(GLO)- Ngày 7-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Gia Lai tiếp tục có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Đak Sơmei, Kon Gang và KDang. Tại đây, các ứng cử viên cam kết sẽ luôn đồng hành, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS.
(GLO)- Các bên ký kết chương trình phối hợp lâu dài, tập trung hỗ trợ xây dựng hạ tầng, công trình phúc lợi; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo...
(GLO)- 2 phiên chợ giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được tổ chức tại xã Ia Ly và xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa qua đã tạo không gian trưng bày, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công truyền thống đến với người tiêu dùng.
(GLO)- Nguồn vốn ưu đãi gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ổn định chỗ ở, phát triển sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững ngay trên quê hương mình.
(GLO)- “Khát vọng đổi thay, vững vàng hội nhập” không chỉ là lời chào cuối của chương trình, mà còn là sự nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm và niềm tin của người dân vùng đồng bào DTTS nói riêng và toàn tỉnh Gia Lai nói chung trong kỷ nguyên mới.
(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.
(GLO)- Dịp Tết trung thu năm nay, ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đâu đâu cũng rộn ràng các hoạt động vui hội trăng rằm dành cho thiếu nhi. Rất nhiều cơ quan, đơn vị đã chung tay để mang niềm vui đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa, đồng bào DTTS.
(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Krông Pa đã triển khai các điểm hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin. Bước đầu các điểm hỗ trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực.
(GLO)- Đak Đoa là một trong những địa phương được thụ hưởng các chính sách ưu đãi từ nhiều dự án, tiểu dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia. Đây được xem là trợ lực để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, nhất là giúp bà con DTTS có cơ hội trong tìm kiếm việc làm để nâng cao thu nhập.
(GLO)- Ia Grai (tỉnh Gia Lai) được xem là điểm sáng của tỉnh trong triển khai xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, huyện có 27 làng đồng bào DTTS và 2 thôn đạt chuẩn NTM. Đây cũng là huyện có số làng NTM trong đồng bào DTTS nhiều nhất tỉnh.
Cũng giống như nhiều đồng bào DTTS ở Tây Nguyên, giọt nước đối với đồng bào DTTS ở Kon Tum là biểu tượng văn hóa hết sức độc đáo, gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần của bà con. Tập quán sử dụng giọt nước được bà con duy trì, gìn giữ đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS trên địa bàn.
(GLO)- Vụ Đông Xuân 2021-2022, ngành Nông nghiệp huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ hàng chục tấn lúa giống chất lượng cao cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sản xuất, thay thế các giống cũ đã thoái hóa, mở ra hướng phát triển cây lúa bền vững.
(GLO)- Nói đến đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên là nói đến tính cố kết cộng đồng rất cao, thể hiện ở nhiều mặt từ lao động sản xuất đến sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tang ma, cưới hỏi.
(GLO)- Nhằm đánh giá công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số, chiều 22-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết bằng hình thức trực tuyến đến 178 điểm cầu, trong đó có 2 điểm cầu cấp tỉnh, 17 điểm cầu cấp huyện và 159 điểm cầu xã, phường, thị trấn.
Với phương châm “làm đến đâu, chắc đến đó“, làm điểm từng hộ để lan tỏa thành phong trào thi đua, huyện Kon Plông đã chọn xã Măng Bút làm điểm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững“, đồng thời triển khai đồng bộ ở các xã, thị trấn. Từ đó tạo bước chuyển mới trong đời sống của người dân ở vùng Đông Trường Sơn.
Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Kon Tum thôi đã có đến trên 100 sử thi Xơ Đăng và trên 60 sử thi Ba Na được phát hiện. Với số lượng kể trên, mọi người mới biết rằng mảnh đất cực Bắc Tây Nguyên này là cả một… “vương quốc“ sử thi!
Năm 2020, tỉnh Lâm Đồng có 73.697 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thu nhập bình quân người/năm đạt 32,766 triệu đồng, tăng 12,687 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS cuối năm 2020 còn 3,58%, giảm 2% so với năm 2019. Nhiều bức tranh tươi mới về đời sống vùng đồng bào DTTS trong tỉnh đang rạo rực đón chào mùa Xuân Tân Sửu.
(GLO)- Sáng 28-12, tại Hội trường 2-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ 3, giai đoạn 2018-2020.