* Tại phường An Nhơn đã diễn ra Lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (dự án thành phần 1, đoạn từ Km0+00 đến Km22+00).
Đây là 1 trong 10 dự án, công trình trọng điểm được tỉnh Gia Lai chọn khởi công đồng loạt cùng với cả nước nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Về dự lễ khởi công phía đại biểu Trung ương có đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành.
Phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các địa phương…
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 219/2025/QH15 với tổng chiều dài 125 km đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Quy mô xây dựng hoàn chỉnh 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h, có kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.
Tổng mức đầu tư của Dự án là 43.734 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng). Dự án được chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 có chiều dài 22 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng; Dự án thành phần 2 có chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng; Dự án thành phần 3 dài 35 km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2025 - 2029.
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là dự án quan trọng Quốc gia, nối liền 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định (cũ), góp phần tăng cường trục kết nối Đông - Tây, tăng cường kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, mở ra hướng tiếp cận nhanh nhất từ vùng cao nguyên ra biển, cảng biển và ngược lại.
Việc triển khai thực hiện dự án khẳng định quyết tâm thực hiện 1 trong 4 khâu đột phá chiến lược của tỉnh: xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Đây là động lực then chốt để Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong vòng 5 năm tới.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, có tầm quan trọng trong việc tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng cho khu vực Tây nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.
Với tầm quan trọng của công trình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình triển khai dự án, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc.
Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, để triển khai thi công đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra; tập trung công tác quản lý dự án, kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm các quy trình, quy định quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng xây dựng; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có); kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm về chất lượng, tiến độ; quyết tâm thực hiện đảm bảo mục tiêu: tiến độ nhanh - chất lượng tốt - an toàn lao động, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, đề nghị các đơn vị tư vấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp trong công tác tư vấn đối với dự án. Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm giám sát tác giả, giám sát chất lượng, khối lượng và tiến độ trong quá trình thi công theo đúng quy định.
Các nhà thầu xây lắp phải thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đã ký kết. Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường; tuân thủ nghiêm yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật; phấn đấu hoàn thành công trình đảm bảo đạt chất lượng tốt nhất, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Cùng với đó, UBND các xã, phường có liên quan tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan, kịp thời tổ chức họp Hội đồng thông qua phương án và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện.
Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng dự án quan tâm ủng hộ, chia sẻ và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi triển khai dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan chủ động phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công triển khai dự án theo đúng chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đảm bảo tiến độ, hiệu quả.
QUANG TẤN - ĐỨC THỤY
* Hòa chung không khí sôi nổi của Lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 19-12, tại Km124+500 (phường Hội Phú), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án thành phần 3 (Km90+00 - Km125+000).
Tham dự có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thái Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng người dân 6 xã: Mang Yang, Ia Băng, KDang, Lơ Pang, Đak Đoa và phường Hội Phú…
Dự án thành phần 3 có chiều dài khoảng 35 km, tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng, đi qua 6 xã, phường. Sau khi hoàn thành (dự kiến năm 2029) sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn - Pleiku còn 1,5 - 2 giờ, giảm 40 - 50% chi phí vận tải, nâng cao năng lực kết nối vùng, khắc phục nguy cơ mất an toàn tại 2 đèo An Khê, Mang Yang, hình thành trục giao thông chiến lược Đông - Tây, kết nối cao tốc Bắc - Nam, sân bay, cảng biển và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tạo hành lang logistics quan trọng từ Biển Đông sang Đông bắc Campuchia và Nam Lào.
Ngay sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đủ điều kiện khởi công các dự án thành phần tạo tiền đề thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ. Đây là sự khởi đầu của một công trình giao thông hiện đại, có ý nghĩa chiến lược lâu dài thể hiện khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai góp phần thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Việc khởi công Dự án Thành phần 3 (đoạn Km90 đến Km 124) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch chung của Chính phủ với hơn 230 công trình, dự án trọng điểm đồng loạt khởi công, khánh thành trên cả nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hình thành trục kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Không những vậy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I xác định mục tiêu giai đoạn 2026-2030 xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, giao thông kết nối vùng, hạ tầng số và logistics là một trong 3 khâu đột phá chiến lược giữ vai trò then chốt tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Hạ tầng trọng điểm của tỉnh nằm trong tổng thể tầm nhìn, định hướng phát triển quốc gia, phù hợp với mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2050 trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao, hạ tầng hiện đại đảm bảo liên kết giữa các vùng và hành lang kinh tế. Đặc biệt, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược, tăng cường kết nối tạo động lực tăng trưởng mới…
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là các công trình giao thông chiến lược trong phát triển kinh tế- xã hội. Qua đó, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển tạo nền tảng phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.
