Cụ thể, bà Đinh Ka Nu được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt; hai trường hợp còn lại là bà Đinh Thị Hoa và bà Rah Lan Mia được hỗ trợ 1 triệu đồng/trường hợp. Ngoài ra, cả 3 trường hợp đều được tặng thêm các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, đây đều là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, bà Rah Lan Mia bị khuyết tật chân; bà Đinh Ka Nu bị bại liệt, nằm một chỗ trong thời gian dài; bà Đinh Thị Hoa mắc bệnh vảy nến, sức khỏe yếu.
Hoạt động thăm hỏi, tặng quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp hội và các nhà hảo tâm, góp phần động viên tinh thần, giúp các nạn nhân chất độc da cam vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.