Ia Grai: “Đầu tàu” trong xây dựng làng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ia Grai (tỉnh Gia Lai) được xem là điểm sáng của tỉnh trong triển khai xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, huyện có 27 làng đồng bào DTTS và 2 thôn đạt chuẩn NTM. Đây cũng là huyện có số làng NTM trong đồng bào DTTS nhiều nhất tỉnh.
Nhà rông và nhà sinh hoạt cộng dồng làng Dăng (xã Ia O) được xây dựng khang trang. Ảnh: L.N

Nhà rông và nhà sinh hoạt cộng dồng làng Dăng (xã Ia O) được xây dựng khang trang. Ảnh: L.N

Toàn huyện Ia Grai có 13 xã, thị trấn với 131 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó, 2 xã Ia O, Ia Chía có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Dân số của huyện trên 107 ngàn người, tỷ lệ người DTTS chiếm gần 50%. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS, toàn huyện có 27 làng đồng bào DTTS và 2 thôn đạt chuẩn NTM. Hiện tại, huyện đang tiến hành thẩm định và dự kiến công nhận thêm 11 làng đồng bào DTTS đạt chuẩn NTM.

Năm 2018, làng Jút 2 (xã Ia Dêr) là 1 trong 3 làng đầu tiên của huyện Ia Grai đạt chuẩn NTM. Sau đó, xã Ia Dêr tiếp tục nhân rộng mô hình này và lần lượt có thêm làng Breng 2 (năm 2019) và làng Klăh (năm 2021) đạt chuẩn NTM. Năm 2023, làng Jút 1 và làng Blang 3 đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí NTM, đang chờ UBND huyện thẩm định và công nhận đạt chuẩn. Bà Rơ Châm HLịch-Trưởng thôn Jút 1-cho biết: Làng có 167 hộ với 745 khẩu, trong đó, hộ đồng bào DTTS chiếm 92,8%. Đầu năm 2023, làng Jút 1 còn 2 tiêu chí chưa đạt chuẩn gồm: hộ nghèo và y tế.

“Để đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo, chúng tôi đã vận động người dân liên kết với Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh-dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (xã Ia Hrung) sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C; liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ xã Ia Dêr sản xuất lúa chất lượng cao. Bên cạnh đó, xã hỗ trợ các hộ dân tái canh hơn 3,5 ha cà phê; hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng. Đến cuối năm 2023, làng còn 9 hộ nghèo, chiếm 5,39%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/năm. Ngoài ra, chúng tôi đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả, 90,2% người dân đã tham gia bảo hiểm y tế, giúp làng đạt chuẩn tiêu chí y tế”-bà HLịch chia sẻ.

Theo ông Puih Blí-Chủ tịch UBND xã Ia Dêr: Xã có 2.784 hộ/11.975 khẩu, trong đó, hộ đồng bào DTTS chiếm 86%. Năm 2018, xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Sau hơn 5 năm triển khai xây dựng làng NTM theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của hệ thống chính trị và người dân được nâng lên.

Đặc biệt, người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà đã biết phát huy vai trò chủ thể của mình, tích cực tham gia và đóng góp xây dựng NTM. Bên cạnh đó, được sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, bộ mặt buôn làng ngày càng thay đổi, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52 triệu đồng/năm (cao hơn 20 triệu đồng so với năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,94% (giảm gần 10% so với cuối năm 2018).

Tương tự, đến nay, xã Ia O có 7/9 làng đạt chuẩn NTM trong đồng bào DTTS. Ông Siu Nghiệp-Chủ tịch UBND xã-cho hay: “Hàng năm, UBND xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cùng các ban, ngành, đoàn thể phụ trách từng làng nhằm hỗ trợ triển khai xây dựng NTM. Đồng thời, xã tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng tình hưởng ứng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong phong trào xây dựng NTM. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển nhanh, hệ thống đường giao thông ngày càng hoàn thiện. Sản xuất nông nghiệp của người dân tiếp tục phát triển ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; quốc phòng-an ninh được đảm bảo. Đến nay, xã Ia O đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM”.

Mô hình trông lúa chất lượng cao J02 tại xã Ia Dêr. Ảnh: Lê Nam

Mô hình trông lúa chất lượng cao J02 tại xã Ia Dêr. Ảnh: Lê Nam

Trao đổi với P.V, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thị Lành thông tin: Thực hiện chủ trương xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS, từ năm 2018 đến nay, diện mạo các làng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội cơ bản được đảm bảo, nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở. Sản xuất nông nghiệp có nhiều bước tiến quan trọng, đặc biệt là hình thành các liên kết sản xuất-tiêu thụ nông sản, phát triển phong trào hợp tác xã và xây dựng sản phẩm OCOP; cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp; nhà ở dân cư có cổng ngõ, hàng rào, vườn rau, nhà vệ sinh, khu chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; an ninh trật tự được giữ vững.

“Huyện phấn đấu có 60 làng đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2025. Để đạt mục tiêu đó, huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường sống sáng-xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tính tự giác, chủ động, sáng tạo, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null