(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 8717/UBND-NNMT về việc khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các vụ phá rừng tại xã Ia Mơ và đào bứng cây thông trái pháp luật tại xã Đak Đoa.
(GLO)- Ngày 30-12, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 8773/UBND-KGVX về việc kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.
(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: 1.889 thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2025; Rừng biên giới Ia Mơ bị xâm hại, hàng trăm cây xanh bị ken gốc; Mật phục bắt đối tượng vận chuyển hơn 300 kg pháo lậu lúc rạng sáng...
(GLO)- Tối 18-12, Ban Chỉ đạo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã biên giới Ia Mơ.
(GLO)- Chiều 9-12, bà Ksor Hiền-Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 2 triệu đồng cho Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Nhi tỉnh) để hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại rừng cao su xã Ia Mơ.
(GLO)-Sáng 9-12, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết đang chăm sóc tích cực cho trường hợp bé gái sơ sinh nguy hiểm đến tính mạng khi bị vùi lấp trong lô cao su trên địa bàn xã Ia Mơ.
(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.
(GLO)- Giữa miền biên viễn Ia Mơ, cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt-Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi vẫn ngày ngày miệt mài với công việc dạy học. 16 năm qua, cô dành trọn tuổi xuân cho học trò vùng biên.
(GLO)-Hòa chung không khí rộn ràng chuẩn bị năm học mới, cùng với các xã biên giới khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tại Ia Mơ, thầy cô giáo và các em học sinh Trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi cũng đã hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho ngày khai giảng.
(GLO)- Đảng bộ xã Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có 10 chi bộ trực thuộc với 116 đảng viên. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong 3 năm (2020, 2021, 2024), xã không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.
(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.
(GLO)- Ươi là loại cây thân gỗ, mọc nhiều trong các cánh rừng ở Chư Păh, Ia Grai, Chư Prông, Kbang… Từ giữa tháng 2 năm nay, cây ươi rừng ở Gia Lai đồng loạt ra quả. Giá thu mua hạt ươi 100-700 ngàn đồng/kg tùy loại. Sẽ không có gì đáng nói nếu cây ươi không bị khai thác theo kiểu tận diệt.
Thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản tại tiểu khu 1003 thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur (địa phận xã Ia Mơr, huyện Chư Prông).
(GLO)- Ngày 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp với Hội LHPN huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Ia Mơr.
(GLO)- Thời gian gần đây, người dân xã biên giới Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã có phản ánh về việc một số đối tượng ngang nhiên khai thác cát trái phép tại khu vực Suối Tải, xã Ia Mơ nhưng chưa được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời.
(GLO)- Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, đợt mưa lũ kéo dài hôm 7-8 trên địa bàn xã đã gây ngập úng cục bộ tại 4 thôn làng, làm 60 ha lúa, mì, mía….bị ngập úng. Đặc biệt, tại làng Klăh có 1 cháu bé tên Rơ Châm Khái, SN 2012 là con của ông Kpă Sun đang chơi trước cửa nhà đã sẩy chân rớt xuống cống nước chảy xiết bị tử vong.