Họp báo quốc tế thông tin về các nội dung Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì buổi họp báo quốc tế cung cấp thông tin về các nội dung của Đề án Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và các sự kiện, hoạt động liên quan.

z7585526314364-ec054ac0af01fab1586e53662bb9a1f4.jpg

Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đặc biệt, kết nối giữa cao nguyên và biển đảo. Điểm nhấn là phát triển các sản phẩm du lịch dựa các giá trị di sản văn hóa như không gian văn hóa cồng chiêng, sử thi và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, qua đó tạo nên những trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh: Năm Du lịch Quốc gia 2026 là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Gia Lai tới bạn bè trong nước và quốc tế.

hop-bao-quoc-te-nam-du-lich-quoc-gia-2026.jpg

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng giới thiệu tổng quan về vùng đất, con người Gia Lai; địa phương, định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, gắn công tác bảo tồn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên điểm khác biệt cho du lịch Gia Lai.

Thông qua Năm Du lịch quốc gia 2026, tỉnh mong muốn kể những câu chuyện về văn hóa, con người và sản vật địa phương để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn du khách. Đồng thời, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp, hướng tới phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-gia-lai-nguyen-thi-thanh-lich-thong-tin-ve-cac-su-kien-dien-ra-trong-nam-2026.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin về các sự kiện diễn ra trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng thông tin về Đề án, biểu trưng và bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; thông tin các sự kiện trọng tâm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026.

Theo kế hoạch, Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ có 244 sự kiện văn hóa, du lịch và thể thao. Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ được tổ chức tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vào ngày 28-3-2026, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai (GTV). Ngoài chương trình nghệ thuật chủ đề: “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ được dàn dựng công phu, chương trình còn có màn bắn pháo hoa.

nha-bao-phong-vien-dat-cau-hoi-lien-quan-den-cac-su-kien-nam-du-lich-quoc-gia-tai-buoi-hop-bao.jpg
Nhà báo, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến các sự kiện Năm Du lịch quốc gia tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Để tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Chính phủ giao, công tác ngoại giao, mở rộng hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch và hợp tác quốc tế thông qua sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan thông tấn báo chí đối ngoại; phóng viên các cơ quan báo chí nước ngoài; tùy viên báo chí từ các cơ quan đại diện báo chí nước ngoài tại Việt Nam quan tâm, hỗ trợ truyền thông đối với các hoạt động chính và các sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; Chuỗi sự kiện của Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai năm 2026 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026.

z7590347056154-2a808d2d3e24d6443311f4d2fa5285a0.jpg
Đông đảo nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước, quốc tế tham gia buổi họp báo.

Đồng thời, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Gia Lai nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch gắn với các sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch.

Có thể bạn quan tâm

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.