Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại Ayun Pa, Ia Rbol và Ia Sao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-9, Tổ công tác liên ngành số 3 của tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác phòng, chống thiên tai tại phường Ayun Pa và làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Ayun Pa cùng 2 xã Ia Rbol, Ia Sao. 

Tổ kiểm tra do Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, dẫn đầu.

Tại phường Ayun Pa, tổ kiểm tra thực tế tại đập tràn, cầu Quý Đức, khu Lò gạch và khu vực cầu sông Bờ; trao đổi với người dân, rà soát các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn, bão lũ, ngập lụt; đồng thời đánh giá khả năng ứng phó của địa phương.

to-kiem-tra-khao-sat-thuc-te-tai-khu-vuc-co-nguy-co-ngap-lut.jpg
Tổ kiểm tra khảo sát thực tế tại phường Ayun Pa. Ảnh: Lê Ánh

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã Ia Rbol, Ia Sao và phường Ayun Pa báo cáo phương án ứng phó thiên tai, công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Đến nay, các địa phương cơ bản xây dựng phương án ứng phó tại chỗ, chủ động chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Đối với phường Ayun Pa, địa bàn thường xuyên xảy ra ngập sâu trên diện rộng vào mùa mưa bão, địa phương đề xuất tỉnh bổ sung 1 ca nô phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra ngập lụt, chia cắt.

Trong khi đó, xã Ia Sao đề nghị có kinh phí bồi dưỡng lực lượng phòng thủ dân sự, lực lượng xung kích; xã Ia Rbol kiến nghị tăng cường tập huấn nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng tại chỗ, nâng cao khả năng xử lý các tình huống thiên tai.

thuong-ta-ksor-hbo-khap-phat-bieu-chi-dao-tai-buoi-lam-viec.jpg
Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Ánh

Kết luận buổi làm việc, Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt; đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm người dân được thông tin kịp thời và sơ tán sớm khi cần thiết.

Các địa phương cần chủ động lực lượng, phương tiện; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn những vấn đề nổi lên từ thực tiễn

(GLO)- Sáng 8-9, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình, chất vấn để tập trung làm rõ những vấn đề nổi lên trong thực tiễn, những hạn chế, bất cập, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời xác định giải pháp và thời hạn khắc phục cụ thể.

Chủ tịch UBND Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn

(GLO)- Ngày 6-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai).

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bảo đảm an toàn khi đưa 7 trường nội trú biên giới vào hoạt động

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bảo đảm an toàn khi đưa 7 trường nội trú biên giới vào hoạt động

(GLO)- Chiều 4-9, tại xã Ia Púch, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về công tác chuẩn bị khai giảng và đưa các Trường Phổ thông nội trú liên cấp vào hoạt động; đồng thời nắm tình hình quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Từ 1-9, người dân được biết gì về thu hồi đất, giá đất, bồi thường?

Từ 1-9, người dân được biết gì về thu hồi đất, giá đất, bồi thường?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, nhiều thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất như kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc diện phải được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16.

null