Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Ông Trương Văn Đạt - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai - cho biết: DN đã đầu tư khoảng 12 tỷ đồng xây dựng trang trại gồm 14 ao nuôi cá thương phẩm và 11 ao ương dưỡng cá giống. Mỗi ao nuôi thương phẩm có diện tích bình quân 160 m², nuôi 1.600 - 1.700 con.

Lứa cá đầu tiên được thả nuôi cuối năm 2023, những lứa tiếp theo được bố trí thả cách nhau khoảng 3 - 4 tháng. Sau khoảng 12 tháng, cá đạt trọng lượng 1,8 - 2 kg/con, đủ điều kiện xuất bán. Đến nay, DN đã xuất bán 2 lứa cá thương phẩm, tổng sản lượng khoảng 60 tấn.

3-4986.jpg
Sau gần 3 năm triển khai, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đã xuất bán 2 lứa cá tầm thương phẩm với tổng sản lượng khoảng 60 tấn. Ảnh: M.P

Giá cá tầm thương phẩm hiện dao động từ 130 - 150 nghìn đồng/kg. Trước đây, cá giống chủ yếu được nhập từ Lâm Đồng hoặc Lào Cai; nay DN đã triển khai ương dưỡng giống tại địa phương. Công ty dự kiến xây thêm 8 ao, nâng tổng số lên 22 ao, với sản lượng phấn đấu khoảng 60 tấn cá thương phẩm/năm, gấp đôi so với hiện nay.

Bên cạnh nuôi trong ao nước chảy, DN đã thả cá tại 20 lồng bè sử dụng vật liệu HDPE trên lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn C. Khi hoạt động ổn định, mô hình có thể đạt sản lượng khoảng 30 tấn/năm. DN cũng đã mở thêm cơ sở ương dưỡng cá giống với quy mô hướng đến từ 20.000 - 40.000 con/năm. Việc kết hợp các hình thức nuôi nhằm chủ động nguồn giống, đa dạng hóa sản xuất và mở rộng khả năng cung ứng sản phẩm.

4.jpg
Khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên là lợi thế để phát triển mô hình nuôi cá tầm tại Kon Pne. Ảnh: M.P

Năm 2026, mô hình “Khép kín ương dưỡng giống và nuôi cá tầm thương phẩm bằng công nghệ lồng bè bán HDPE kết hợp ao nước chảy tại tỉnh Gia Lai” của ông Đạt giành giải nhì cuộc thi “Sáng tạo nhà nông” do Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

Theo ông Đạt, DN mong muốn hợp tác với chính quyền và người dân, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp con giống và kết nối đầu ra cho các hộ có nhu cầu. Sản phẩm cá tầm hiện được tiêu thụ tại Gia Lai, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất cần gắn với điều kiện nuôi, nguồn lực đầu tư, kỹ thuật chăm sóc và khả năng tiêu thụ.

Ông Lê Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đak Rong - nhận định: Mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, mở thêm hướng sinh kế bên cạnh các loại cây trồng như cà phê, mắc ca. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế, quy trình nuôi và khả năng liên kết sản xuất, tiêu thụ trước khi xem xét nhân rộng mô hình cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

null