Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-12, đoàn công tác do Đại tá Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội nạn Nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình, kết quả triển khai hoạt động của Hội trong thời gian qua, đặc biệt là sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

gen-h-z7335170182932-af8e689a64798e24d3003a9272fa932b.jpg
Đại tá Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Theo đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai được hợp nhất từ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Định (cũ) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai (cũ).

Sau sáp nhập, toàn tỉnh có 16.079 hội viên. Hiện nay, tổ chức Hội cấp xã đang trong quá trình củng cố, kiện toàn.

Năm 2025, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và tiền quy ra từ quà tặng trực tiếp.

Thường trực Hội phối hợp với Hội các cấp hỗ trợ 240 triệu đồng xây dựng và sửa chữa nhà cho 5 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các xã Chư Sê, Phú Thiện, Ia Grai.

gen-h-z7335170183922-edfa329a1898cdc4866a95ff473465b6.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Cùng với đó, Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam tỉnh tổ chức 4 đợt xông hơi, tẩy độc cho 93 người; đồng thời duy trì tốt công tác nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho 15 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, tặng xe lăn, xe lắc… cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin được Hội quan tâm triển khai, góp phần thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp các gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, bệnh tật.

gen-h-z7335170178041-332f5a9a663a9d51aadc9db8ab49c94b.jpg
Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ sinh kế và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam bị ảnh hưởng do bão lũ tại Gia Lai. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Phạm Xuân Hưng đánh giá cao những nỗ lực của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội mong muốn Hội tiếp tục tháo gỡ khó khăn, xây dựng, kiện toàn tổ chức và triển khai các hoạt động hiệu quả; đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, kêu gọi sự chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

gen-h-z7335170168492-96cae2734e9f1496c6646c0eebfe7d74.jpg
Đại tá Phạm Xuân Hưng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trao quà cho nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Trần Dung

Dịp này, đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ sinh kế cho 14 hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các xã, phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Phù Mỹ Đông, Đề Gi và Tuy Phước (mỗi hộ 10 triệu đồng), giúp các gia đình có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đoàn cũng trao 10 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin của 2 phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 150 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null