Từ khóa: trồng cây ăn quả

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Đổi đời trên quê mới

Đổi đời trên quê mới

(GLO)- Rời quê hương Thái Bình, Cao Bằng để đến với mảnh đất Ia Hla (huyện Chư Pưh), nhiều người mang theo ước mơ đổi đời. Qua bao thăng trầm, họ đã trở thành những điển hình sản xuất giỏi ở địa phương.

Đổi đời nhờ cây ăn quả

Đổi đời nhờ cây ăn quả

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân ở Gia Lai đã đầu tư trồng cây ăn quả với khát vọng vươn lên làm giàu. Và, nhiều người trong số họ đã thực sự đổi đời với thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ông Đinh Pít hết lòng vì dân làng

Ông Đinh Pít hết lòng vì dân làng

(GLO)- Với cương vị Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Kươk (xã Sró, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) từ năm 2021 đến nay, ông Đinh Pít luôn hết lòng vì dân làng và được bà con tin yêu, quý mến.

Ia Pa chú trọng “gắn sao” cho trái cây

Ia Pa chú trọng “gắn sao” cho trái cây

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều nông dân huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ; đồng thời nỗ lực để sản phẩm được “gắn sao” OCOP, từ đó nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Không ngại nợ nhiều, Bầu Đức chi 1.300 tỷ đồng để nuôi 500.000 con lợn và trồng chuối tại Gia Lai

Không ngại nợ nhiều, Bầu Đức chi 1.300 tỷ đồng để nuôi 500.000 con lợn và trồng chuối tại Gia Lai

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) vừa được UBND tỉnh Gia Lai cho phép phát triển dự án trồng 1.550ha cây ăn trái và nuôi hơn 500.000 con lợn (heo) thịt trên diện tích 108ha. Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL cho biết, sẽ đầu tư vào dự án này hơn 1.300 tỷ đồng.
Làm giàu từ trồng nhãn trái vụ

Làm giàu từ trồng nhãn trái vụ

(GLO)- Năm 1997, gia đình ông Phạm Văn Tưởng từ tỉnh Hưng Yên vào thôn An Quý (xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) lập nghiệp. Khi vào vùng đất mới, ông mang theo giống nhãn Hương Chi nổi tiếng của địa phương để trồng thử nghiệm.
Biến đất hoang thành vườn cây ăn quả

Biến đất hoang thành vườn cây ăn quả

(GLO)- Vào lập nghiệp ở làng Kóp (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) từ năm 2010, ông Nguyễn Duy Đô đã trở thành triệu phú với vườn cây ăn quả rộng hơn 3 ha. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Đô còn giúp đỡ nhiều người dân trong xã có thu nhập ổn định.
Gia Lai có 41 mã số vùng trồng cây ăn quả

Gia Lai có 41 mã số vùng trồng cây ăn quả

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Cục Bảo vệ thực vật đã cấp 31 mã số vùng trồng cây ăn quả và 4 cơ sở đóng gói trái cây phục vụ xuất khẩu, nâng tổng số toàn tỉnh có 41 mã số vùng trồng cây ăn quả và 8 cơ sở đóng gói trái cây phục vụ xuất khẩu.
Hướng đến thương hiệu nhãn An Thành

Hướng đến thương hiệu nhãn An Thành

(GLO)- Nhiều nông dân xã An Thành (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích mía sang trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Trên nền tảng đó, xã định hướng mở rộng diện tích nhãn và đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu “Nhãn An Thành“ vào năm 2025.
Xoài Đài Loan bén đất Sró

Xoài Đài Loan bén đất Sró

(GLO)- Sau khi đi thăm qua, học hỏi kỹ thuật trồng cây ăn quả, năm 2018 ông Nguyễn Văn Bản (thôn 3, xã Sró, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) quyết định chuyển đổi 3 sào mì sang trồng giống xoài Đài Loan da xanh. Cây xoài hợp điều kiện thời tiết thổ nhưỡng cho năng suất cao, ông Bản thu về từ 25 đến 30 triệu đồng/năm cao gấp 10 lần so với trồng mì.
Gia Lai: Từng điêu đứng vì cây hồ tiêu, phải âm thầm đi làm ăn xa, nay ở đây nhiều hộ dân đổi đời

Gia Lai: Từng điêu đứng vì cây hồ tiêu, phải âm thầm đi làm ăn xa, nay ở đây nhiều hộ dân đổi đời

Có một thời, hồ tiêu giúp hàng nghìn nông dân huyện Chư Pưh (Gia Lai) đổi đời, xây nhà lầu, tậu xe hơi. Nhưng cũng chính hồ tiêu khiến cuộc sống của họ điêu đứng, đến mức bán nhà “tha hương cầu thực“. Sau thời kỳ khủng hoảng, thủ phủ hồ tiêu nay đã “hồi sinh“ nhờ chuyển đổi cây trồng.