Giai đoạn 2020-2025, tỉnh đã đầu tư nhiều công trình giao thông chiến lược kết nối vùng. Theo đó, khu vực phía Đông xây dựng các tuyến đường ven biển và dự án kết nối, mở rộng không gian phát triển.
Tập trung các công trình giao thông có tính lan tỏa như quốc lộ 19 kết nối với khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP; dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát; tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh.
Còn khu vực phía Tây đầu tư nhiều tuyến đường giao thông quan trọng kết nối nội vùng và liên vùng như: đường tránh phía Đông Pleiku; Nguyễn Văn Linh nối dài; các tuyến đường liên xã Chư Păh - Ia Grai - Chư Prông - Đức Cơ; Chư Sê - Chư Prông - Chư Pưh; các trục đường chính đô thị Pleiku cùng một số tuyến giao thông kết nối khu vực phía Tây với trục quốc lộ 19 và 14…
Hầu hết các công trình đang phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực kết nối giữa các khu vực phát triển kinh tế- xã hội gắn bảo đảm quốc phòng, an ninh…
Hiện nay, quốc lộ 19 là trục giao thông huyết mạch, giữ vai trò kết nối Đông - Tây của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập địa giới hành chính. Dù được đầu tư, nâng cấp nhưng vẫn còn nhiều đoạn đèo, dốc quanh co, mặt đường hẹp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông dẫn đến thời gian di chuyển từ Quy Nhơn - Pleiku kéo dài từ 3 - 4 giờ nên chưa đáp ứng vận tải hàng hóa quy mô lớn và phát triển logistics. Đây là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là yêu cầu cấp bách và cần thiết.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và những đóng góp ý kiến quý báu của các thế hệ lãnh đạo 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định qua các thời kỳ. Đặc biệt, người dân 6 xã, phường có dự án đi qua đồng thuận để dự án khởi công đúng kế hoạch…
Để Dự án Thành phần 3, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn- Pleiku triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Chủ đầu tư cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương trong quá trình thi công Dự án. Kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Tập trung đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, thi công liên tục không để gián đoạn. Kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc tuân thủ quy định chất lượng - tiến độ, khối lượng. Kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân quy phạm... Các đơn vị tư vấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công của các nhà thầu xây lắp. Nhà thầu xây lắp phải thực hiện nghiêm túc đầy đủ cam kết với chủ đầu tư.
Huy động tối đa nhân lực, thiết bị, máy móc hiện đại thi công… các xã, phường cần tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Đặc biệt, quan tâm công tác tái định cư, hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất cho người dân…
Tại buổi lễ đồng chí Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức ấn nút phát lệnh khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án thành phần 3( đoạn tuyến từ Km90+K124).
Ông Lý (làng Chứp, xã Lơ Pang) chia sẻ: "Khi Nhà nước đầu tư tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, người dân rất phấn khởi, bởi khi tuyến đường hình thành sẽ giúp việc đi lại, giao thương, vận chuyển nông sản giữa Quy Nhơn và Pleiku thuận lợi hơn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống kinh tế cho bà con. Vì vậy, người dân mong muốn dự án sớm được hoàn thành để phát huy hiệu quả".
HOÀNG HOÀI - NGUYỄN DIỆP
* Tại thôn Chánh Trực (xã Phù Mỹ Đông), UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân các xã có tuyến đường đi qua.
Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ đi qua địa bàn các xã Phù Mỹ Tây, Bình Dương và Phù Mỹ Đông, với tổng chiều dài 16,39 km.
Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 22 m, mặt đường rộng 18 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.
