Kiểm tra thực tế tại hiện trường dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh đi qua khu vực 2 phường Hội Phú và Diên Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị liên quan trong việc tổ chức thi công liên tục và khẩn trương để đảm bảo tiến độ đề ra.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, dù tiến độ thi công rất gấp, song phải đắp đất thật kỹ lưỡng tại những vị trí san nền để đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật.
Không dừng lại ở yêu cầu hoàn thiện hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu các đơn vị đặc biệt lưu ý đến những hạng mục có tác động lâu dài như cầu, cống và hệ thống thoát nước thải.
Theo đó, việc đầu tư phải được triển khai đồng bộ với tổng thể hệ thống thoát nước thải Pleiku, bảo đảm khả năng thu gom, dẫn thoát và xử lý nước thải một cách hiệu quả, tránh tình trạng phát sinh bất cập sau này. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là cam kết về bảo vệ môi trường đô thị, tránh hệ lụy phát sinh khi đô thị mở rộng.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan bảo đảm chất lượng công trình; đồng thời nhấn mạnh đây là tuyến đường không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn là trục giao thông quan trọng nhằm chỉnh trang, định hình không gian đô thị, tạo diện mạo mới cho khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Do đó, các cơ quan chức năng và địa phương liên quan cần triển khai quy hoạch đồng bộ, bảo đảm phù hợp với tầm nhìn và định hướng phát triển đô thị của tỉnh.
Dự án đường Nguyễn Văn Linh có tổng chiều dài 2.727 m, là công trình giao thông nội thị cấp II, vận tốc thiết kế 50 km/h, bề rộng nền đường 35 m. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2022-2026, với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng.
Tính đến ngày 18-12, tổng giá trị khối lượng thi công đã đạt khoảng 70%; trong đó, khối lượng thi công phần đường đạt khoảng 37%, phần cầu đạt 94%.
Hiện nay, các bên liên quan đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc, chia thành nhiều mũi thi công, tổ chức làm việc 3 ca liên tục mỗi ngày đêm.
Mục tiêu đặt ra là đến ngày 31-12-2025 phải thông tuyến, cấp phối đá dăm nền đường; trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 phải thông đường bê tông nhựa.