triển du lịch sinh thái được triển khai theo hướng thận trọng, từng bước, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và khai thác. Các đơn vị chủ rừng đã xây dựng đề án du lịch sinh thái, tổ chức đón khách tham quan, học tập, nghiên cứu với số lượng phù hợp, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ rừng và môi trường. Một số mô hình sinh kế bền vững gắn với du lịch cộng đồng tiếp tục được hỗ trợ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng vẫn còn đối mặt với một số khó khăn như lực lượng bảo vệ rừng còn mỏng, địa hình rộng và phức tạp; hạ tầng phục vụ du lịch chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chuyên sâu về quản lý sinh quyển còn hạn chế.

Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước, quốc tế, Khu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng đang từng bước khẳng định vai trò là vùng lõi bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng của Tây Nguyên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

004.jpg
Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thác K50 trong khuôn viên Khu Dự trữ. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, các thành viên Ban quản lý, các sở, ngành, địa phương liên quan đã thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ các nội dung trọng tâm, thống nhất tăng cường phối hợp với Ban quản lý và các đơn vị chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển sinh kế bền vững và tuyên truyền giáo dục môi trường.

Đồng thời, chủ động lồng ghép mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững Khu Dự trữ vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, môi trường.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ICISE phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ICISE phát triển bền vững

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những đóng góp của ICISE đối với khoa học Việt Nam, đồng thời yêu cầu bộ, ngành và tỉnh Gia Lai phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để trung tâm phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả nghiên cứu và hợp tác khoa học quốc tế.

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

Chuyển đổi xanh phải tạo ra động lực mới cho phát triển

(GLO)- Phát biểu tại Lễ khai mạc “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, vấn đề không phải lựa chọn giữa tăng trưởng và hành động khí hậu, mà là làm thế nào để quá trình chuyển đổi tạo ra động lực mới cho phát triển.

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người gốc Việt, trong đó có vấn đề quốc tịch và giấy tờ pháp lý; quan tâm, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí đầu vào và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy tối đa dư địa phát triển trong những tháng cuối năm 2026.

null