Palestine, Hamas đạt thỏa thuận quản lý Gaza
(GLO)- Quan chức cấp cao của Hamas Mousa Abu Marzouk khẳng định lực lượng này và Chính quyền Palestine (PA) đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một ủy ban tạm thời để quản lý Dải Gaza thay mặt PA.
(GLO)- Quan chức cấp cao của Hamas Mousa Abu Marzouk khẳng định lực lượng này và Chính quyền Palestine (PA) đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một ủy ban tạm thời để quản lý Dải Gaza thay mặt PA.
(GLO)- Mỹ đã yêu cầu Israel cho phép khoảng 200 tay súng Hamas-hiện ẩn náu trong hệ thống đường hầm dưới các khu vực do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) kiểm soát ở miền Nam Gaza-được rút lui an toàn.
(GLO)- Ngày 2-11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ tái xây dựng các cơ sở hạt nhân “với sức mạnh lớn hơn” và tiếp tục khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân mà nhằm phục vụ người dân.
(GLO)- Trung Quốc cam kết mua ít nhất 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong mùa vụ năm nay, và tối thiểu 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới. Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ gỡ bỏ các loại thuế không hợp lý áp lên hầu hết nông sản Mỹ, trong đó có đậu nành.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc thành công cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên tại thành phố Busan (Hàn Quốc) vào ngày 30-10.
(GLO)- Ngày 28-10, lực lượng phòng vệ dân sự Gaza cho biết Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Dải Gaza, bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vẫn đang có hiệu lực.
(GLO)- Ngày 27-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không tranh cử Phó Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2028.
(GLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết các cuộc thảo luận giữa nước này và Mỹ về nội dung chính của gói đầu tư 350 tỷ vào Mỹ-điểm bất đồng lớn nhất trong đàm phán thương mại vẫn đang bế tắc.
(GLO)- Ngày 10-10, Anh, Pháp và Đức thông báo sẽ tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ với Iran và Mỹ.
(GLO)- Ngày 5-10, quân đội Mỹ cho biết có kế hoạch điều chuyển khoảng 200 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia California từ khu vực Los Angeles đến thành phố Portland, bang Oregon, theo chiến thuật mới nhằm thực hiện các kế hoạch do Tổng thống Donald Trump công bố.
(GLO)- Ngày 5-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tin tưởng một lệnh ngừng bắn trên không là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga đang triển khai đợt tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của quốc gia láng giềng Ukraine.
(GLO)- Ngày 4-10, Thẩm phán liên bang Karin Immergut tại thành phố Portland đã ra phán quyết tạm thời ngăn Tổng thống Donald Trump triển khai 200 lính Vệ binh Quốc gia bang Oregon tới Portland trong bối cảnh vụ kiện phản đối quyết định của ông Trump đang được tiếp tục xem xét.
(GLO)- Giữa mùa mưa dầm đặc trưng của Tây Nguyên, hàng trăm công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai vẫn miệt mài khắc phục hậu quả thời tiết, giữ vững nhịp sống "xanh-sạch-đẹp-sáng" cho TP. Pleiku (cũ), thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần I, nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)- Thượng viện Mỹ ngày 3-10 một lần nữa thất bại trong việc mở cửa lại chính phủ liên bang, khi các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ những gia hạn ngân sách giống hệt nhau đã được xem xét suốt cả tuần này.
(GLO)- Ngày 4-10, nữ chính trị gia kỳ cựu Sanae Takaichi đã trở thành tân Chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền sau khi trải qua hai vòng bỏ phiếu tại trụ sở đảng, trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của LDP.
(GLO)- Ngày 2-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ kỳ vọng về một bước “đột phá khá lớn” trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.
(GLO)- Báo cáo hôm 1-10 của Wall Street Journal cho biết Mỹ sẽ cung cấp các thông tin giúp Ukraine dễ dàng tấn công các nhà máy lọc dầu, đường ống, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng khác với mục đích ngăn chặn nguồn thu và hoạt đọng khai thác dầu mỏ của Điện Kremlin.
(GLO)- Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tỷ phú Elon Musk ngày 1-10 đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản đạt 500 tỷ USD.
(GLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29-9 đã lên tiếng xin lỗi Qatar về vụ không kích gần đây nhằm vào nhóm lãnh đạo Hamas đang có mặt tại thủ đô Doha.
(GLO)- Theo tài liệu tòa án công bố ngày 29-9, công ty công nghệ YouTube đã chấp thuận trả 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng sau khi nền tảng này đình chỉ tài khoản của ông liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6-1-2021.
(GLO)- Ngày 29-9, Hội đồng châu Âu đã quyết định khôi phục các biện pháp trừng phạt hạt nhân đối với Iran, sau gần một thập kỷ tạm ngừng.
(GLO)- Ngày 29-9, Nga và Nhật Bản đã kêu gọi tiếp tục các giải pháp ngoại giao trong vấn đề Iran sau khi Liên hợp quốc (LHQ) tái áp đặt các lệnh trừng phạt với chương trình hạt nhân của Iran.
(GLO)- Ngày 29-9, Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức cuộc gặp với 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng, trong bối cảnh thời hạn ngân sách đang cận kề.
(GLO)- Từ ngày 28-9, các lệnh trừng phạt sâu rộng của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vào Iran liên quan đến chương trình hạt nhân chính thức có hiệu lực trở lại. Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng phản đối việc tái áp đặt này.