Ia Phí hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vài năm trở lại đây, xã Ia Phí (huyện Chư Pah) đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân sản xuất để cải thiện thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Ông Rơ Châm Wich-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí-cho biết: Toàn xã có 1.696 hộ, trong đó có 192 hộ nghèo. Nếu như trước kia bời lời được xem là cây xóa đói giảm nghèo thì nay nhiều hộ đã chuyển đổi sang các loại cây trồng khác, do giá bời lời giảm sâu.
 Anh Rơ Châm Lâm thu hoạch bời lời để chuyển sang trồng điều. Ảnh: A.H
Anh Rơ Châm Lâm thu hoạch bời lời để chuyển sang trồng điều. Ảnh: A.H
Toàn xã có trên 1.800 ha cây trồng, trong đó có 600 ha bời lời, trên 400 ha cà phê, 111 ha cao su, 150 ha lúa nước và một số loại cây trồng khác. Anh Rơ Châm Lâm (làng Te) chia sẻ: “Trồng bời lời nhàn hơn so với nhiều loại cây khác nhưng mấy năm nay giá bời lời xuống thấp quá, giá vỏ tươi hiện chỉ còn 2.700 đồng/kg, phơi khô thì hơn 7.000 đồng/kg. Lúc trước, mỗi cây bời lời sau khi cạo vỏ mình bán 7.000-10.000 đồng, giờ người ta mua hết số cây trên 3 sào chỉ có 1 triệu đồng”. Sau khi thu hoạch bời lời, được xã hướng dẫn, anh Lâm quyết định chuyển đổi 3 sào sang trồng cây điều. Anh nói: “Cách đây 2 năm, mình đã chuyển 5 sào bời lời sang trồng cà phê. Năm nay, mình tiếp tục chuyển thêm 3 sào sang trồng cây điều chứ trồng cà phê nữa sợ không đủ nước tưới”.
Nói về việc hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, ông Rơ Châm Phênh-cán bộ Nông nghiệp xã Ia Phí-cho hay: Trên địa bàn xã vẫn xảy ra thiếu nước vào mùa khô. Năm 2019, nắng hạn kéo dài khiến 56,84 ha cây trồng giảm năng suất và 10,58 ha bị mất trắng. Do đó, năm nay, xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân tận dụng diện tích lúa vụ mùa để trồng rau xanh, cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả hoặc trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê.
Anh Chang (giữa) đả chuyển đổi diện tích bời lời sang trồng cà phê sau vườn. Ảnh: A.H
Anh Chang (giữa) đả chuyển đổi diện tích bời lời sang trồng cà phê sau vườn. Ảnh: A.H
Cùng với việc định hướng để người dân chuyển đổi cây trồng cho phù hợp, xã cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ về giống, vốn, phân bón, khoa học kỹ thuật... giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Ông Rơ Châm Phênh thông tin: Năm 2019, xã đã cấp trên 4.885 kg phân bón cho 21 hộ; cấp 14 con bò và 14 máy phát cỏ cho các hộ nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, xã cũng hướng dẫn các hộ tham gia chương trình tái canh cà phê và đã có 52 hộ tham gia với trên 21 ha; cấp 159 cây sầu riêng cho 3 hộ tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững.
Gia đình anh Rơ Châm Chang (làng Óp) có 5 khẩu, tất cả trông vào 1,5 sào lúa nước, 5 sào điều và 100 cây cà phê. Ngoài chăm sóc vườn cây, anh còn tranh thủ đi làm đổi công để có thêm nguồn thu nhập nhưng mãi vẫn quẩn quanh với cái nghèo. Anh Chang lý giải, do đất đai cằn cỗi, lại không có tiền để mua phân bón đầu tư cho cây trồng nên năng suất đạt thấp. Mỗi năm, gia đình anh chỉ thu khoảng 20 bao lúa, không đủ gạo ăn trong năm; còn diện tích điều và cà phê đều mới trồng sau khi chuyển đổi từ cây bời lời nên chưa thu hoạch. “Năm vừa rồi, nhà mình được hỗ trợ 1 con bò và 4 bao phân NPK. Phân thì mình đã bón cho cây trồng, còn bò mình làm chuồng trại cẩn thận, lót rơm phía dưới để lấy phân bò ủ cho cây cà phê. Mình tin rằng năng suất cây trồng năm nay sẽ cao và cuộc sống gia đình cũng sẽ được cải thiện”-anh Chang phấn khởi.
ANH HUY 

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiều khách hàng khu vực nông thôn vay vốn từ các gói tín dụng của Agribank Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Ðưa tín dụng thương mại về nông thôn

(GLO)- Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều ngân hàng tích cực mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tín dụng tại khu vực nông thôn, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng lẫn người dân và doanh nghiệp địa phương.

null