Ia Rbol chung tay xây dựng làng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa) đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, xã có 2 làng đạt chuẩn NTM và phấn đấu năm 2023 có thêm buôn Rưng Ma Nin đạt chuẩn NTM.

Huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, năm 2019, xã Ia Rbol đề ra kế hoạch xây dựng buôn Sar và buôn Rưng Ma Rai đạt chuẩn NTM. Trải qua thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, năm 2023, xã tiếp tục phấn đấu xây dựng buôn Rưng Ma Nin đạt chuẩn NTM theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy.

Ông Trần Trọng Kim-Chủ tịch UBND xã Rbol-cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch, UBND xã đã chỉ đạo tập trung huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ buôn Rưng Ma Nin; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phụ trách từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch cụ thể với phương châm tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau, vừa phát huy nội lực từ người dân, vừa tranh thủ sự giúp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Bà Nay H'Jri (thứ 4 từ phải sang, buôn Rưng Ma Nin) phấn khởi nhận nhà tình nghĩa do BIDV Phố Núi tài trợ. Ảnh: V.C

Bà Nay H'Jri (thứ 4 từ phải sang, buôn Rưng Ma Nin) phấn khởi nhận nhà tình nghĩa do BIDV Phố Núi tài trợ. Ảnh: V.C

Theo kết quả rà soát năm 2022, buôn Rưng Ma Nin còn 11 hộ nghèo, chiếm 5,47% và 18 hộ cận nghèo, chiếm 9% số hộ. Trong đó, gia đình bà Nay H'Jri là hộ duy nhất của buôn còn khó khăn về nhà ở. Với mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với BIDV Phố Núi hỗ trợ gia đình bà H'Jri xây dựng căn nhà tình nghĩa rộng 40 m2 với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Để tiết kiệm chi phí xây dựng, Mặt trận và các đoàn thể xã huy động nhân lực giúp đỡ gia đình hàng chục ngày công lao động.

Bà H'Jri chia sẻ: “Là mẹ đơn thân lại nuôi con nhỏ nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Được BIDV Phố Núi và chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, tôi mừng lắm. Từ nay tôi sẽ cố gắng làm ăn phát triển kinh tế gia đình”. Năm 2023, gia đình bà H'Jri đăng ký thoát nghèo.

Niềm vui cũng đến với chị Ksor H'Đa khi giữa tháng 5 vừa qua, gia đình được Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao tặng 1 con bò sinh sản trị giá 20 triệu đồng làm sinh kế. Cùng thời điểm, chị Ksor H'Đa được bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Phụ nữ khuyết tật tự lực vươn lên trong cuộc sống”. Câu lạc bộ gồm 10 thành viên là những phụ nữ khuyết tật ở thị xã Ayun Pa. Định kỳ Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt 2 lần/năm để phổ biến chính sách về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ cấp xã hội, những quy định của Luật Người khuyết tật cũng như chia sẻ kinh nghiệm vươn lên trong cuộc sống, tạo môi trường cho chị em tự tin hòa nhập cộng đồng.

Chị H'Đa bộc bạch “Khuyết tật về mắt khiến mọi sinh hoạt thường ngày của tôi gặp nhiều khó khăn. Được Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh hỗ trợ bò sinh sản, tôi sẽ cố gắng chăm sóc, phát triển đàn vật nuôi, vươn lên thoát nghèo để làm gương cho các chị em khác”.

Trong số các tiêu chí xây dựng làng NTM, buôn Rưng Ma Nin có 1 tiêu chí khó thực hiện là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Đầu năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của buôn mới đạt 61,93%. Để đạt trên 90% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2023, xã tiến hành rà soát hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Trong số 207 hộ với 933 khẩu cần tham gia có 72 hộ có thành viên đang làm công nhân tại các doanh nghiệp. Đây là những trường hợp có khả năng tự mua BHYT cho bản thân và những người thân trong gia đình. Đối với số đối tượng còn lại, xã giao cán bộ, đảng viên, Mặt trận và các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn vận động bà con tiết kiệm kinh phí để tham gia BHYT. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của buôn đã đạt 90,35%.

Buôn làng khởi sắc

Phấn khởi trước những kết quả đạt được từ chương trình xây dựng NTM, ông Nay Nhơn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Rưng Ma Nin-cho hay: Được sự đầu tư của Nhà nước, sự chung sức đồng lòng của người dân, bộ mặt buôn làng đã khang trang hơn trước rất nhiều. Từ năm 2022 đến nay, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 63,9 triệu đồng sửa chữa nhà văn hóa; nâng cấp 3 tuyến đường với tổng chiều dài 700 m với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng; đầu tư 1,5 tỷ đồng tu bổ và làm mới 1,775 km kênh mương nội đồng…

Các tuyến đường ở buôn Rưng Ma Nin luôn sạch đẹp và ngập tràn sắc hoa. Ảnh: V.C

Các tuyến đường ở buôn Rưng Ma Nin luôn sạch đẹp và ngập tràn sắc hoa. Ảnh: V.C

Nhờ đó, 100% đường trục thôn, nội thôn đã được bê tông hóa; 75% đường nội đồng được cứng hóa tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Chất lượng đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Buôn không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% hộ gia đình được sử dụng điện an toàn; 100% hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Địa bàn buôn đã được phủ sóng điện thoại và có thể truy cập internet; cụm loa truyền thanh không dây tiếp sóng từ Đài truyền thanh-truyền hình thị xã Ayun Pa, Đài truyền thanh xã Ia Rbol đảm bảo người dân được tiếp nhận thông tin đầy đủ hàng ngày.

