(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.
(GLO)- Trước đây, nông dân xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) chủ yếu gắn bó với cây cà phê và lúa nước. Hiện nay, nhờ ứng dụng công nghệ nhà màng, nhiều hộ đã chuyển sang trồng dưa lưới, cho thu nhập gấp nhiều lần.
(GLO)- Chiều 29-5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Rơ Châm Ly (lớp 6B, Trường THCS xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
(GLO)-Nhiều năm qua, người dân làng Kte (xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) luôn dành sự yêu mến và kính trọng đối với bà Rơ Châm Nguyên bởi bà biết hát và lưu giữ nhiều bài dân ca của dân tộc Jrai.
(GLO)- Chiều 19-1, Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện và Trung tâm Y tế tổ chức chương trình “Đông ấm 2023-Xuân tình nguyện 2024”. Tham gia chương trình có hơn 150 người dân và thiếu nhi xã Ia Phí.
(GLO)- Ngày 27-10, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel-Chi nhánh Gia Lai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện Chư Păh trao học bổng năm học 2023-2024 và tổng kết chương trình “Vì em hiếu học” năm thứ 10.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023, ngày 29-8, Huyện ủy Chư Păh trao Huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên từ 30 tuổi Đảng trở lên.
(GLO)-Chiều 28-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND thị trấn Phú Hòa bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Rơ Châm HYut tại làng Krái.
(GLO)- Những ngày này, xã Ia Phí (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” như thăm hỏi, tặng quà, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công.
(GLO)- Làng Yút (xã Ia Phí) có 139 hộ với gần 500 khẩu, 100% là người dân tộc Jrai; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 50%. Nhận thức của người dân còn hạn chế, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra. Riêng năm 2022, làng có 3 cặp tảo hôn. Để nâng cao nhận thức, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Hôn nhân và gia đình cũng như hệ lụy của tảo hôn đến người dân.
(GLO)- Xã Ia Phí (huyện Chư Păh) có đến 20 nhà rông. Nhiều làng của xã Ia Phí có đến 2 nhà rông nhưng rất ít khi sử dụng nên có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp.
(GLO)- Mô hình “Xóa bỏ tập tục trong ma chay, cưới hỏi và các tập tục lạc hậu khác trong cộng đồng dân cư“ tại xã Ia Phí (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân.
(GLO)- Vài năm trở lại đây, xã Ia Phí (huyện Chư Pah) đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân sản xuất để cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.