Thúc đẩy khởi sự kinh doanh trong vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã tư vấn, triển khai có hiệu quả các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Trước đây, cà phê và mắc ca của các thành viên Hợp tác xã (HTX) Kon Hà Nừng (làng Kon Lanh, xã Đăk Rong, huyện Kbang) sau khi thu hái, phơi khô và xay nhân đều được bán cho các đại lý. Sau khi nhận được sự hỗ trợ về khoa học kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN tỉnh, từ năm 2024, HTX bắt đầu rang xay cà phê và chế biến sâu các sản phẩm từ hạt mắc ca nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Cùng với đó, HTX được hỗ trợ đào tạo, thiết kế bao bì, nhãn mác, quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Chị Trần Thị Thanh Tuyền-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Kon Hà Nừng-cho biết: “Từ sự hỗ trợ này đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho cây trồng tại địa phương. Mô hình này không chỉ giúp các thành viên HTX tăng thu nhập mà còn đóng góp vào việc phát triển kinh tế địa phương, mở ra cơ hội cho nông dân trong khu vực ứng dụng các kỹ thuật canh tác và chế biến sản phẩm để tối ưu hóa giá trị cây mắc ca và cà phê”.

san-pham-ca-phe-cua-hop-tac-xa-kon-ha-nung-lang-kon-lanh-xa-dak-rong-huyen-kbang-duoc-mo-co-hoi-tiep-can-nhung-thi-truong-tieu-thu-rong-hon-anh-td.jpg
Sản phẩm cà phê của Hợp tác xã Kon Hà Nừng (làng Kon Lanh, xã Đăk Rong, huyện Kbang) được mở cơ hội tiếp cận những thị trường tiêu thụ rộng hơn. Ảnh: T.D

Năm 2024, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN tỉnh đã hỗ trợ bà con DTTS tại xã Đăk Tơ Ver (huyện Chư Păh) xây dựng mô hình sản xuất măng khô. Ông Lê Tiến Toàn-Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông-lâm nghiệp và dịch vụ Đăk Tơ Ver-cho hay: “Thực hiện dự án khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, Trung tâm đã đồng hành cùng địa phương xây dựng mô hình sản xuất măng khô.

Theo đó, dự án đã hỗ trợ HTX với tổng kinh phí hơn 140 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm tập trung hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất tại chỗ và hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm”.

Bà Hích (làng Tuêk, xã Đăk Tơ Ver) chia sẻ: “Trước đây, gia đình mình lên rừng lấy măng le về luộc và phơi khô rồi đem ra chợ bán. Nhiều lúc măng phơi khô không đạt nên bán cũng khó khăn. Giờ mình chỉ lấy măng tươi về bán cho HTX làm măng khô. Măng khô do HTX phơi sấy đúng kỹ thuật nên thơm ngon và đảm bảo chất lượng, thời gian bảo quản được lâu hơn”.

Ngoài mô hình sản xuất măng khô tại xã Đăk Tơ Ver, năm 2024, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN tỉnh còn phối hợp với huyện Chư Păh triển khai 2 mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi gồm: khởi nghiệp du lịch cộng đồng; khởi nghiệp chăn nuôi gà tại xã Chư Đang Ya.

Dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, Trung tâm đã hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất tại hiện trường cho người dân; đồng thời, hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, quảng cáo, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tại huyện Đak Đoa, Trung tâm cũng đã phối hợp xây dựng 2 mô hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cà phê và mắc ca với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

trung-tam-ung-dung-tien-bo-kh-cn-tinh-ho-tro-thiet-ke-bao-bi-nhan-mac-san-pham-mang-kho-cua-xa-dak-to-ver-huyen-chu-paha-td.jpg
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm măng khô của xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh. Ảnh: T.D

Theo bà Võ Thị Thùy Ngân-Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN tỉnh: Năm 2024, Trung tâm đã phối hợp triển khai 11 mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Sở KH-CN đang triển khai tư vấn thực hiện các mô hình tiêu biểu như: sản xuất măng khô tại xã Đăk Tơ Ver (huyện Chư Păh); khởi nghiệp du lịch cộng đồng tại xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh); khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa); sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dứa không mắt; tư vấn xây dựng hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu, thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm chè dây ủ tuyết tại xã Đăk Rong (huyện Kbang)…

Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN tỉnh nhấn mạnh: “Việc tư vấn, triển khai các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong vùng đồng bào DTTS nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn; thúc đẩy tiến trình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong đồng bào DTTS dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương; tạo việc làm và thu nhập ổn định kết hợp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tri thức truyền thống của cộng đồng các DTTS”.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

null