Gia Lai tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc, phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về những giải pháp trọng tâm của ngành.

▪ Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tỉnh xác định như thế nào về yêu cầu tái cấu trúc ngành thủy sản nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế và hướng tới phát triển bền vững, thưa ông?

cang-ca-1.jpg
Ông Cao Thanh Thương. Ảnh: N.N

- Có thể nói, năm 2026 là thời điểm đòi hỏi ngành thủy sản phải chuyển mạnh từ quản lý theo số lượng sang quản lý theo chất lượng và nâng cao hiệu quả.

Trọng tâm là tổ chức lại không gian phát triển nghề cá theo hướng tập trung, hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Ngành đã xác định, không thể tiếp tục phát triển đội tàu theo chiều rộng. Việc tinh giản đội tàu là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng khai thác, bảo quản và hiệu quả kinh tế.

Theo lộ trình, ngành sẽ từng bước giảm số lượng tàu cá từ khoảng 5.700 chiếc còn khoảng 3.800 chiếc trong những năm tới, song song với việc khuyến khích đầu tư tàu cá công suất phù hợp, trang thiết bị hiện đại, công nghệ bảo quản tiên tiến ngay trên tàu.

Cùng với đó là nâng cao năng lực quản lý nghề cá theo hướng hiện đại. Toàn bộ dữ liệu tàu cá, sản lượng, ngư trường được đồng bộ với hệ thống quản lý quốc gia.

Thời gian tới, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều hành nhằm bảo đảm quản lý thống nhất, minh bạch và hiệu quả hơn.

Việc lập lại kỷ cương không chỉ là biện pháp hành chính mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện ngành thủy sản, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

cang-ca-2.jpg
Đội tàu của tỉnh Gia Lai sẽ được tinh giản dần theo lộ trình. Ảnh: Nguyễn Hân

▪ Việc di dời, sắp xếp hơn 2.500 tàu cá về Cảng cá Tam Quan và đầu tư xây cảng này thành cảng cá thông minh được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa ngành thủy sản.

Để quá trình di dời, sắp xếp bảo đảm kỷ cương quản lý, thực hiện thận trọng, nhân văn, đặt ngư dân ở vị trí trung tâm, ngành đã tham mưu UBND tỉnh những giải pháp gì, thưa ông?

- Vấn đề khiến tỉnh và ngành luôn trăn trở là mỗi con tàu không chỉ là phương tiện sản xuất mà còn là kế sinh nhai của cả gia đình ngư dân.

Vì vậy, quan điểm xuyên suốt của ngành là quản lý phải nghiêm, nhưng cách làm phải thận trọng, nhân văn, có lộ trình và đặt người dân ở vị trí trung tâm.

Ngày 9-12-2025, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND quy định chính sách chuyển đổi nghề và hỗ trợ giải bản tàu cá không có nhu cầu hoạt động, không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Khi Nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh ban hành quyết định triển khai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức phổ biến rộng rãi đến ngư dân.

Người nào có nhu cầu xả bản sẽ đăng ký tự nguyện; cấp xã thành lập hội đồng xét duyệt, bảo đảm công khai, minh bạch trong xác định đối tượng và mức hỗ trợ.

Cùng với đó, ngành chú trọng đến việc tạo sinh kế thay thế. Chúng tôi định hướng bà con phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi biển, nuôi hồ, nuôi lồng bè trên các hồ thủy điện, hồ chứa lớn, nhất là ở khu vực phía Tây tỉnh.

Đây là dư địa rất lớn để thu hút lao động ngư nghiệp chuyển sang hình thức sản xuất ổn định, ít rủi ro hơn.

Chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, giải thích rõ chủ trương, lộ trình và quyền lợi của người dân. Khi ngư dân hiểu đúng, thấy được lợi ích lâu dài, sự đồng thuận từ cơ sở sẽ là nền tảng quan trọng để các chính sách đi vào cuộc sống.

cang-ca-3.jpg
Cảng cá Tam Quan sẽ được đầu tư, nâng cấp thành cảng cá thông minh. Ảnh: ĐVCC

▪ Trước yêu cầu phát triển ngành thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm, ngành thủy sản tỉnh có giải pháp gì trong tái cơ cấu sản xuất, ứng dụng KHCN và chuyển đổi số thời gian tới?

- Định hướng xuyên suốt của chúng tôi là phát triển ngành thủy sản theo chuỗi giá trị, lấy chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững làm thước đo.

Về sản xuất, ngành tập trung tái cơ cấu theo hướng giảm khai thác ven bờ, phát triển khai thác xa bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi, đồng thời đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

Trong nuôi trồng, tỉnh tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch các vùng nuôi phù hợp, ưu tiên mở rộng nuôi hồ, nuôi lồng bè gắn với kiểm soát môi trường và an toàn sinh học.

Các dự án đầu tư nuôi trồng quy mô lớn, nhà máy chế biến, nhà máy thức ăn thủy sản được khuyến khích nhằm hình thành các chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ.

Về hạ tầng, việc đầu tư cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền theo hướng hiện đại được xác định là “xương sống” của ngành. Cảng cá không chỉ là nơi neo đậu mà phải trở thành trung tâm hậu cần nghề cá, nơi tích hợp bảo quản, phân loại, sơ chế và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Chuyển đổi số tiếp tục được xác định là công cụ then chốt. Ngành sẽ tập trung đồng bộ, cập nhật đầy đủ dữ liệu nghề cá của tỉnh vào hệ thống quản lý quốc gia; đồng thời, mở rộng ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, kết nối tiêu thụ và thị trường.

Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm thủy sản, từng bước xây dựng thương hiệu thủy sản Gia Lai theo hướng hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

▪ Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null