Ia Mơ: Hàng trăm tấn dưa hư hỏng vì vỡ thỏa thuận mua bán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hàng trăm tấn dưa hấu tại xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) bị bỏ hư la liệt ngoài đồng khi bên mua và bên bán không tìm được tiếng nói chung, dù phía thương lái đã chuyển trước 7,5 tỉ đồng tiền đặt cọc.

Vụ việc kéo dài, vượt quá thời điểm thu hoạch, khiến cả hai bên đều rơi vào thế khó.

Vụ dưa tiền tỉ “đổ sông đổ biển”

Theo ước tính ban đầu của chủ vườn, với năng suất khoảng 2,5 tấn/sào, quy mô khoảng 500 sào (tương đương 25 ha), sản lượng dự kiến lên tới 1.250 tấn dưa hấu. Nếu tiêu thụ thuận lợi, đây được xem là một trong những ruộng dưa có quy mô lớn phục vụ thị trường Tết tại địa bàn.

hang-tram-tan-dua-hau-tai-xa-ia-mo-tinh-gia-lai-bi-vut-bo-la-liet-khi-ben-mua-va-ben-ban-khong-tim-duoc-tieng-noi-chung.jpg
Hàng trăm tấn dưa hấu tại xã Ia Mơ bị vứt bỏ la liệt khi bên mua và bên bán không tìm được tiếng nói chung. Ảnh: M.P

Tuy nhiên, nhiều ruộng dưa đã quá lứa thu hoạch. Dưa chín rục, nứt vỏ, ruột mềm nhũn, nằm rải rác khắp nơi. Trung bình mỗi quả nặng 4-6 kg, song do thu hoạch chậm, phần lớn đã hư hỏng. Nhiều diện tích trở thành bãi thức ăn cho trâu bò, chim chuột.

Ông Lâm Văn Sáu (chủ ruộng dưa, trú tại xã Tây Sơn) cho biết: Từ tháng 11-2025, ông cùng nhóm người thân lên xã Ia Mơ thuê đất trồng dưa hấu với giá 21 triệu đồng/ha. Sau hơn 3 tháng đầu tư cây giống, phân bón, hệ thống tưới và nhân công chăm sóc, tổng chi phí bỏ ra khoảng 4 tỉ đồng.

“Chúng tôi dồn hết vốn liếng cho vụ dưa Tết. Từ lúc xuống giống đến khi dưa ra hoa, kết trái đều chăm sóc kỹ lưỡng. Khi xảy ra tranh chấp, dưa đã gần đến kỳ thu hoạch nên rất sốt ruột” - ông Sáu chia sẻ.

Trong quá trình canh tác, ngày 13-12-2025, bà Trần Thị Nhung - đại diện nhóm thương lái đến làm việc với chủ ruộng dưa, hai bên ký giấy viết tay với nội dung: “17 triệu đồng/sào (500 m²), giá 0 xin 0 bớt”. Tổng giá trị 8,5 tỉ đồng, phía thương lái đã chuyển khoản 7,5 tỉ đồng tiền đặt cọc.

dua-chin-ruc-nut-vo-nam-rai-rac-khap-noi-tro-thanh-thuc-an-cho-trau-bo-chim-chuot.jpg
Dưa chín rục, nứt vỏ, trở thành thức ăn cho trâu bò, chim chuột. Ảnh: N.S

Theo ông Sáu, hợp đồng ghi rõ hình thức “bao lô”, tức mua trọn diện tích, không cân đếm theo trọng lượng. “Chúng tôi ký kết rõ ràng, đã nhận tiền đặt cọc. Nếu bên mua thay đổi điều kiện thì chúng tôi không thể chấp nhận”- ông Sáu nói.

Tranh cãi về năng suất, đôi bên khởi kiện

Khoảng một tháng sau khi ký kết thỏa thuận, phía thương lái cho rằng năng suất thực tế không đạt như kỳ vọng. Theo bà Nhung, năng suất chỉ khoảng 500 kg/sào, thấp hơn nhiều so với mức 2,5 tấn/sào mà nhà vườn đưa ra ban đầu.

“Thời điểm ký kết, dưa mới ra nụ, chưa có trái. Chúng tôi tin tưởng vào cam kết năng suất nên mới đặt cọc số tiền lớn như vậy. Khi kiểm tra thực tế thấy năng suất thấp, chúng tôi đề nghị điều chỉnh sang mua theo kg với giá 5.000 đồng/kg để hạn chế rủi ro, nhưng không được chấp thuận” - bà Nhung cho hay.

Theo đại diện bên mua, do dưa vẫn thuộc quyền quản lý của chủ vườn nên họ không thể tự ý thu hoạch khi chưa đạt được thỏa thuận mới. Phía thương lái đã lập vi bằng làm chứng cứ và nộp đơn khởi kiện ra tòa.

su-viec-keo-dai-qua-thoi-diem-thu-hoach-khien-toan-bo-ruong-dua-hu-hong.jpg
Sự việc kéo dài qua thời điểm thu hoạch khiến toàn bộ ruộng dưa hư hỏng. Ảnh: M.P

Về phía mình, ông Sáu khẳng định đã thực hiện đúng thỏa thuận và cho rằng việc thay đổi phương thức giao dịch là không phù hợp với nội dung đã ký kết. “Nếu phải ra tòa, chúng tôi sẽ theo kiện để bảo vệ quyền lợi” - ông nói.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ - cho biết: Ruộng dưa do nhóm hộ từ xã khác đến thuê đất sản xuất thời vụ. Chính quyền địa phương đã nhiều lần mời các bên lên làm việc từ cuối tháng 1-2026 để hòa giải, song chưa đạt kết quả.

“Thấy hàng trăm tấn dưa bị bỏ hư ngoài đồng, chính quyền địa phương rất tiếc. Tuy nhiên, đây là tranh chấp hợp đồng dân sự với số tiền lớn nên xã chỉ có thể hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa theo quy định pháp luật” - ông Tuấn Anh thông tin.

Sự việc kéo dài qua thời điểm thu hoạch khiến toàn bộ ruộng dưa hư hỏng. Cuối cùng, cả bên mua lẫn bên bán đều không thu hoạch được một kg dưa nào. Vụ dưa tiền tỉ “nằm đồng” không chỉ là thiệt hại kinh tế mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro trong giao dịch nông sản theo hình thức “bao lô”, khi các điều khoản cam kết về năng suất, chất lượng chưa được ràng buộc chặt chẽ bằng hợp đồng pháp lý đầy đủ.

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null