Cựu chiến binh ở Ia Grai trồng cây ăn quả "hái" ra tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ mạnh dạn chuyển đổi một số loại cây trồng đạt hiệu quả thấp sang các loại cây ăn quả mà gia đình cựu chiến binh Trần Xuân Trung (tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) có thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
Từ quê nhà Hưng Yên vào Ia Grai lập nghiệp, năm 1998, cựu chiến binh Trần Xuân Trung mua được 5 sào đất để trồng cà phê với hy vọng loại cây này sẽ giúp gia đình ông ổn định kinh tế. Nhưng khi cà phê cho thu bói cũng là lúc giá cả xuống thấp, thu không đủ bù chi. Thế là gia đình ông lại chuyển vào miền Tây sinh sống. Ở miền Tây được vài năm, ông Trung tích góp được ít tiền rồi quyết định trở lại Ia Grai mua thêm đất để trồng cà phê, hồ tiêu và một số cây ngắn ngày khác. Nhờ biết cách xoay vòng đồng vốn đầu tư nên gia đình ông cũng có tích lũy. Nhưng không lâu sau đó, hơn 4.000 trụ hồ tiêu bị bệnh chết gần hết, gia đình ông lại tiếp tục lâm vào khó khăn, chật vật. 
Ông Trung nhớ lại: “Khi vườn hồ tiêu chết, gia đình tôi rất lao đao. Năm 2017, tôi quyết định đi tìm hiểu những mô hình trồng cây ăn quả ở miền Nam. Sau đó, tôi vay mượn bạn bè rồi bàn bạc với gia đình phá bỏ toàn bộ diện tích hồ tiêu và một ít cà phê già cỗi để trồng cây ăn quả. Lúc này, phong trào chuyển đổi sang trồng cây ăn quả ở địa phương chưa có nên khi mới nói ra ý định, nhiều người khuyên tôi không nên mạo hiểm. Nhưng tôi không tập trung vào 1 cây mà vừa xen canh sầu riêng trong vườn cà phê, vừa trồng bưởi da xanh, nhãn để tránh trường hợp bị dội hàng, giá cả xuống thấp”.
Ông Trần Xuân Trung thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Vũ Thảo
Ông Trần Xuân Trung thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Vũ Thảo
Cuộc chuyển đổi đã mang lại kết quả bất ngờ, giúp gia đình ông Trung từng bước vươn lên, có tích lũy. Hiện nay, trên diện tích 3,5 ha, gia đình ông trồng 1.100 cây cà phê, 400 trụ hồ tiêu, 600 cây sầu riêng, 100 cây bưởi da xanh, 100 cây nhãn… với sự quy hoạch bài bản, hệ thống tưới tự động. “Vừa rồi, một số diện tích cây ăn quả đã cho thu bói hơn 100 triệu đồng. Riêng 200 cây sầu riêng đã thu năm thứ 2, mang về cho gia đình tôi hơn 800 triệu đồng. Năm tới, thêm 400 cây sầu riêng nữa sẽ cho thu hoạch thì nguồn thu chắc chắn cao hơn. Mặc dù một số cây trồng mới bước vào giai đoạn đầu cho thu hoạch nhưng ước tính thu nhập của gia đình tôi đạt khoảng hơn 1 tỷ đồng/năm”-ông Trung phấn khởi nói.
Ông Đinh Tuất-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Ia Kha: “Ông Trần Xuân Trung là một trong những hội viên sản xuất kinh doanh giỏi với mô hình trồng trọt mang lại thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm ổn định cho 9 lao động ở địa phương. Hàng năm, Hội Cựu chiến binh thị trấn và huyện đều tổ chức các đoàn tham quan mô hình này để học hỏi kinh nghiệm sản xuất”.
Nhiều hộ dân xung quanh cũng như các anh em trong Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 6 thấy mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Trung đạt hiệu quả cao nên đã đến tìm hiểu, học hỏi làm theo. Ông Chẩm Hồng Thủy-hội viên Chi hội CCB tổ dân phố 6-chia sẻ: “Thấy mô hình của ông Trung mang lại hiệu quả cao, gia đình tôi đã phá bỏ một phần diện tích cà phê già cỗi để trồng cây ăn quả. Khi bắt đầu trồng, ông Trung rất nhiệt tình hỗ trợ tôi mua giống chất lượng cũng như đến tận vườn hướng dẫn kỹ thuật. Không chỉ mình tôi mà trong Chi hội đã có hơn 20 người được ông Trung vận động, hướng dẫn chuyển đổi sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả”.
Hiện nay, ông Trần Xuân Trung đang là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố 6, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sản xuất kinh doanh giỏi thị trấn Ia Kha. Mới đây, ông được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố 6. Ông chia sẻ: “Những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và thực hiện nghị quyết chuyên đề “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tôi thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội, gương mẫu trên mọi lĩnh vực hoạt động và công tác, đoàn kết, quý mến đồng đội. Tôi cũng luôn tích cực học hỏi, đổi mới nếp nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để mang lại hiệu quả kinh tế cao”.
VŨ THẢO
 

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null