Trên tuyến sẽ xây dựng mới 6 công trình cầu, hệ thống cống hộp lớn và thoát nước dọc; đồng thời, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và điện chiếu sáng trên toàn tuyến, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Tổng mức đầu tư của dự án gần 2.115 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối đồng bộ Bến cảng Phù Mỹ và Khu công nghiệp Phù Mỹ với quốc lộ 1, đường cao tốc Bắc - Nam, đường Tây tỉnh (ĐT.638) và đường ven biển (ĐT.639); góp phần tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, giảm chi phí vận tải, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ cảng biển và logistics của tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I xác định xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, hạ tầng số và logistics là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã tập trung công tác quy hoạch, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó hạ tầng giao thông giữ vai trò then chốt.
Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã đầu tư nhiều công trình giao thông mang tính chiến lược, trọng điểm với tổng kinh phí hơn 13.000 tỷ đồng, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng, nội tỉnh và kết nối với các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Dự án tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Bến cảng Phù Mỹ là dự án giao thông trọng điểm, được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2030, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường liên kết vùng; thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, xuất nhập khẩu; qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các địa phương liên quan tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Bên cạnh đó, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.
Đồng thời, các sở, ban, ngành liên quan cần chủ động hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.
Đại diện người dân địa phương, bà Nguyễn Thị Lệ Thu (64 tuổi, thôn Chánh Thuận) cho biết, người dân trong khu vực chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, trong đó cây kiệu là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường không chỉ tạo điều kiện đi lại thuận lợi mà còn thúc đẩy giao thương, vận chuyển nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, nên bà con rất phấn khởi.
THẢO KHUY
* Tại thôn Thái Thuận (xã Đề Gi), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công Dự án Tuyến đường nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639) kết nối với Cảng Đề Gi.
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và chính quyền, nhân dân 2 xã Hòa Hội và Đề Gi.
Dự án Tuyến đường nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639) kết nối với Cảng Đề Gi được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 26-8-2025. Dự án đi qua địa bàn 2 xã Hòa Hội và Đề Gi.
Dự án có điểm đầu giao quốc lộ 1 tại Km1188+070 (thuộc xã Hòa Hội - trước đây là xã Cát Hanh), điểm cuối tại Km17+146,49 giáp vào nút giao ĐT.633 với tuyến đường tránh ĐT.633 (đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển ĐT.639) thuộc xã Đề Gi.
Với tổng chiều dài hơn 17 km, tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; tốc độ thiết kế 80 km/h; nền đường rộng từ 12 - 26 m, mặt đường từ 11 - 19 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 1.427 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2028.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp khẳng định: Dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639) kết nối với Cảng Đề Gi là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2025-2030.
Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tăng cường khả năng lưu thông, rút ngắn thời gian kết nối giữa Quốc lộ 1, đường ven biển, Cảng Đề Gi và các tuyến giao thông quan trọng khác. Đồng thời góp phần giảm tải cho quốc lộ 1, nâng cao năng lực điều tiết giao thông trong khu vực. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Với ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tham gia xây dựng nêu cao tinh thần trách nhiệm; tổ chức thi công đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ quan công trình. Trong đó, phải đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động, phòng-chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.
Đối với các địa phương liên quan, đồng chí Dương Mah Tiệp yêu cầu cần tiếp tục rà soát, cập nhật quy hoạch, chủ động khai thác hiệu quả không gian phát triển dọc tuyến đường. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư.
HỒNG PHÚC
* Tại phường An Khê, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Đường An Khê công suất 18.000 tấn mía/ngày (TMN) và Nhà máy điện sinh khối An Khê (giai đoạn 1, công suất 95 MW); đồng thời, khởi công Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Đường An Khê giai đoạn 2 lên 25.000 TMN.
Đây là những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, đánh dấu 25 năm thành lập Nhà máy Đường An Khê - nơi khởi nguồn hình thành Cụm công nghiệp mía đường - điện sinh khối tại tỉnh Gia Lai.
Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Về phía tỉnh Quảng Ngãi có đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo các địa phương vùng nguyên liệu; đại diện Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam; các doanh nghiệp đối tác, tổ chức tín dụng, ngân hàng và đại diện người trồng mía trên địa bàn.
Năm 2000, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đầu tư xây dựng Nhà máy Đường An Khê, gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu mía tại thị xã An Khê và các huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro (cũ).
Xác định vùng nguyên liệu là yếu tố then chốt, Công ty đã đầu tư đồng bộ từ giống, vật tư, cơ giới hóa đến tổ chức sản xuất; triển khai mô hình cánh đồng lớn, dồn điền đổi thửa và liên kết với nông dân theo hướng chia sẻ lợi ích, rủi ro.
