Ia Phí chung tay xây dựng đời sống văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) khuyến khích người dân tham gia các hoạt động tự quản, hòa giải tại cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn minh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Công an xã Ia Phí tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh, giáo viên tại các trường học. Ảnh: L.N
Công an xã Ia Phí tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Ảnh: L.N

Sau sáp nhập, xã Ia Phí có diện tích 212 km² với 30 thôn, làng, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 75%. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, UBND xã xây dựng kế hoạch và giao Văn phòng HĐND & UBND phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức thành viên, tuyên truyền viên pháp luật và tổ hòa giải cơ sở tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các thôn, làng.

Các buổi họp dân hoặc sinh hoạt chi hội thường kết hợp, lồng ghép tuyên truyền pháp luật với nội dung gần gũi đời sống như: phổ biến chính sách, pháp luật bằng hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng; truyền thông về luật mới, chính sách mới có ảnh hưởng đến người dân; các quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh, quyền và nghĩa vụ công dân. Đặc biệt, công tác tuyên truyền tập trung các vấn đề nổi cộm như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, tai nạn giao thông...

Ông Nguyễn Công Sơn-Chủ tịch UBND xã Ia Phí-cho biết: “Công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số muốn hiệu quả phải gần dân và gắn với vấn đề bà con quan tâm. Vì vậy, xã luôn lựa chọn những tuyên truyền viên am hiểu phong tục, tập quán, có uy tín để người dân dễ hiểu nhất”.

Không chỉ chính quyền xã, các thôn, làng còn phát huy tốt vai trò tổ tự quản và tổ hòa giải cơ sở trong tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự. Ông Rơ Châm Nglái-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mrông Ngó 3-cho hay: Thôn có 240 hộ với 1.077 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Jrai. Tình hình an ninh trật tự ổn định, không có nạn trộm cắp hay gây rối. Mỗi hộ tự nguyện đóng góp hằng tháng 10.000-20.000 đồng hỗ trợ lực lượng tuần tra ban đêm bảo vệ an ninh trật tự và nông sản cho bà con.

Thôn Mrông Ngó 3 có tổ hòa giải gồm đại diện Ban Nhân dân thôn và các đoàn thể. “Khi xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, tranh chấp đất đai hay xích mích hàng xóm, tổ trực tiếp đến từng hộ phân tích đúng sai, giúp các bên hiểu luật và tự hòa giải. Nhờ vậy, phần lớn vụ việc được giải quyết ổn thỏa ngay tại cơ sở, không phát sinh đơn thư khiếu nại. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, thôn không xảy ra tảo hôn nhờ tuyên truyền thường xuyên trong các buổi họp dân”-ông Nglái thông tin thêm.

Công an xã Ia Phí đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho công nhân 3 đội sản xuất của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh.
Công an xã Ia Phí đã tổ chức tuyên truyền pháp luật cho công nhân 3 đội sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh. Ảnh: L.N

Bà Rơ Châm Alui-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mrông Yố 2-cho biết: Mỗi năm, thôn tổ chức khoảng 3-4 cuộc họp dân, mời cán bộ xã về tuyên truyền trực tiếp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật nên tình hình mọi mặt cơ bản ổn định. Các mâu thuẫn trong gia đình hay xích mích hàng xóm đều được hòa giải ngay tại cơ sở.

Bà Alui cho biết: Trước đây, thôn còn vài trường hợp tảo hôn, nhưng những năm gần đây giảm rõ rệt. Mỗi buổi họp dân tại nhà rông đều lồng ghép vận động các gia đình không cho con kết hôn khi chưa đủ tuổi.

Ngoài công tác tuyên truyền của các hội, đoàn thể, thời gian qua, Công an xã Ia Phí đã tổ chức 28 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 3.500 lượt người tham dự, gồm học sinh, giáo viên 10 trường học, công nhân 3 đội sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh đứng chân trên địa bàn và đông đảo quần chúng nhân dân. Nội dung tuyên truyền đa dạng: định danh điện tử, kích hoạt tài khoản VNeID, tích hợp thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử; Luật Trật tự, ATGT đường bộ; tác hại của ma túy; phòng-chống tội phạm lừa đảo qua mạng; phòng ngừa trộm cắp tài sản…

Ông Nguyễn Công Sơn khẳng định: “Thời gian tới, xã Ia Phí sẽ gắn tuyên truyền pháp luật với các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Khi người dân hiểu và chấp hành pháp luật, mọi chủ trương, chính sách được triển khai thuận lợi, tạo nền tảng phát triển bền vững”.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

null