NGÔ MÂY, ĐỀ GI, CÁT TIẾN:

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sạt lở, ngập lụt và bão sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, các địa phương ven biển, hạ lưu sông Kôn của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Ghi nhận tại các xã Đề Gi, Cát Tiến và Ngô Mây cho thấy phương án “4 tại chỗ” đang được thực hiện nghiêm túc, đồng thời các dự án tái định cư, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm cũng đang được thúc đẩy khẩn trương.

Tại xã Đề Gi, khu vực núi Gành (thôn Đức Phổ 1) là điểm có nguy cơ sạt lở đất cao, đe dọa trực tiếp hàng chục hộ dân. Chính quyền địa phương cho biết, UBND tỉnh đã phê duyệt giai đoạn 2 dự án tái định cư để di dời khẩn cấp 66 hộ dân còn lại, song tiến độ cần được đẩy nhanh nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão.

nui-ganh.jpg
Dưới chân núi Gành có nhiều hộ dân sinh sống. Do đó, UBND xã Đề Gi luôn quan tâm đến công tác di dời dân khi có mưa lớn diễn ra. Ảnh: Trọng Lợi

Ngoài nguy cơ sạt lở, Đề Gi là xã ven biển, ven đầm, thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc. Để chủ động ứng phó, xã đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” với tổng lực lượng hơn 140 người, gồm bộ đội biên phòng, công an và đội xung kích. Đồng thời, xã hiệp thương với các cơ sở kinh doanh tại chỗ để dự trữ hơn 25.000 gói mì tôm, 37 tấn gạo và gần 20.000 chai nước uống, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp bị cô lập dài ngày. Trạm Y tế xã cũng đã chuẩn bị 4kg Cloramin B và 2 máy phun hóa chất phục vụ công tác phòng dịch sau thiên tai.

Chuyển sang xã Cát Tiến, khu vực núi Cấm-nơi từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng năm 2021 với khối lượng đất đá hơn 35.000m³, ảnh hưởng đến 117 hộ dân, đến nay khu tái định cư núi Cấm đã hoàn thành 64 lô đất. Tuy nhiên, tiến độ di dời vẫn còn chậm. Riêng khu vực thôn Trung Lương, chính quyền cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến triều cường và giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất tái định cư.

Trong khi chờ được hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở, xã Cát Tiến vẫn chủ động triển khai phương án ứng phó tại chỗ. Tại thôn Chánh Thắng, nằm ngay dưới chân núi, xã đã thành lập tổ công tác phòng, chống thiên tai gồm 20 người, huy động lực lượng nòng cốt như công an, quân sự, thôn đội và người dân địa phương sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

img-0205.jpg
Công tác di dời dân sinh sống dưới chân núi Cấm, thôn Chánh Thắng (xã Đề Gi) còn quá chậm. Ảnh: Trọng Lợi

Công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện được thực hiện cụ thể với 2.000 bao cát, 20 đèn pin, 3 loa cầm tay, cùng các phương tiện cơ giới như máy đào, máy ủi, xe công nông và máy cưa. Ngoài ra, xã dự trữ nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, củi, dầu hỏa và thuốc men tại trạm y tế, đồng thời huy động các đại lý, hộ kinh doanh địa phương tham gia hỗ trợ hậu cần để bảo đảm đời sống người dân trong thời gian chờ di dời.

Tại xã Ngô Mây, địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, tình hình cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do nằm hạ lưu sông Kôn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ và ngập úng. Toàn xã có 12/16 thôn nằm trong vùng nguy cơ ngập, với 332 hộ (955 nhân khẩu) thuộc diện phải sơ tán khi mưa lũ lớn. Để chủ động ứng phó, xã đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự gồm 42 thành viên, cùng đội xung kích 103 người, nòng cốt là dân quân tự vệ. Xã cũng chuẩn bị đầy đủ áo phao, phao tròn, 5.500 bao cát, 18 thuyền nhôm, đồng thời dự trữ lương thực, nước uống, nhiên liệu và thuốc khử khuẩn. Ngoài ra, địa phương đã ký hợp đồng nguyên tắc với các cơ sở kinh doanh tại chỗ để bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa trong trường hợp bị chia cắt kéo dài.

img-7990.jpg
Nằm ở hạ nguồn sông Kôn, xã Ngô Mây thường bị nước chia cắt mỗi khi có mưa lũ lớn diễn ra. Ảnh. Trọng Lợi

Đánh giá về công tác chuẩn bị, ông Ngô Vĩnh Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi-Chánh Văn phòng Thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: Hiện nay, công tác ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” tại các xã trọng điểm ven biển như Đề Gi và Cát Tiến đã được triển khai chủ động, sát thực tế và khá toàn diện. Hệ thống ban chỉ huy, lực lượng xung kích, phương tiện, vật tư và hậu cần đều được củng cố kịp thời. Tuy nhiên, các địa phương vẫn cần rà soát, bổ sung thêm vật tư còn thiếu như phao cứu sinh, đèn pin, phương tiện thông tin liên lạc và bảo đảm nguồn dự trữ lương thực, nhiên liệu đủ dùng trong trường hợp bị chia cắt dài ngày.

Điểm đáng ghi nhận là các xã đã xây dựng phương án chi tiết đến từng thôn, từng hộ dân trong vùng nguy cơ, đồng thời quán triệt tinh thần “phòng là chính, ứng phó kịp thời”. Đặc biệt, việc xã Ngô Mây chủ động gia cố hệ thống đê Phú Giáo và An Muộn trước mùa mưa là minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động đó. Dẫu vậy, các địa phương cần tiếp tục tăng cường thực tập, kiểm tra tính sẵn sàng của lực lượng xung kích và phương tiện cứu hộ nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất trong giải quyết các tình huống khi có thiên tai xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện quy trình tuyển quân, bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”.

Hoàn thiện quy trình tuyển quân, bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”

(GLO)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2026 vào ngày 28-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hoàn thiện quy trình tuyển quân khép kín với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm chất lượng huấn luyện và giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động nhân dịp lễ 30-4 và 1-5

(GLO)- Sáng 28-4, tại phường Quy Nhơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã về thăm, tặng quà người có công, công nhân lao động nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh

(GLO)- Tối 27-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh tại phường Quy Nhơn Nam.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ hai dự án trọng điểm.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ 2 dự án trọng điểm

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng để triển khai 2 dự án hạ tầng quan trọng, gồm tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp và Bến cảng Phù Mỹ, cùng khu tái định cư vùng thiên tai tại xã Phù Mỹ Đông.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa

(GLO)- Ngày 22-4, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

null