Hàng năm, Công ty đầu tư trên 400 tỷ đồng vốn không tính lãi để hỗ trợ người trồng mía thông qua cung ứng giống, phân bón, vật tư và dịch vụ cơ giới hóa; góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập cho nông dân.
Từ công suất 2.000 TMN ban đầu, Nhà máy Đường An Khê liên tục được mở rộng. Đến nay, Nhà máy đạt công suất 18.000 TMN, là nhà máy đường lớn nhất Việt Nam, với sản lượng trên 250.000 tấn đường/năm, chiếm hơn 20% sản lượng đường sản xuất từ mía của cả nước.
Cùng với chế biến đường, Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã đầu tư Nhà máy điện sinh khối An Khê công suất 95 MW, sử dụng bã mía phát điện hòa lưới quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển năng lượng sạch.
Cụm công nghiệp mía đường - điện sinh khối An Khê trở thành mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tiêu biểu.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thành Đàng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi cho biết, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Nhà máy Đường An Khê đã gắn bó mật thiết với người trồng mía khu vực Tây Gia Lai, coi nông dân là đối tác trung tâm trong chuỗi giá trị.
Việc khánh thành các dự án và khởi công giai đoạn mở rộng lần này nhằm nâng cao năng lực chế biến, tạo nền tảng để Công ty phát triển ngành mía đường theo hướng chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, phù hợp với định hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Là người gắn bó với cây mía 25 năm qua, ông Trần Nam Hải (thôn An Thuận, phường An Bình) cho biết: Năm 2000, khi Công ty CP Đường Quảng Ngãi hình thành vùng nguyên liệu, ông đăng ký tham gia trồng 5 ha mía. Đến nay, diện tích đã mở rộng lên 20 ha, đem lại nguồn thu ổn định và bền vững cho gia đình.
"Vào mỗi vụ, Nhà máy Đường An Khê luôn đồng hành với người trồng mía thông qua việc hỗ trợ giống mới, ứng trước vật tư, phân bón, cơ giới hóa khâu làm đất, thu hoạch; đồng thời, bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá ổn định, giúp nông dân yên tâm gắn bó lâu dài với cây mía"-ông Hải chia sẻ.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công ty CP Đường Quảng Ngãi đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nhà máy Đường An Khê đã tạo việc làm ổn định cho hàng vạn lao động, nâng cao thu nhập cho người trồng mía và đóng góp quan trọng cho ngân sách tỉnh.
Đặc biệt, việc đưa sản xuất công nghiệp vào vùng nguyên liệu mía trên cơ sở ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào quá trình canh tác, đưa Gia Lai trở thành trung tâm mía đường lớn nhất cả nước.
Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc gắn phát triển công nghiệp chế biến với xây dựng vùng nguyên liệu mía bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa đã giúp Gia Lai từng bước khẳng định vị thế trung tâm mía đường lớn nhất cả nước.
Cây mía không chỉ tạo ra sản phẩm đường mà còn được khai thác, chế biến sâu để tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng cao như điện sinh khối, ethanol, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Công ty CP Đường Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng liên kết với nông dân, chú trọng bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên; đồng thời, phối hợp với các địa phương trong xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định an ninh chính trị - xã hội khu vực Tây Gia Lai.
Dịp này, Công ty CP Đường Quảng Ngãi đăng ký thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai 100 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 6 tỷ đồng trong những năm tới và trao biểu trưng chương trình cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.
Đồng thời, Công ty tặng giấy khen cho 25 hộ trồng mía tiêu biểu trên địa bàn vùng nguyên liệu Nhà máy Đường An Khê.
NGỌC SANG - VĂN NGỌC
* Cũng trong sáng nay, Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Phú Gia tổ chức lễ khởi công Dự án điểm số 2 (2-2) Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Ngô Mây.
Không chỉ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, công trình này còn mở ra hướng phát triển mới cho lĩnh vực du lịch - dịch vụ tại khu vực ven biển của tỉnh.
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhiều doanh nghiệp, đơn vị phân phối bất động sản trên cả nước.
