Kông Chro chuyển đổi trồng mía sang cây ăn quả nâng cao thu nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, bà con nông dân xã Kông Yang (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) mạnh dạn chuyển đổi diện tích mía, mì kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Nhờ đó, nhiều hộ có thu nhập cao và ổn định.

Gia đình bà Hồ Thị Hạnh (thôn 2) gắn bó với cây mì gần 20 năm. Những năm qua, giá mì lên xuống thất thường. Sau khi tìm hiểu một số mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn, năm 2016, bà Hạnh chuyển đổi 5 sào mì sang trồng bơ, mít, na, bưởi. Bà cho hay: “Trước đây, 5 sào mì mang lại thu nhập cho gia đình tôi gần 20 triệu đồng mỗi năm. Từ khi chuyển sang trồng cây ăn quả, thu nhập tăng gấp 5 lần”.

 Sau khi chuyển sang trồng cây ăn quả, gia đình bà Hồ Thị Hạnh (thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro) có thu nhập cao gấp 5 lần so với cây mì. Ảnh: An Phát
Sau khi chuyển sang trồng cây ăn quả, gia đình bà Hồ Thị Hạnh (thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro) có thu nhập cao gấp 5 lần so với cây mì. Ảnh: An Phát


Tương tự, từ năm 2017 đến nay, ông Trịnh Văn Thường (thôn 3) cũng chuyển đổi diện tích mía, mì kém hiệu quả sang trồng 13 ha bạch đàn và gần 4 ha cây ăn quả. Nhờ chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, vườn cây cho năng suất cao. “Mỗi năm, vườn cây ăn quả cho thu nhập 350-400 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Vừa qua, gia đình khai thác 2 ha bạch đàn thu được 100 triệu đồng”-ông Thường vui vẻ nói.

Dẫn chúng tôi tham quan vườn cây trĩu quả của gia đình, ông Lê Văn Ất (thôn 2) kể: Cách đây hơn 10 năm, ông trồng thử nghiệm mấy cây na dai ở ruộng bắp sau nhà. Thấy cây phát triển tốt, cho quả ngon ngọt, ông lấy hạt ươm giống, rồi mở rộng diện tích. Hiện nay, vườn na dai của ông có diện tích gần 2 ha, trong đó có khoảng 1 ha đã cho thu hoạch. Tới vụ, thương lái vào tận vườn thu mua với giá 20-30 ngàn đồng/kg tùy loại. Mỗi năm, gia đình ông tích lũy hơn 200 triệu đồng. Ngoài bán quả, ông còn ươm na giống, xuất bán 4-5 ngàn cây/năm với giá 10 ngàn đồng/cây. “Nhờ đó mà tôi có tiền mua thêm đất để mở rộng sản xuất và trang trải cuộc sống”-ông Ất phấn khởi nói.

 

Vườn na trĩu quả của gia đình ông Lê Văn Ất (thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro) mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: An Phát
Vườn na trĩu quả của gia đình ông Lê Văn Ất (thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kông Chro) mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: An Phát

Xã Kông Yang có hơn 4.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như: cây ăn quả, cây lâm nghiệp, rau màu các loại.

Ông Đào Quốc Định-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Toàn xã có 73,15 ha cây ăn quả, hơn 1.117 ha mì, khoảng 557 ha mía, trên 1.000 ha hoa màu và 915 ha cây lâm nghiệp. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả. Đối với khu vực đất đồi cao, ven rẫy thì khuyến khích bà con chuyển sang trồng cây lâm nghiệp; những chân ruộng kém hiệu quả thì trồng các loại rau màu. Cùng với đó, xã tổ chức đánh giá hiệu quả việc chuyển đổi cây trồng để có cơ sở vận động người dân. “Ngoài ra, xã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân sản xuất các loại cây trồng theo hướng VietGAP, hữu cơ để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm”-ông Định nhấn mạnh.

 

AN PHÁT

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.