Tổ quốc gọi, thanh niên Gia Lai hăng hái lên đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ. Trước giờ lên đường nhập ngũ, các thanh niên Gia Lai đều chung niềm tự hào, quyết tâm rèn luyện, tiếp bước cha anh, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương.

Tuổi trẻ chỉ thật sự trọn vẹn khi biết cống hiến

Lên đường nhập ngũ, khoác trên mình màu áo lính để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là động lực, là nguồn cảm hứng của lớp lớp thanh niên (TN) trong bất cứ thời kỳ nào. Và đó cũng là lý do TN Hà Nguyễn Minh Vũ (khu phố 50, phường Quy Nhơn) tình nguyện nhập ngũ.

z7561964742659-2af2b390286313c5b3645ed491168332.jpg
Ban CHQS phường Quy Nhơn thăm, động viên và tặng quà cho Vũ trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

Vũ chia sẻ rằng trong mọi nhiệm vụ TN được giao phó, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền dân tộc là thiêng liêng nhất. Bởi vậy, dù đang là giáo viên cấp 2 nhưng Vũ vẫn xin gác lại công việc để tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS).

“Còn gì vinh dự và ý nghĩa hơn khi được bước vào quân ngũ. Hơn nữa, tôi luôn nghĩ tuổi trẻ chỉ thật sự trọn vẹn khi biết cống hiến. Vì vậy, tôi tình nguyện lên đường nhập ngũ với tâm thế sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Vũ nói.

buih-nhien-duoc-ong-ngoai-dan-do-truoc-khi-len-duong-nhap-nhap-ngu.jpg
Puih Nhiên (thứ 4 từ phải qua) được ông ngoại dặn dò trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Huy Bắc

Lớn lên trong gia đình có ông ngoại là người có công với cách mạng, TN Puih Nhiên ở làng Bẹk (xã Ia Grai) sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành người lính. Gác lại ước mơ vào giảng đường, Puih Nhiên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chia sẻ về lý do, Puih Nhiên nói: “Tôi tình nguyện nhập ngũ vì đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của tuổi trẻ. Tôi muốn được rèn luyện trong quân đội, tiếp nối truyền thống gia đình”.

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động quan tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên các TN trúng tuyển NVQS năm 2026. Ðã có nhiều hình thức phong phú để tiếp sức cho TN được các địa phương tổ chức như gặp gỡ TN nhập ngũ tại nhà, tại xã, phường; giao lưu văn hóa, văn nghệ; mời đại diện các gia đình có con em nhập ngũ lên tham quan đơn vị quân đội...

phuong-bong-son-tham-dong-vien-va-tang-qua-thanh-nien-truoc-khi-len-duong-nhap-ngu.jpg
Lãnh đạo phường Bồng Sơn thăm, tặng quà TN trúng tuyển NVQS năm 2026. Ảnh: H.P

Thượng tá Bùi Minh An - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Bồng Sơn - cho biết: “Địa phương đã tổ chức gặp mặt 97 TN nhận lệnh nhập ngũ năm 2026 nhằm động viên tinh thần, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trước ngày lên đường. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn tiếp thêm động lực để các em yên tâm thực hiện nghĩa vụ, phát huy truyền thống quê hương và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong môi trường quân đội”.

Tại phường Quy Nhơn, công tác quản lý nguồn, nắm bắt tư tưởng TN và chăm lo hậu phương quân đội được triển khai đồng bộ, tạo sự yên tâm, đồng thuận trước ngày giao quân.

Thượng tá Trần Đức Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quy Nhơn - cho biết: “Phường có 110 TN đã nhận lệnh nhập ngũ. Hội đồng NVQS phường đã phối hợp chặt chẽ với 63 khu phố rà soát từng trường hợp, đặc biệt quan tâm các TN có hoàn cảnh khó khăn. Qua gặp gỡ, tất cả TN đều yên tâm, phấn khởi, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc”.

Giao quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển quân cho tỉnh Gia Lai là 5.697 TN (quân đội 4.950 và công an 747). Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc gọi công dân nhập ngũ và giao chỉ tiêu cho các địa phương thực hiện việc tuyển quân “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó.

z7561986167259-a8056c2c3593e6f5ca24d636b2a79ef5.jpg
Phường Quy Nhơn giao nhiệm vụ cho các khu phố để theo dõi, nắm bắt tư tưởng của TN trúng tuyển NVQS năm 2026. Ảnh: H.P

Theo thống kê của Ban Quân lực (Bộ CHQS tỉnh), qua khám tuyển có 5.102 TN đủ tiêu chuẩn sức khỏe để nhập ngũ. Toàn tỉnh có 54 TN là đảng viên trúng tuyển; 378 TN có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở bậc cao đẳng, đại học; có 894 TN viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

img-8446.jpg
Công tác khám tuyển được thực hiện chặt chẽ, chính xác, giúp nâng cao chất lượng tân binh và tạo tiền đề vững chắc cho các bước tuyển quân tiếp theo. Ảnh: H.P

Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, các địa phương đã phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức theo dõi, thâm nhập, nắm tình hình công dân đủ điều kiện sức khỏe; tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân cũng như tiến hành phát lệnh gọi nhập ngũ toàn tỉnh. Đồng thời, các địa phương cũng đã xử lý các trường hợp vi phạm trốn khám sức khỏe NVQS theo quy định, tạo được sự công bằng và sự đồng thuận trong xã hội.

Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị cho ngày hội giao nhận quân năm nay đã được các đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, chu đáo với nhiều hoạt động phong phú, đảm bảo lễ giao quân diễn ra trang trọng, ấm áp, vui tươi, đúng với ý nghĩa của một ngày hội.

mg-5468.jpg
Hội đồng NVQS các địa phương tăng cường thâm nhập “hai gặp, bốn biết”, trực tiếp gặp gỡ TN và gia đình để nắm chắc hoàn cảnh, tư tưởng, nguyện vọng. Ảnh: H.P

Đại tá Tô Bắc - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông - cho biết: Với 32 xã, phường thuộc phạm vi quản lý, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức lễ giao nhận quân tại 4 địa điểm gồm: Quảng trường Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Sân vận động Phước Lộc (xã Tuy Phước), Sân vận động An Nhơn (phường Bình Định) và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Tây Sơn (xã Tây Sơn). Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, công tác hiệp đồng lực lượng đều cơ bản đã hoàn tất.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, trong quá trình triển khai công tác tuyển quân, các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự minh bạch và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đây là thành quả của việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác tuyển quân cũng như nhận thức và trách nhiệm của TN với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng cao.

“Từ nay đến ngày giao quân còn rất ngắn, Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu các địa phương giao quân phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy cao độ khả năng, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể giúp các địa phương tổ chức thực hiện, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân.

Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý chặt số TN đã nhận lệnh nhập ngũ. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng cho buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm” - Đại tá Vinh cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng ở các xã, phường khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với 6 xã, phường gồm Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Nhơn Châu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ 9 tháng còn lại của năm 2026.

pho-chu-tich-Duong-Mah-Tiep-tham-vien-nghien-cuu-gia-lai

Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra nhiệm vụ phát triển KT-XH tại 5 xã phía Đông

(GLO)- Chiều 7-4, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026 tại các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, tặng quà Đội K52 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Stung Treng và Preah Vihear

(GLO)- Chiều 7-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

Các xã phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”

(GLO)- Ngày 6-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã làm việc với 9 xã phía Tây tỉnh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phải triển khai công tác quy hoạch với tinh thần “4 không”.

Quang cảnh kỳ họp thứ I

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI

(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ I. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

null