Dự án Phú Gia Resort & Spa Quy Nhơn có quy mô khoảng 40 ha, được quy hoạch đồng bộ với 385 căn villa thấp tầng và 2 khối khách sạn cao tầng quy mô 200 phòng, tổng kinh phí đầu tư 2.500 tỷ đồng.
Dự án được định hướng phát triển thành quần thể nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, gắn với cảnh quan thiên nhiên và không gian sinh thái biển.
Điểm nhấn của dự án là khu phức hợp Sayo Onsen - quần thể onsen quy mô lớn, được vận hành bởi các chuyên gia Nhật Bản, kỳ vọng tạo nên sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng đặc trưng, góp phần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ cao cấp tại khu vực Duyên hải miền Trung.
Đây là dự án thương mại, dịch vụ du lịch có quy mô tương đối lớn, mang tầm chiến lược, được kỳ vọng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển ngành du lịch của tỉnh Gia Lai.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và chính quyền xã Ngô Mây để hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định.
Cùng với đó, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, nguồn lực tài chính, phương tiện, thiết bị; đồng thời, triển khai các giải pháp hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị nhà đầu tư ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án; quan tâm, hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại xã Ngô Mây và các địa phương lân cận, cùng chính quyền xây dựng môi trường đầu tư bền vững, hướng tới mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và phát triển.
MINH PHƯƠNG
* Hòa chung không khí sôi nổi trong tỉnh cũng như trên cả nước, sáng nay, Tập đoàn FPT đã tổ chức lễ khởi công Dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI) tại phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc.
Dự án góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, được kỳ vọng tạo động lực phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Đến dự buổi lễ có đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng sự tham dự của các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Ngoài ra còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc; đại diện đơn vị chủ đầu tư và người dân 2 phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc...
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khẳng định: Trong nhiều năm qua, tỉnh luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định - minh bạch - thuận lợi nhằm tạo nền tảng tốt nhất cho các doanh nghiệp triển khai dự án. Nhờ đó, ngày càng có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn tỉnh là điểm đến chiến lược.
Việc FPT tiếp tục đồng hành với tỉnh trong dự án quan trọng này một lần nữa khẳng định tiềm năng, sức hút và triển vọng phát triển to lớn của tỉnh trong thời gian tới.
Để dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định; huy động nguồn lực, trang thiết bị, nhân lực phù hợp; tập trung triển khai thi công bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuyệt đối tuân thủ quy hoạch được duyệt.
Nhà đầu tư cũng cần quan tâm ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm cộng đồng.
Về phía các cơ quan của tỉnh, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 2 phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt phương châm “phục vụ tối đa - hỗ trợ doanh nghiệp”, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, đảm bảo mọi thủ tục được triển khai nhanh chóng, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư yên tâm thi công và hoàn thành dự án.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong triển khai Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời, khẳng định nỗ lực không ngừng của tỉnh trong việc xây dựng nền tảng phát triển bền vững, hiện đại, đồng bộ trong giai đoạn mới.
"Việc khởi công 8 dự án và khánh thành 2 dự án có quy mô lớn đã tiếp tục tạo dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh, mở ra những kỳ vọng mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đây cũng là một trong những dự án chiến lược phát triển công nghệ cao của tỉnh Gia Lai, với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái AI mạnh mẽ, thu hút nhân lực, và ứng dụng AI vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội địa phương" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.
Dự án Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI) do Liên danh FPT Quy Nhơn làm nhà đầu tư, Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn trực tiếp thực hiện.
Dự án được quy hoạch trên diện tích 11,13 ha; tổng mức đầu tư 613 tỷ đồng. Dự án gồm ba phân khu chức năng chính: Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sản xuất dịch vụ công nghệ số; Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm máy bay không người lái (UAV); Trung tâm hạ tầng dữ liệu (Data Center).
Trong đó, Trung tâm nghiên cứu AI và sản xuất dịch vụ công nghệ số dự kiến vận hành từ năm 2027, là nơi nghiên cứu, phát triển các giải pháp AI thông qua hợp tác chiến lược giữa FPT với Viện nghiên cứu AI Mila (Canada), cùng các đối tác công nghệ toàn cầu. Khu vực này được thiết kế đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 3.000 - 4.000 kỹ sư, chuyên gia công nghệ.
