(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.
Hộ kinh doanh H.T.P ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, vừa bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum xử phạt 70 triệu đồng vì kinh doanh thực phẩm là cá tầm đông lạnh không rõ nguồn gốc và xuất xứ.
Lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh tại thị trấn Măng Đen đang kinh doanh thực phẩm là cá tầm đông lạnh nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
(GLO)-Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Gia Lai đẩy mạnh số hóa trong các ngành kinh tế; Hội nghị giao ban giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về thực hiện Nghị định 03; Đối tượng thuê người vận chuyển trái phép 5,5 tấn cá tầm qua biên giới ra đầu thú… là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Đỗ Trọng Phương (SN 1986, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 5,5 tấn cá tầm qua biên giới.
Ra mắt Trang thông tin điện tử Đảng bộ thị xã An Khê; Gia Lai tiêu hủy 5,5 tấn cá tầm vận chuyển trái phép qua biên giới; Kbang khánh thành công trình “Nhà nội trú cho em”; Khai mạc diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng; Xử phạt hơn 7 ngàn trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính một số xã ở TP. Pleiku và huyện Đức Cơ là những thông tin đáng chú ý hôm nay.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa tiến hành tiêu hủy 5,5 tấn cá tầm liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới được phát hiện, bắt giữ trước đó.
(GLO)- Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) vừa công bố cá tầm thìa Trung Quốc và cá tầm sông Dương Tử đã bị tuyệt chủng. Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới và có thể dài tới 7-8 m.
Thời gian qua trên địa bàn huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng), các mô hình, dự án nuôi cá tầm công nghệ cao được người dân phát triển rất mạnh, mang lại sự thành công lớn. Điều này góp phần đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi, làm phong phú thêm mặt hàng thủy sản ở địa phương.
Với 1ha đất tại thôn 2, xã Rô Men (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) ông Huỳnh Ngọc Thu đã xây dựng 70 hồ nuôi cá tầm, sản lượng loài cá “quý tộc“ này hàng năm lên đến hàng trăm tấn, mang lại doanh thu nhiều tỷ đồng. Mô hình nuôi cá tầm của ông Thu mở ra một hướng đi mới cho người dân tại địa phương.
Ngày 15-8, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, do ông Đặng Quang Minh, quyền Vụ trưởng Quản lý thiên tai cộng đồng, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Lâm Đồng và kiểm tra thực tế công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại địa phương.
(GLO)- Nhằm khai thác thế mạnh của địa phương để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phát triển nông nghiệp và du lịch, UBND huyện Kbang tổ chức Ngày hội Du lịch lần thứ 2 với nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực.
Rất nhiều ngư dân và cần thủ gây ấn tượng khi bắt được những con cá tầm to khủng khiếp, thậm chí có con nặng tới 514kg, trọng lượng nặng có thể ví ngang với cả 5 con xe Lead mà chúng ta phải “ì ạch“ dắt.
(GLO)- Trong giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh GIa Lai có 85 đề tài, dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp được triển khai. Trong số này, không ít đề tài, dự án đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp người dân phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng có nhiều đề tài, dự án không đạt hiệu quả, nguy cơ lãng phí tiền tỷ.
Được mệnh danh là những món ăn hảo hạng, sang trọng nên những món ăn này có giá đắt đỏ bậc nhất trên thế giới và thường chỉ dành cho giới thượng lưu, vương giả.
Cá tầm xứ lạnh ở H.Kon Plông (Kon Tum) là thương hiệu có tiếng một thời. Thế nhưng đến nay, các doanh nghiệp nuôi cá này phải “dẹp tiệm“ vì cạnh tranh không nổi với cá tầm của Trung Quốc rẻ mạt tràn vào.
Tháng 6 này nếu có dịp đến Nga xem World Cup, đừng quên tìm và thưởng thức những món ăn mang linh hồn ẩm thực xứ bạch dương như súp củ cải đỏ Borsch, bánh kếp kiểu Nga, hay salad Nga.
Đỉnh Mẫu Sơn ở xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn là một trong những nơi có con người sinh sống lạnh nhất Việt Nam, cao 1.180m. 95% người dân sống ở đây là đồng bào Dao. Thiên nhiên khắc nghiệt nên phần lớn bà con ở đây đều nghèo.
“Nhớ bản sương giăng, nhớ đèo mây phủ/ Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương/ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn“ (Tiếng hát con tàu, Chế Lan Viên). Đi rồi mới thấy không phải ngẫu nhiên mà Chế Lan Viên dành tình cảm cho quê hương đất nước nói chung và vùng Tây Bắc nói riêng bằng những vần thơ sâu lắng, đong đầy cảm xúc như vậy.