Ngày đầu năm mới 2026: Toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn làm 18 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 41 người, so với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 24 vụ, giảm 23 người chết.

'Bến xe” tự phát bủa vây nút giao IC4 cao tốc Nội Bài-Lào Ca ngày 1/1/2026. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
'Bến xe” tự phát bủa vây nút giao IC4 cao tốc Nội Bài-Lào Ca ngày 1/1/2026. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 41 người.

So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 24 vụ (32,88%), giảm 23 người chết (56,10%), giảm 2 người bị thương (4,65%).

Toàn bộ số vụ tai nạn giao thông trên xảy ra trên đường bộ.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên đường bộ, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 10.493 trường hợp vi phạm; tạm giữ 53 xe ôtô, 2.408 xe môtô, 155 phương tiện khác; tước 344 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 1.742 trường hợp.

Trong số đó, vi phạm về nồng độ cồn có 2.056 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.020 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 93 trường hợp; quá khổ giới hạn 37 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 2 trường hợp; chở quá số người quy định 48 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 8 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 87 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 4 trường hợp.

Trên tuyến Quốc lộ 1A, lực lượng công an đã kiểm soát 7.541 phương tiện (1.184 xe khách, 1.420 xe tải, 1.085 xe con, 301 xe container, 3.407 môtô, 144 phương tiện khác), phát hiện, lập biên bản xử lý 1.281 trường hợp vi phạm (183 xe khách, 200 xe tải, 155 xe con, 17 xe container, 702 môtô, 24 phương tiện khác); trừ điểm, tước giấy phép lái xe 358 trường hợp, tạm giữ 257 phương tiện.

Một số hành vi tập trung xử lý như: vi phạm nồng độ cồn (229 trường hợp); vi phạm ma túy (1 trường hợp); vi phạm tốc độ (419 trường hợp); đi không đúng phần đường, làn đường (32 trường hợp); tránh, vượt không đúng quy định (3 trường hợp); dừng, đỗ sai quy định (95 trường hợp); cơi nới thành thùng xe (3 trường hợp); vi phạm tải trọng (19 trường hợp); vi phạm quá khổ (8 trường hợp); chở quá số người quy định (10 trường hợp); chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước, chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (70 trường hợp); giao xe cho người không đủ điều kiện (24 trường hợp); vi phạm khác 548 trường hợp…

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết, phân luồng giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản 110 trường hợp vi phạm; tước giấy phép lái xe 1 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 39 trường hợp; tước giấy chứng nhận, tem kiểm định 1 trường hợp; tước phù hiệu 5 trường hợp; tạm giữ 3 phương tiện.

Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, phát hiện xử lý 162 trường hợp vi phạm. Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 16 trường hợp vi phạm trên tuyến đường sắt.

Các trường hợp vi phạm phát hiện qua Hệ thống giám sát do địa phương trực tiếp ghi nhận là 6.145 (trong đó lập biên bản nóng 34 trường hợp; số trường hợp đủ điều kiện xử phạt 603 trường hợp; không đủ điều kiện xử phạt 5.508 trường hợp); gửi thông báo phạt nguội 576 trường hợp. Số trường hợp xử phạt do Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an địa phương khác phát hiện chuyển đến là 157 trường hợp.

Các trường hợp vi phạm phát hiện qua thiết bị nghiệp vụ là 2.782 trường hợp, trong đó lập biên bản nóng 1.835 trường hợp; gửi thông báo phạt nguội 943 trường hợp; không đủ điều kiện xử phạt 25 trường hợp; số trường hợp xử phạt do Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an địa phương khác phát hiện là 156 trường hợp.

Có 1 trường hợp vi phạm bị xử lý qua xác minh, xử lý hình ảnh, video trên mạng xã hội.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam – Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác

Việt Nam – Trung Quốc ký kết nhiều văn kiện hợp tác

Sau cuộc hội đàm sáng nay (15/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực như: kiểm dịch thực vật, đường sắt, thúc đẩy xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới…

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

(GLO)- Tối 13-4, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải thưởng.

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

(GLO)- Ngày 11-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tiến độ, chất lượng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực.

Cần tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, nguồn lực

(GLO)- Trước những dự báo về biến động kinh tế toàn cầu và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, phát huy nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

Gỡ điểm nghẽn, thúc tăng trưởng các xã khu vực Phù Mỹ

(GLO)- Chiều 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với 7 xã khu vực Phù Mỹ gồm: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam và Phù Mỹ Bắc nhằm rà soát kết quả công tác quý I, đồng thời yêu cầu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho thời gian tới.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững

(GLO)- Tại buổi làm việc với 7 phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây và Hoài Nhơn Bắc vào ngày 8-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng địa bàn để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

null