Khu nghiên cứu và thử nghiệm UAV tập trung phát triển các thiết bị bay thông minh, phương tiện tự hành và công nghệ liên quan, phục vụ các lĩnh vực kinh tế, môi trường, an ninh - quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật. Trung tâm hạ tầng dữ liệu đóng vai trò nền tảng cho nghiên cứu, vận hành các hệ thống dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.
Theo ông Nguyễn Khải Hoàn - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính, Giám đốc vận hành Công ty TNHH Phần mềm FPT, khi đi vào vận hành ổn định, Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI tại Gia Lai sẽ là nơi làm việc lâu dài của khoảng 4.000 - 5.000 chuyên gia, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ cao, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.
Đồng thời cam kết, đơn vị sẽ đầu tư dài hạn tại địa phương, tập trung vào 3 trụ cột: con người, công nghệ và hạ tầng; xây dựng Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI có tầm vóc quốc tế, từng bước hình thành một phân viện AI tại Gia Lai, đóng góp vào năng lực nghiên cứu lõi của Việt Nam trong lĩnh vực AI và công nghệ thông tin.
Để Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI tại Gia Lai phát triển đúng với tầm vóc và kỳ vọng đặt ra, FPT mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ; sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù (chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, các cơ chế ưu đãi về thuế, hạ tầng và đầu tư cho khoa học công nghệ) cùng một môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định.
Đơn vị cũng cũng kỳ vọng nhận được sự chung tay của các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế để cùng kiến tạo một hệ sinh thái AI mở, nơi tri thức được lan tỏa và nhân tài được nuôi dưỡng.
Trên nền tảng hợp tác đã được thiết lập, FPT đang triển khai xây dựng Trung tâm Trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ với quy mô 93 ha tại phường Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc; đồng thời, phát triển Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ tại phường Quy Nhơn Nam.
Các trung tâm, tổ hợp này được kết nối đồng bộ nhằm hình thành trung tâm công nghệ số tập trung của tỉnh.
Bên cạnh đầu tư hạ tầng, FPT còn phối hợp với tỉnh Gia Lai triển khai các giải pháp chuyển đổi số đồng bộ, từ nền tảng dữ liệu chung, đô thị thông minh ứng dụng AI đến y tế, nông nghiệp và doanh nghiệp số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.
Ngoài ra, FPT đào tạo khoảng 2.000 học sinh, sinh viên tại Gia Lai, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực AI; đồng thời, thu hút nhân lực công nghệ chất lượng cao về địa phương.
Dự án mang theo nhiều kỳ vọng của địa phương. Ông Nguyễn Thái Diễn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc - cho biết: Trong quá trình chuẩn bị cho lễ động thổ, phường Quy Nhơn Bắc đã nỗ lực phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tập trung xác nhận nguồn gốc đất, thành lập hội đồng bồi thường, thẩm định giá đất và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo đủ điều kiện tổ chức lễ khởi công dự án theo kế hoạch.
“Cá nhân tôi rất vui mừng khi một dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh được động thổ trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc.
Việc khởi công dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, đặc biệt là giá trị sản xuất của ngành xây dựng trên địa bàn.
Đồng thời, tạo điều kiện để con em tỉnh Gia Lai nói chung và phường Quy Nhơn Bắc nói riêng có thêm môi trường nghiên cứu, học tập và phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới” - ông Diễn cho hay.
DƯƠNG LINH
DANH SÁCH 10 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN KHỞI CÔNG, KHÁNH THÀNH
* KHỞI CÔNG
1. Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
2. Dự án Tuyến đường kết nối từ Cao tốc Bắc - Nam về KCN Phù Mỹ
3. Dự án Tuyến đường nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT.639) kết nối với Cảng Đề Gi
4. Dự án Khu công nghiệp Bình Nghi: xã Tây Sơn, xã An Nhơn Tây
5. Dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI: phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc
6. Dự án Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê (Giai đoạn 2: Nâng công suất ép lên 25.000 TMN)
7. Dự án xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp: 72B Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
8. Dự án Điểm số 2 (2-2), Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến: Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Ngô Mây
* KHÁNH THÀNH
1. Dự án Nhà máy đường An Khê công suất 18.000 TMN - Công ty đường Quảng Ngãi: phường An Khê
2. Dự án Nhà máy Điện sinh khối An Khê (Giai đoạn 1: công suất 95MW): phường An Khê