Tổng Bí thư Tô Lâm:

Hành động đột phá, lan tỏa kết quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-12, tại trụ sở Trung ương Đảng (TP Hà Nội), Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo QĐND

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; các thành viên Tổ giúp việc, Hội đồng tư vấn Quốc gia; đại diện lãnh đạo các viện, trường, tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 2.093 điểm cầu cấp xã.

quang-canh-hoi-nghi-trung-uong.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh.

Hoàn thành 95% nhiệm vụ

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương tại hội nghị, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong năm 2025 đã tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành 1.227/1.298 nhiệm vụ (95%). Hệ thống thể chế, chính sách cơ bản được khơi thông với nhiều luật, nghị định, thông tư được ban hành đồng bộ, tạo niềm tin cho cộng đồng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chuyển đổi số trong hệ thống chính trị từng bước đi vào nề nếp. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và trực tuyến toàn trình tăng mạnh; tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt cao, giúp tiết kiệm khoảng 4.100 tỷ đồng; tỷ trọng đóng góp của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong GDP ước đạt trên 16,4%.

Hạ tầng số tiếp tục được cải thiện: tốc độ Internet thuộc Top 20 thế giới; phủ sóng 5G gần 59% dân số; 81,5% người trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh; Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 được hình thành. Công tác xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được đẩy mạnh.

Lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước hình thành cách làm bài bản, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đến cuối năm 2025, cả nước có gần 79.000 doanh nghiệp công nghệ; hơn 90% doanh nghiệp tự đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ. Nguồn nhân lực công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, tăng nhanh.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế mang tính hệ thống. Đó là, khoảng cách giữa mục tiêu và kết quả thực tế còn lớn, thể hiện ở tỷ trọng kinh tế số mới đạt 13,9% GDP so với mục tiêu 20%, mức đầu tư cho nghiên cứu và phát triển chỉ đạt 0,42% GDP so với mục tiêu 2%. Chất lượng dịch vụ công chưa đồng đều giữa các ngành, các địa phương; thể chế, chính sách chậm đi vào thực tiễn; dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông...

Gia Lai phát triển công nghệ chiến lược và hệ sinh thái số

Đối với Gia Lai, tỉnh tập trung nghiên cứu, làm chủ và chuyển giao các công nghệ mới theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12-6-2025 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là 3 nhóm công nghệ chiến lược: trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường; điện toán đám mây; blockchain.

Đồng thời, tỉnh tiến hành rà soát các công nghệ lưỡng dụng ưu tiên đầu tư, phát triển theo Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 1-10-2024 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh cũng ban hành và triển khai kịp thời 3 đề án trọng điểm về Đề án phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn, an ninh mạng; Đề án phát triển nguồn nhân lực cho các ngành giai đoạn 2025-2030 và Đề án phát triển giáo dục STEM.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trọng Lợi

Về hạ tầng, tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Khu Công nghệ thông tin tập trung (65 ha tại phường Quy Nhơn Bắc), định hướng trở thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghệ số khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hạ tầng viễn thông ghi nhận bước phát triển vượt bậc với 100% xã, phường và 99,9% thôn, làng được phủ sóng di động.

Năm 2026 phải hành động đột phá về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, tập trung nguồn lực, tạo kết quả thực chất, bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với những yêu cầu rất cao nhằm hiện thực hóa 2 mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước.

Tổng Bí thư cho rằng năm 2025 đã hoàn thành giai đoạn khởi động "chạy đà", năm 2026 phải chuyển ngay sang "tăng tốc". Đồng thời, nhấn mạnh phải xác định phương hướng và phương châm hành động xuyên suốt cho năm 2026 là hành động đột phá và lan tỏa kết quả, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, chuyển từ cách làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm, từ báo cáo tiến độ sang báo cáo về hiệu quả.

cac-dai-bieu-du-hoi-ghi.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: dangcongsan.vn

Một trong những định hướng chủ đạo là ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm soát hiệu quả để không lãng phí đầu tư. Vai trò của cấp ủy Đảng và người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được yêu cầu phải được phát huy quyết liệt; người đứng đầu cần nắm vững nhiệm vụ, trực tiếp quán xuyến, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ cũng như kết quả, đồng thời đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm nếu chậm trễ.

Tập trung thúc đẩy phát triển và ứng dụng các sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Hoạt động này cần gắn chặt với tăng cường chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả vận hành của chính quyền các cấp bằng cách cắt giảm thủ tục và mở rộng dịch vụ công trực tuyến.

Việc tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được coi là then chốt để xây dựng hệ sinh thái đổi mới dựa trên liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Cùng với đó, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số được xác định là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững và chống lãng phí.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Nghị quyết 57-NQ/TW đã mở ra thời kỳ mới, đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trung tâm chiến lược phát triển.

"Toàn hệ thống chính trị phải chuyển động ngay. Mỗi đồng chí, mỗi cơ quan, mỗi địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, huy động nguồn lực, triển khai quyết liệt để biến các mục tiêu thành hiện thực, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững" - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

null