Lâm Đồng thiệt hại gần 280 tỷ đồng do thiên tai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15-8, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai, do ông Đặng Quang Minh, quyền Vụ trưởng Quản lý thiên tai cộng đồng, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Lâm Đồng và kiểm tra thực tế công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại địa phương.

 Lũ lụt gây thiệt hại lớn tại Lâm Đồng.
Lũ lụt gây thiệt hại lớn tại Lâm Đồng.



Từ đầu năm 2019 đến nay, tại địa bàn Lâm Đồng xảy ra 37 đợt mưa lớn, mưa đá, lũ quét, lốc xoáy và năm vụ sạt lở đất, làm một người chết, năm người bị thương; hơn 3.400 căn nhà bị hư hỏng; khoảng 5.350ha lúa, hoa màu và cây lâu năm bị thiệt hại, ngập úng; hơn 5.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 132ha nuôi cá bị ngập, hơn 310 tấn cá tầm bị cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, trụ sở cơ quan, trường học, đường giao thông bị hư hỏng. Tổng thiệt hại gần 280 tỷ đồng. Trong đó, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 6 đến ngày 9-8 vừa qua, gây thiệt hại khoảng 210 tỷ đồng.

Khi xảy ra các đợt lũ quét, mưa lớn gây ngập lụt, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các địa phương, cơ quan thường trực PCTT-TKCN kịp thời đến các khu vực bị ảnh hưởng, chỉ đạo các biện pháp phòng chống khẩn cấp. Sau khi lũ quét, lốc xoáy đi qua, tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi làm việc, quyền Vụ trưởng Quản lý thiên tai cộng đồng, Đặng Quang Minh cho rằng, Lâm Đồng cần tiếp tục tăng cường công tác dự báo, vận động doanh nghiệp, người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng địa hình, từng thời điểm khí hậu, thời tiết, nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra thiên tai. Đối với những vùng đã xảy ra thiệt hại lớn, cần bổ sung vào bản đồ rủi ro thiên tai để cảnh báo, khuyến cáo các biện pháp trồng trọt, chăn nuôi thích ứng và chủ động các phương án ứng phó, phòng chống đạt hiệu quả cao nhất.

Trước tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra từ ngày 6 đến ngày 9-8 trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng đề nghị T.Ư hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng để sớm khắc phục hậu quả; và hơn 453 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa 24 hồ, đập bị hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn.

Đoàn công tác T.Ư kiểm tra thực tế khu vực bị thiệt hại nặng đợt lũ vừa qua tại huyện Lạc Dương.
Đoàn công tác T.Ư kiểm tra thực tế khu vực bị thiệt hại nặng đợt lũ vừa qua tại huyện Lạc Dương.



Các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn công tác ghi nhận và sẽ lập kế hoạch kinh phí hỗ trợ chung trong cả nước để trình cơ quan thẩm quyền T.Ư quyết định trong thời gian sớm nhất.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai đã tiến hành kiểm tra thực tế các khu vực bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

 

MAI VĂN BẢO - Ảnh: PHẠM TIẾN ĐẠT (nhandan)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null