Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc, "gỡ khó" cho các doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với doanh nghiệp (DN), hiệp hội DN và các ngân hàng thương mại nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Tham dự cuộc họp còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế và lãnh đạo các sở, ngành. Cuộc họp được kết nối tại 2 điểm cầu: Quy Nhơn và Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Dũng Nhân

Tại cuộc họp, Sở Công Thương đã báo cáo về tác động của biến động địa chính trị và chính sách thuế Hoa Kỳ đối với Gia Lai. Trong quý I/2026, dù xuất khẩu ước đạt 1.074 triệu USD và tổng mức bán lẻ tăng 11-12% nhưng doanh nghiệp Gia Lai đang đối mặt với "áp lực kép".

Xung đột tại Biển Đỏ khiến chi phí logistics tăng vọt. Bên cạnh đó, phụ phí lên tới 4.000 USD/container và kéo dài thời gian vận chuyển thêm 10-14 ngày.

Mặt khác, chính sách thuế Section 122 của Hoa Kỳ còn áp thêm 10%, gây áp lực lớn cho các ngành chủ lực như gỗ, dệt may và thủy sản. Hơn nữa, các ngành này còn chịu ảnh hưởng từ giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và rủi ro bị từ chối bảo hiểm hàng hóa đi Trung Đông.

ong-duong-minh-duc-giam-doc-so-cong-thuong-tinh-gia-lai-bao-cao.jpg
Ông Dương Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương báo cáo về tác động của biến động địa chính trị và chính sách thuế Hoa Kỳ đối với tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Liên quan đến nguồn cung xăng dầu, toàn tỉnh hiện có 733 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động, trong đó khu vực phía Tây Gia Lai có 401 cửa hàng. Hệ thống cung ứng được duy trì thông qua 22 thương nhân kinh doanh xăng dầu, gồm 10 thương nhân đầu mối và 12 thương nhân phân phối, tạo mạng lưới cung ứng rộng khắp trên địa bàn.

ong-bui-chanh-khiem-chu-tich-kiem-giam-doc-cong-ty-xang-dau-binh-dinh.jpg
Ông Phạm Ngọc Khuyến - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai nêu phương án cung ứng xăng dầu của đơn vị trong thời gian tới. Ảnh: Dũng Nhân

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp đầu mối và phân phối trên địa bàn tỉnh khẳng định sẽ bảo đảm cung ứng đầy đủ cho thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ.

Các doanh nghiệp cũng cho biết, hiện hoạt động sản xuất, xuất khẩu đang chịu tác động bởi biến động thị trường quốc tế, chi phí logistics tăng và một số quy định mới về thuế, tiêu chuẩn kỹ thuật.

Do đó, các doanh nghiệp đề xuất tỉnh kiến nghị các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ về thuế, phí và tín dụng; tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thủ tục hoàn thuế, xác nhận xuất xứ hàng hóa và tiếp cận các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất.

Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu; tăng cường các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu trong nước và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Các doanh nghiệp cũng mong muốn được hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối thị trường nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao, thị trường xuất khẩu có dấu hiệu gián đoạn, doanh nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc về chính sách thuế, vốn vay ngân hàng.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu và năng lượng phục vụ sản xuất cũng như đời sống; không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ trục lợi, gây ảnh hưởng đến ổn định thị trường.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-lam-viec-22go-kho22-cho-cac-doanh-nghiep.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các đơn vị bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc đầu cơ găm hàng trên thị trường. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với lĩnh vực tín dụng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các ngân hàng chủ động đồng hành cùng tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, xem xét các giải pháp hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhấn mạnh tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần chủ động tái cấu trúc hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai những dự án đã đăng ký; rà soát cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

null