Cũng theo ông Nhơn, thay đổi lớn nhất trong quá trình xây dựng làng NTM là nhận thức của người dân. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, bà con nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong thực hiện chương trình, từ đó không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà đóng góp của cải, công sức để xây dựng các công trình; tự giác xây nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở; đồng thời tích cực lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Hiện buôn có khoảng 70 người dân trong độ tuổi lao động đi làm công nhân trong các khu công nghiệp tại các tỉnh, thành phía Nam; hơn 70% số hộ dân đã có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; tỷ lệ hộ chăn nuôi đảm bảo các quy định về môi trường đạt 73,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,3 triệu đồng/năm.

Được hưởng lợi trực tiếp từ chương trình xây dựng NTM nên người dân rất phấn khởi. Chị Ksor H'Oanh chia sẻ: Nếu như trước đây, đường đi khu sản xuất rất lầy lội khiến việc vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn thì nay các tuyến đường đều được bê tông kiên cố, bà con đi lại thuận tiện, nông sản thu hoạch không bị thương lái ép giá. Vụ mùa này, gia đình tôi mới thu hoạch 5 sào lúa Đài Thơm 8, thương lái thu mua lúa tươi tại ruộng với giá 6.500 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, tôi lãi hơn 2 triệu đồng/sào.

“Từ nguồn vốn tích lũy được, tôi đã xây nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh trị giá 17 triệu đồng. Các thành viên trong gia đình ai cũng phấn khởi, từng bước thay đổi thói quen trong sinh hoạt. Tranh thủ lúc nông nhàn, chị em trong chi hội phụ nữ buôn rủ nhau trồng hoa, làm hàng rào xanh. Hiện con đường trục thôn luôn rực rỡ hoa chuông vàng, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, khang trang”-chị H'Oanh bộc bạch.

Theo bà Phạm Thị Vân-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rbol, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, chương trình xây dựng NTM tại xã đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2018, xã về đích NTM sớm hơn 2 năm so với nghị quyết; năm 2019, xã phấn đấu có 1 làng đạt chuẩn NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng kết quả đạt được 2 làng.

Phát huy kết quả đạt được, đến thời điểm này buôn Rưng Ma Nin đã đạt 19/19 tiêu chí trong xây dựng làng NTM, sớm hơn 1 năm so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thuận lợi nhất của buôn là có số lượng đảng viên cư trú cao nhất trong xã với 52 đảng viên, chi bộ buôn có 28 đảng viên. Đây là lực lượng đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương, huy động sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết trong Nhân dân. Nhờ vậy, từ chỗ trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã chuyển dần sang chủ động, tự giác tham gia tích cực vào chương trình xây dựng làng NTM.

Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM nâng cao tại xã, hướng đến mục tiêu xây dựng đời sống người dân sung túc, hạ tầng kinh tế-xã hội khang trang, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Phú Thiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả ấn tượng, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Nghĩa tình nơi biên giới

Nghĩa tình nơi biên giới

(GLO)- Tôi có mấy người bạn thân từ Hà Nội và Quảng Ngãi lên thăm Gia Lai, nguyện vọng của họ là muốn lên biên giới, thăm những người lính Biên phòng. Vậy là mình lại có thêm cái cớ để ngược hướng biên cương.

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

Chư Pưh: Những thành tựu đáng tự hào

(GLO)- Sau hơn 15 năm thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Chư Sê, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã đoàn kết, chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Gia Lai sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

Gia Lai sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực công tác dân tộc

(GLO)- Ngày 29-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký Quyết định số 420/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 2 thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nông thôn làng Thơh Ga B ngày càng khởi sắc, khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Quang Tấn

Chư Pưh: Đổi thay ở làng nông thôn mới Thơh Ga B

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, diện mạo nông thôn của làng Thơh Ga B (xã Chư Don) đã có nhiều thay đổi tích cực. Nhờ đó, làng đã được UBND huyện Chư Pưh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

Nghĩa tình với người dân thôn Plei Hek

(GLO)- Ngày 29-4, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng, Công ty Thiên Phúc Farma, Công ty CPTM Natulife Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà bà con thôn Plei Hek (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện)-thôn kết nghĩa với Sở Y tế Gia Lai.

Đổi thay ở xã anh hùng

Đổi thay ở xã anh hùng Ia Phìn

(GLO)- Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Ia Phìn (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Cuối năm 2017, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

Sở Y tế tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ em Nêu

(GLO)- Chiều 28-4, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Gia Lai do Phó Giám đốc Ksor Hiền-Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho em Nêu (SN 2018, làng Kol, xã Trang, huyện Đak Đoa) mồ côi cả cha và mẹ.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.