Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Phát huy vai trò mô hình nông hội

Trong mô hình nông hội, có 43 nông hội trong lĩnh vực trồng rau, hoa và cây ăn quả; 36 nông hội lĩnh vực trồng cà phê, điều, mắc ca, thuốc lá; 32 nông hội lĩnh vực chăn nuôi (cá, dê, thỏ, bò, dúi, chim); 48 nông hội về trồng lúa, bắp, mía, mì, sầu riêng…

Mô hình nông hội đã tạo không gian sinh hoạt nghề nghiệp thiết thực, nơi nông dân trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kỹ thuật, cập nhật tri thức mới và cùng giải quyết các thách thức trong sản xuất.

Thành viên Nông hội cây ăn quả thôn Thanh Bình (xã Ia Grai) trao đổi kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hà Duy

Thành viên Nông hội cây ăn quả thôn Thanh Bình (xã Ia Grai) trao đổi kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hà Duy

Tại xã Ia Grai, Nông hội cây ăn quả thôn Thanh Bình là điểm sáng. Nông hội thành lập năm 2020 với 22 thành viên, tổng diện tích sản xuất cà phê, sầu riêng, bơ, mít Thái, ổi… khoảng 70 ha; sản lượng đạt gần 1.000 tấn/năm.

Ông Lê Văn Lực, Chủ nhiệm Nông hội, cho biết: Nông hội duy trì sinh hoạt định kỳ hằng tháng để cập nhật kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời kết nối DN, kỹ sư để tổ chức các lớp tập huấn.

Hội cũng chủ động liên hệ với các đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp uy tín nhằm đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý cho hội viên. Đặc biệt, nông hội đã xây dựng được hai mã số vùng trồng sầu riêng với gần 100 ha, mở ra cơ hội xuất khẩu ổn định.

Tham gia Nông hội trồng rau từ năm 2020, ông Phạm Tâm (thôn 4, phường An Phú) cho hay: Nhờ tham gia nông hội tôi có thêm cơ hội tiếp cận với phương thức liên kết bền vững trong trồng và chăm sóc rau màu; kinh nghiệm về chọn giống, xác định thời vụ, phòng trừ sâu bệnh.

Nhờ đó, vườn rau hơn 1,2 ha trồng đậu ve, bắp sú, dưa leo… của gia đình tôi đạt năng suất cao, mang lại thu nhập ổn định và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Theo ông Y Khâm-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Mô hình nông hội đã góp phần quan trọng trong việc đưa sản xuất nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang tư duy kinh tế hàng hóa, hình thành các sản phẩm có đầu ra rõ ràng và giá trị kinh tế cao. Nhiều hội viên đã nhận thức rõ hơn vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Tuy vậy, nông hội là tổ chức của những nông dân với tiêu chí “3 không, 3 tự, 3 cùng” (không bộ máy, không kinh phí, không cơ sở vật chất; tự nguyện, tự quản, tự quyết định công việc; cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng). Điều này khiến đội ngũ ban chủ nhiệm nông hội chủ yếu là nông dân trực tiếp sản xuất, thiếu kiến thức quản lý, thiếu kỹ năng điều hành, ít kinh nghiệm liên kết, tìm đầu ra và thúc đẩy hợp tác.

21.jpg
Các thành viên trong Nông hội cây ăn quả thôn Thanh Bình định kỳ họp 1 tháng 1 lần để cùng trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hà Duy

Ông Lê Văn Lực cho biết, khó khăn lớn nhất của thành viên ban chủ nhiệm là hạn chế về kỹ năng quản lý và mạng lưới liên kết. Do thiếu quan hệ với DN và thị trường, nông hội vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Cùng quan điểm, ông Thiều Viết Đoàn, Chủ nhiệm Nông hội trồng cà phê - mắc ca xã Sơn Lang, cho rằng phần lớn cán bộ nông hội chưa được đào tạo bài bản; kinh nghiệm chủ yếu tích lũy qua thực tiễn nên khó tránh khỏi lúng túng khi vận động hội viên hay triển khai các nội dung chuyên môn.

Trước thực trạng này, Hội Nông dân tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ ban chủ nhiệm nông hội. Ông Y Khâm cho biết, mô hình nông hội đang triển khai tại các xã, phường phía Tây tỉnh có đặc thù ban chủ nhiệm cũng như thành viên đều là nông dân, hội viên của Hội Nông dân.

Các chương trình tập huấn, hội thảo, chuyển giao KHKT do Hội tổ chức đều được lồng ghép nội dung bồi dưỡng kỹ năng quản lý, kỹ năng tổ chức nông hội, đổi mới tư duy sản xuất và ứng dụng công nghệ cho hội viên.

Các chuyên đề được chú trọng gồm ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất; nâng cao chất lượng sơ chế, bảo quản sau thu hoạch; phát triển sản phẩm OCOP; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C; ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Đây là những nội dung giúp nông dân từng bước tiếp cận các chuẩn mực nông nghiệp hiện đại, phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp tổ chức các chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại các chi hội và tổ hội nghề nghiệp trong, ngoài tỉnh. Qua thực tế mô hình thành công, hội viên có điều kiện mở rộng kiến thức, tiếp cận cách tổ chức sản xuất tiên tiến, từ đó áp dụng vào điều kiện của nông hội mình.

“Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý không chỉ giúp mô hình nông hội hoạt động hiệu quả hơn mà còn tạo nền tảng thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, hình thành vùng sản xuất tập trung, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản”, ông Khâm cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null