Ðiểm tựa giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư, lập nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nguồn vốn ưu đãi gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ổn định chỗ ở, phát triển sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững ngay trên quê hương mình.

An cư

Xã Ia Khươl là địa bàn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tới 84,63%; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15,36% (trong đó, hộ nghèo DTTS chiếm 98%).

Những năm gần đây, việc triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) gắn với nguồn vốn tín dụng CSXH đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại hiệu quả rõ nét trong đời sống người dân.

Một trong những chương trình phát huy tác dụng trực tiếp là Dự án 1 (giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt) thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Song hành với đó là nguồn vốn tín dụng chính sách theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025, được triển khai kịp thời, tạo điều kiện để người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.

von-chinh-sach.jpg
Người dân làng Tơ Vơn 1 (xã Ia Khươl) vay vốn tín dụng chính sách để đầu tư chăm sóc cây cà phê. Ảnh: Sơn Ca

Gia đình chị Rơ Châm Lanh (SN 1993, làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl) là một trong số các gia đình đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Trong căn nhà mới xây rộng khoảng 36 m², mái lợp tôn, nền lát gạch hoa sạch sẽ, chị Lanh cho hay căn nhà cũ trước đây không đảm bảo để ở. Ngoài phần Nhà nước hỗ trợ, chị vay thêm vốn từ Ngân hàng CSXH, còn đất thì được mẹ cho.

Thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm, một mình chị Lanh nuôi 2 con nhỏ (5 tuổi và 9 tuổi). Để ổn định sinh kế lâu dài, chị vay 40 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH để trồng cà phê.

Thời gian nông nhàn, chị tranh thủ đi làm thuê để có thêm thu nhập. “Mấy năm nay cà phê được giá, tôi học theo bà con trong làng đầu tư chăm sóc kỹ hơn. Mùa này đi hái cà phê thuê, vừa lo sinh hoạt, vừa dành dụm mua thêm ống nước tưới cà phê” - chị Lanh nói.

Từ thực tiễn triển khai, lãnh đạo UBND xã Ia Khươl xác định Chương trình MTQG là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT-XH của địa phương. Việc lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, vốn sự nghiệp và vốn tín dụng chính sách được coi là giải pháp then chốt để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện từng thôn, làng.

“Thời gian tới, địa phương tiếp tục triển khai các mục tiêu của Chương trình MTQG theo định hướng của tỉnh; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và Ngân hàng CSXH; xây dựng kế hoạch triển khai sát thực tiễn, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu” - ông Phạm Minh Châu - Chủ tịch UBND xã Ia Khươl cho hay.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách tại Ia Khươl hiện đạt 92,1 tỷ đồng, với 2.372 hộ vay còn dư nợ. Trong đó, cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP có doanh số hơn 4 tỷ đồng, với 98 lượt hộ vay trong giai đoạn 2022-2025, chủ yếu phục vụ xây dựng nhà ở.

Lan tỏa từ chính sách, giảm nghèo bền vững

Ở quy mô rộng hơn, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Pah đang triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng chính sách theo Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, bảo đảm nguồn vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Ông Trần Thanh Nghị - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Chư Pah - cho biết: Nguồn vốn tín dụng tập trung phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống của đồng bào DTTS.

Qua đó, giải quyết trực tiếp những vấn đề “gốc rễ” của nghèo đói, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững vùng đồng bào DTTS. Đáng chú ý, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác vốn vay đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện chính sách.

Đến nay, các chương trình cho vay dành riêng đồng bào DTTS (theo các quyết định và nghị định của Chính phủ) có tổng dư nợ đạt 224 tỷ đồng, với 5.042 hộ còn dư nợ.

Ông Nguyễn Triều Quang - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai - cho hay, các chương trình này đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định chỗ ở, hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định, thúc đẩy đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Riêng chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP có dư nợ 211 tỷ đồng với 4.710 hộ vay; qua đó đã giúp 996 hộ chuyển đổi nghề, 8 hộ được hỗ trợ đất ở, 3.592 hộ trang trải chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị-xã hội và các sở, ngành liên quan, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đã tập trung được nguồn lực, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện thắng lợi các Chương trình MTQG.

Tính đến cuối tháng 11-2025, dư nợ cho vay phục vụ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đạt 5.973 tỷ đồng (chiếm 36,4% tổng dư nợ), với 99.079 hộ còn dư nợ; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 13.536 tỷ đồng (chiếm 82,7% tổng dư nợ), với hơn 226 nghìn hộ vay; Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt 7.165 tỷ đồng (chiếm 43,7% tổng dư nợ), với 128.701 hộ còn dư nợ.

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

(GLO)- Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống đủ 70 tuổi. Nếu được thực hiện, chính sách có thể mở rộng đáng kể diện người cao tuổi được hưởng an sinh, nhưng ngân sách dự kiến phải tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

null