Vụ thu hoạch cà phê 2025-2026: Thấp thỏm vì thời tiết bất lợi và khan hiếm nhân công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù năng suất và giá cà phê đang duy trì ở mức cao, song thời tiết bất lợi và tình trạng khan hiếm nhân công khiến người dân và các doanh nghiệp ở Tây Gia Lai "đứng ngồi không yên".

Vụ cà phê năm nay, người dân các xã như: Ia Hrung, Ia Sao, Ia Grai, Chư Păh, Ia Phí, Chư Prông, Bàu Cạn, Kon Gang, Đak Đoa, Chư Sê, Bờ Ngoong… rất kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu. Bởi giá cà phê nhân trên thị trường tiếp tục duy trì ở mức 112-114 triệu đồng/tấn, còn cà phê tươi dao động từ 23.000-25.000 đồng/kg.

Hơn nữa, năng suất cà phê trong vụ này dự báo sẽ tăng cao hơn những năm trước do người dân và doanh nghiệp chủ động đầu tư, chăm sóc ngay từ đầu vụ.

nhung-vuon-ca-phe-cua-cong-ty-tnhh-mtv-ca-phe-ia-grai-da-chin-deu-nhung-chua-the-thu-hoach-vi-thieu-nhan-cong.jpg
Vườn cà phê đã chín nhưng thời tiết bất lợi khiến bà con nông dân chưa thể thu hoạch. Ảnh: N.D

Tuy nhiên, diễn biến “lạ thường” của thời tiết từ cuối tháng 10 đến nay đang trở thành nỗi lo của người dân và doanh nghiệp trồng cà phê. Nhiều vườn cà phê đã chín đỏ nhưng vẫn chưa thể thu hoạch vì mưa kéo dài. Một số khu vực có gió mạnh làm rụng trái, gây không ít thiệt hại cho người trồng.

Ông Nguyễn Xuân Tâm (thôn 1, xã Ia Grai) nhận khoán chăm sóc 5 ha cà phê của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai. Ngoài ra, ông có hơn 1 ha cà phê của gia đình. Theo ông Tâm, thời điểm này năm ngoái, gia đình ông đã thu hoạch gần xong diện tích cà phê nhận khoán, còn bây giờ vẫn chưa thu hoạch trong khi các vườn đã chín đều.

ong-nguyen-van-tam-moi-thu-hoach-duoc-mot-it-ca-phe-trong-dien-tich-cua-gia-dinh.jpg
Ông Nguyễn Xuân Tâm mới chỉ thu hoạch được một ít cà phê của gia đình nhưng mưa nhiều khiến việc phơi khô gặp khó. Ảnh: N.D

“Sống trên vùng đất Ia Grai đã 26 năm, đây là lần đầu tôi thấy thời tiết thay đổi bất thường như thế này. Giờ này mọi năm là nắng ráo, rất thuận lợi để thu hoạch cà phê. Chỉ mong trời nắng trở lại để thu hoạch cà phê chín, tránh thiệt hại nặng nề”-ông Tâm chia sẻ.

Tương tự, vườn cà phê của gia đình ông Phạm Văn Thịnh (thôn 2, xã Ia Hrung) đã chín nhưng mưa kèm gió mạnh gây rụng trái, ảnh hưởng đến việc thu hoạch.

“Vào thời điểm này năm ngoái, tôi đã thu hoạch xong, chỉ tập trung phơi khô xát ra nhân. Hiện tại, tôi mới thu được hơn 4 tấn cà phê tươi, về phơi ngoài sân thì gặp mưa lớn, một số ít bị cuốn trôi”-ông Thịnh kể.

vuon-ca-phe-rung-qua-chin-do-gio-manh.jpg
Thời tiết bất lợi khiến nhiều vườn cà phê bị rụng trái. Ảnh: N.D

Ngoài nỗi lo về thời tiết, tình trạng khan hiếm nhân công cũng khiến nông dân thấp thỏm.

Mọi năm, các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn luôn rộn ràng người và xe. Những hàng dài xe công nông vận chuyển cà phê tươi mới thu hoạch từ vườn về sân bê tông để phơi khô. Cùng với đó là những đoàn xe máy cùng với xe khách chở người lao động đến các xã Ia Hrung, Ia Sao, Ia Grai, Chư Păh, Ia Phí, Chư Prông, Bàu Cạn, Kon Gang, Đak Đoa, Chư Sê, Bờ Ngoong… để nhận hái cà phê.

Thế nhưng hiện nay, không khí thu hoạch tại các vùng trọng điểm trồng cà phê rất vắng lặng. Người dân địa phương phải tranh thủ lúc nắng ráo, tận dụng công lao động trong gia đình để thu hái. Các doanh nghiệp chuyên thu mua cà phê cũng đành đợi thời tiết trở lại bình thường, nắng dài ngày mới dám thuê công thu hoạch.

Gia đình ông Nguyễn Văn Học (Đội 7, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai, xã Ia Hrung) nhận khoán chăm sóc 3 ha cà phê của Công ty. Mọi năm, đến thời điểm này, các lô cà phê đã thu hoạch xong. Năm nay, 3 ha cà phê vẫn chưa thu hoạch. Đặc biệt, nhân công hái cà phê đến giờ vẫn chưa nhiều, nên dự kiến tiền thuê sẽ tăng hơn so với năm ngoái.

vuon-ca-phe-da-chin-do-cua-ong-nguyen-van-hoc-nhung-chua-the-thu-hoach-do-anh-huong-cua-thoi-tiet-mua.jpg
Ông Nguyễn Văn Học bên vườn cà phê đã chín nhưng chưa thể thu hoạch vì thời tiết bất lợi và thiếu nhân công. Ảnh: N.D

“Bình thường giá thuê nhân công hái cà phê tươi khoảng 110 nghìn đồng/tạ, năm nay lên khoảng 130 nghìn đồng. Không những vậy, trái chín rụng nhiều, chúng tôi phải thuê thêm người nhặt, nếu không khi kéo bạt hái thì trái rụng sẽ bị vùi lấp”-ông Học nói.

Ông Nguyễn Văn Phú-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai-cho hay: Hơn 1.000 ha cà phê của Công ty đã đến kỳ thu hoạch, nhưng diễn biến thời tiết rất bất lợi khiến việc thu hoạch gặp rất nhiều khó khăn. Thông thường đến ngày 20-12, Công ty sẽ kết thúc thu hoạch để tập trung phơi khô, xát nhân. Tuy nhiên, đến giờ, sân phơi của Công ty vẫn chưa được lấp đầy.

moi-nam-san-phoi-ca-phe-cua-cong-ty-tnhh-mtv-ca-phe-ia-grai-da-day-ap-con-hien-nay-thi-chua-nhieu.jpg
Sân phơi của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Grai vẫn còn thưa thớt cà phê tươi. Ảnh: N.D

“Các công ty cà phê khác trên địa bàn Tây Gia Lai cũng rơi vào cảnh tương tự, gián tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch thu mua của các doanh nghiệp. Hy vọng trong những ngày tới, thời tiết sẽ nắng ráo trở lại, ít gió để việc thu hoạch, phơi khô thuận lợi hơn, đảm bảo chất lượng sản phẩm cà phê nhân tốt hơn”-ông Phú chia sẻ.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai (Sở Nông nghiệp và Môi trường), khu vực phía Tây tỉnh hiện có khoảng 106.400 ha cà phê. Trong đó, diện tích kinh doanh khoảng 93.556 ha, diện tích kiến thiết cơ bản 12.150 ha và tái canh, trồng mới khoảng 735 ha.

Có thể bạn quan tâm

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

gia-lai-rua-bien-de

Rùa biển xuất hiện ở Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 15-5, anh Nguyễn Hữu Đảo, thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho biết, theo thông tin từ một số ngư dân địa phương, từ ngày 6-5 đến ngày 9-5, 2 cá thể rùa biển đã xuất hiện quẩn quanh khu vực Eo Gió và Bãi Dứa.

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null