Đề nghị 32 tỉnh, 7 bộ ứng phó mưa lớn, rét đậm, rét hại và gió mạnh
Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện đề nghị 7 bộ và 32 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó mưa lớn, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện đề nghị 7 bộ và 32 tỉnh, thành phố chủ động ứng phó mưa lớn, rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển.
(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Khẩn trương thực hiện sắp xếp, tái định cư vùng thiên tai; Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời để ứng phó bão số 15; Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang; Gia Lai tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ của Thủ đô Hà Nội...
(GLO)- Tại Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 26-11-2025 về việc ứng phó với bão số 15 (Koto), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão.
Giáo dục miền Trung đang đối mặt với hậu quả nặng nề sau hàng loạt cơn bão lũ: cơ sở vật chất hư hại, học sinh không thể đến lớp, mất sách vở, giáo viên cùng phụ huynh chịu áp lực lớn.
(GLO)- Tại Thông báo số 99-TB/TW, Bộ Chính trị giao cho một số địa phương trực tiếp hỗ trợ chi viện lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho các địa phương bị thiệt hại nặng nhất do mưa lũ. Trong đó, TP. Hà Nội được giao hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.
(GLO)- Tại Công văn hỏa tốc số 116-CV/TU ngày 20-11, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu Đảng ủy các cấp thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với người dân bị ảnh hưởng mưa lũ.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.
(GLO)- Trong ngày 19-11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng cứu người dân ra khỏi các vị trí bị ngập lụt sâu tại phường Quy Nhơn Bắc - nơi có khoảng 10.000 người dân bị ngập lụt tại 16 khu phố.
(GLO)- Tại Công điện số 14/CĐ-UBND ngày 15-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành và Nhân dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là; sẵn sàng cho tình huống mưa vượt dự báo, lũ dâng nhanh, không để bị động, bất ngờ.
(GLO)- Ngày 7-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 11/CĐ-UBND gửi thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc khẩn trương khắc phục hậu quả của cơn bão số 13.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện trực chiến 24/24 giờ, triển khai kế hoạch ứng phó cấp tốc nhằm bảo đảm an toàn hạ tầng, cây xanh và cảnh quan đô thị Pleiku trong cao điểm mưa bão.
(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), Tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai cao điểm Chiến dịch “Thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão, lũ”, tập trung bảo đảm lực lượng tại chỗ, sẵn sàng hỗ trợ cơ sở khi bão đổ bộ.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Đông tỉnh, từ ngày 5 đến 7-11, các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng loạt kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất.
(GLO)- Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do bão Kalmaegi gây ra, ngày 3-11, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3839/SYT-NVY về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13.
(GLO)- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão khẩn cấp (cơn bão Kalgaegi).
(GLO)- Chiều 4-11, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và tổ chức bay thử 7 phương tiện bay không người lái (drone) để chuẩn bị sẵn sàng phục vụ công tác trinh sát, cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm cho nhân dân tại các khu vực bị chia cắt do mưa bão.
(GLO)- Trước dự báo bão số 13 có thể gây mưa lớn, ngập lụt và mất điện diện rộng, người dân phía Đông Gia Lai khẩn trương mua sắm lương thực, vật dụng thiết yếu và chằng chống nhà cửa. Từ chợ, siêu thị đến các khu dân cư, không khí chuẩn bị hiện rõ, thể hiện tinh thần chủ động ứng phó thiên tai.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.
(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: Chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão số 13; Trên 800 thí sinh tham gia vòng cơ sở cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” năm 2025; Công an Gia Lai triển khai hệ thống tra cứu số giấy phép lái xe; Phường Pleiku vận động người dân chỉnh trang đô thị dọc suối Hội Phú...
(GLO)- Mùa mưa bão 2025 mới bắt đầu nhưng tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai)-khu vực có nhiều chân núi, địa hình dốc-nguy cơ sạt lở đã hiện hữu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
(GLO)- Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty CP Môi trường Bình Định (phường Quy Nhơn) đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường năng lực tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng đô thị và ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão ngày càng diễn biến phức tạp.
(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |