Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

phu-nu-ia-nan-bao-ve-duong-bien-bg1.jpg
Các thành viên Câu lạc bộ cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan tham gia tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc. Ảnh: T.T

CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” do Hội LHPN xã Ia Nan thành lập năm 2015, hiện có 30 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Hơn 10 năm qua, các thành viên CLB đã cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan tham gia nhiều đợt tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc; đồng thời tích cực tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến biên giới cho người dân trên địa bàn.

Thông qua các buổi sinh hoạt, chị em vận động người dân không xâm canh, xâm cư trái phép, không tiếp tay cho hành vi vượt biên; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tá Hứa Văn Thuận - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Nan - cho biết: Phụ nữ địa phương giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động. Thông qua gia đình, dòng họ và cộng đồng, họ góp phần giáo dục con em chấp hành pháp luật, đồng thời cùng lực lượng Biên phòng và chính quyền địa phương xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác bảo vệ biên giới.

Tham gia tuần tra biên giới không phải là công việc nhẹ nhàng. Những cung đường rừng dốc cao, phải băng qua suối luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa. Tuy vậy, bằng bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, các thành viên CLB vẫn kiên trì đồng hành cùng lực lượng Biên phòng trong các đợt kiểm tra, tuần tra định kỳ.

Chị Rơ Lan H’Phim - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Nú - chia sẻ: Việc tuần tra chủ yếu qua rừng núi nên khá vất vả, nhất là vào mùa mưa. Tuy vậy, mỗi năm, chị em vẫn phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan tham gia 2 đợt tuần tra vào đầu và cuối mùa mưa nhằm góp phần bảo đảm an ninh biên giới. “Chúng tôi mong muốn khu vực biên giới luôn bình yên để người dân yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống” - chị H’Phim bày tỏ.

Không chỉ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, các thành viên CLB còn phát huy thế mạnh của phụ nữ trong công tác vận động quần chúng. Theo chị Đỗ Thị Hảo - Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nan, Chủ nhiệm CLB, sự mềm dẻo, gần gũi của phụ nữ giúp việc tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Bằng sự kiên trì, sẻ chia và thấu hiểu, nhiều vấn đề được các chị em giải thích, vận động thuyết phục, từ đó tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, CLB còn triển khai 15 mô hình sinh kế nhằm hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với địa bàn biên giới.

Các thành viên Câu lạc bộ cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan tham gia tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc. Ảnh: T.T
Các thành viên Câu lạc bộ cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan tham gia tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc. Ảnh: T.T

Theo Trung tá Hứa Văn Thuận, hiệu quả từ CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” tại xã Ia Nan cho thấy đây là mô hình thiết thực, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, nhân rộng tại những địa bàn có điều kiện tương tự.

Từ những việc làm giản dị nhưng bền bỉ, phụ nữ xã Ia Nan đang góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trên những cung đường tuần tra, dấu chân của họ lặng lẽ hòa cùng bước chân người lính Biên phòng, viết tiếp câu chuyện về sự chung sức, đồng lòng của quân - dân trong bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực HĐND phường Pleiku đối thoại với 100 trẻ em

Thường trực HĐND phường Pleiku đối thoại với 100 trẻ em

(GLO)- Chiều 1-10, HĐND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND phường với trẻ em” năm 2026. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và 100 trẻ em trên địa bàn.

Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động

Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026. Chiến dịch được thực hiện từ ngày 30-9-2026 đến ngày 10-1-2027.

Gia Lai xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia

Gia Lai xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia

(GLO)- Chiều 28-9, tại TP. Sydney, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới của tỉnh; đồng thời kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia, mở rộng các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney (Australia)

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney (Australia)

(GLO)- Sáng 28-9, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến thăm, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney, nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác và kết nối đầu tư giữa Gia Lai với Australia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 27-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

null