Kon Tum: Ngăn chặn cá tầm không rõ nguồn gốc đưa vào Măng Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh tại thị trấn Măng Đen đang kinh doanh thực phẩm là cá tầm đông lạnh nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 22/1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa tiến hành kiểm tra, lập biên bản và thu giữ hơn 354 kg cá tầm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

kon-tumdd.jpg
Số cá tầm không rõ nguồn gốc bị thu giữ trên địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông (Kon Tum). (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 21/1, Đội Quản lý Thị trường số 1 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kon Tum) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Kon Tum và Công an huyện Kon Plông tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Hộ kinh doanh H.T.P (thị trấn Măng Đen).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh này đang kinh doanh thực phẩm là cá tầm đông lạnh nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Đây là hàng hóa lưu thông trên thị trường không có căn cứ để xác định nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa; không có thông tin thể hiện trên bao bì hàng hóa, tài liệu kèm theo; không có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hợp đồng, hóa đơn mua bán, tờ khai hải quan hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa.

Ông H.T.P, chủ hộ kinh doanh cho biết, số cá tầm đông lạnh này được mua trôi nổi trên thị trường và gửi từ Hà Nội vào. Toàn bộ số hàng trên không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Ông P. cũng thừa nhận hành vi vi phạm và khẳng định chưa bán sản phẩm ra ngoài thị trường.

Lực lượng chức năng xác định Hộ kinh doanh H.T.P đã có hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua đó, niêm yết và thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm là hơn 354 kg cá tầm đông lạnh, tổng giá trị gần 71 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa trên là thực phẩm tươi sống, dễ bị ôi thiu, khó bảo quản, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm, không đảm bảo lưu thông trên thị trường, ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường.

Cá tầm được xem là một trong những đặc sản tại Măng Đen, được nhiều bà con nông dân nuôi để làm thương phẩm. Việc xuất hiện cá tầm trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường có nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến việc phát triển cá tầm ở Măng Đen nói riêng và tại tỉnh Kon Tum nói chung, làm giảm giá trị loài cá đặc sản của tỉnh.

Theo Cao Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null