Chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân
(GLO)- Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản suy giảm và yêu cầu quản lý nghề cá ngày càng chặt chẽ, việc bảo đảm sinh kế ổn định cho ngư dân đang trở thành bài toán lớn.
(GLO)- Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản suy giảm và yêu cầu quản lý nghề cá ngày càng chặt chẽ, việc bảo đảm sinh kế ổn định cho ngư dân đang trở thành bài toán lớn.
(GLO)- Năm 2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 3,7-3,8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,43%; 99% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 92,4%...
(GLO)- Tại phiên họp lần thứ 27 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vào tối 23-12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không hình thức, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm để chống khai thác IUU hiệu quả.
(GLO)- Nghị định số 301/2025/NÐ-CP với nhiều quy định mới, tăng mạnh mức xử phạt và trách nhiệm khắc phục hậu quả được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
(GLO)- Sau những ngày mưa lũ kéo dài, thị trường thực phẩm ghi nhận sự mất cân đối rõ rệt: rau xanh khan hiếm trầm trọng, còn thủy sản nuôi trồng lại hạ giá do người dân tranh thủ vớt bán khi hồ, lồng bè bị ngập nước.
(GLO)- Với việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao trên tất cả các khâu từ sản xuất con giống đến chăm sóc, quản lý dịch bệnh tôm nuôi, đã giúp Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.
(GLO)- Sáng 10-11, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết bão số 13 (Kalmaegi) đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
(GLO)- Sau cơn bão số 13 (Kalmaegi), xóm chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông) phủ đầy những mảnh tôn cong vênh và gạch vụn. Nơi từng vang tiếng trẻ nô đùa, tiếng ghe thuyền rộn rã mỗi sớm mai, giờ chỉ còn lại khoảng lặng xót xa.
(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.
(GLO)- Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 7 tháng năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản của nước ta đạt 39,68 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng giá trị xuất khẩu nông-lâm-thủy sản tháng 7 đạt 6,01 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa đi kiểm tra tình hình sản xuất thủy sản, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn phường Hoài Nhơn Bắc và làm việc với Công ty TNHH Việt Úc-Phù Mỹ (xã An Lương).
(GLO)- Thời gian qua, một số đối tượng lén lút sử dụng xung điện, xiếc máy khai thác thủy sản trái phép trên đầm Thị Nại. Sau khi nắm bắt tình hình, UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) đã kịp thời triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này.
Trở về đất liền sau chuỗi ngày dài đánh bắt trên biển, ngư dân cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) phấn khởi 'vác' cá ngừ đại dương lên bờ.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung vừa ký ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc công bố 2 thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực thủy sản trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Qua kiểm tra công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Bình Định, Bộ Tư pháp phát hiện nhiều sai sót nên yêu cầu chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.
(GLO)- Thời gian qua, nhiều nông dân ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã tận dụng diện tích ao hồ, mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Không chỉ cải thiện đời sống gia đình, mô hình này còn góp phần tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển.
(GLO)- Tận dụng nguồn nước mặt dồi dào từ lòng hồ thủy điện, hồ thủy lợi và sông suối, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
(GLO)- Tuy mới đi vào hoạt động song mô hình dịch vụ câu tôm, cua tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) thu hút rất đông người dân và các “cần thủ”. Không chỉ mang tính chất giải trí, người câu còn được thu “chiến lợi phẩm” để thưởng thức.
(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2024 gần 205 tỷ đồng (tăng 172,6% so với năm 2023).
(GLO)- Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11-2024, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 2,3 triệu tấn mì và sản phẩm mì các loại, thu về hơn 1,04 tỷ USD.
(GLO)- Gia Lai có gần 20 ngàn ha mặt nước, có tiềm năng để phát triển nghề nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.
Ngày 6/11, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1337/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Mạng lưới sông suối, hồ đập ở Gia Lai mở ra tiềm năng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Nhiều loại cá khủng cũng xuất hiện ở đây nhưng về cơ bản, lợi thế này chưa được khai thác đúng tầm.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |