Kiểm tra thực địa các điểm sạt lở, đá rơi tại phường Quy Nhơn Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, sáng 25-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND phường Quy Nhơn Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế 3 điểm sạt lở, đá rơi tại phường Quy Nhơn Nam.

phat-bieu-chi-dao.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Ngọc An yêu cầu UBND phường Quy Nhơn Nam tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân nơi chịu ảnh hưởng. Ảnh: T.L

Qua kiểm tra các điểm sạt lở tại dốc Mộng Cầm, khu dân cư Tổ 15B, đường Lê Công Miễn và đá rơi tại Km17 Quốc lộ 1D; các sở, ngành và địa phương xác định các sự cố xảy ra do thiên tai, chủ yếu bởi mưa lớn kéo dài khiến nước từ khu vực núi chảy mạnh, gây xói lở, cuốn theo đất, đá, bùn và cành cây xuống khu vực phía dưới.

tuong-ho-lan.jpg
Một đoạn taluy dài khoảng 20m ở dốc Mộng Cầm (qua tổ khu phố 15, phường Quy Nhơn Nam) bị xói lở, đứt gãy và đổ sập sau trận mưa lớn ngày 22-9. Ảnh: T.L

Khoảng 4 giờ ngày 22-9, tại khu vực dốc Mộng Cầm xảy ra sạt lở. Đất, đá, bùn và cành cây từ taluy dương tràn xuống mặt đường, sau đó theo địa hình dốc trôi xuống khu dân cư Tổ 15B, đường Lê Công Miễn.

Cùng ngày, tại Km17 Quốc lộ 1D, khu vực Bãi Xép, xảy ra đá rơi xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Quy Nhơn Nam đã huy động 41 người thuộc lực lượng quân sự, Công an, đơn vị sự nghiệp công, ban điều hành khu phố và lực lượng xung kích tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo, cảnh giới, hạn chế người và phương tiện qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng đồng thời thu dọn cây gãy, bùn đất, đá trên mặt đường và lối đi trong khu dân cư, khơi thông rãnh thoát nước. Các tảng đá rơi tại Km17 Quốc lộ 1D được đơn vị quản lý tuyến đường xử lý.

tinh-hinh-sat-lo.jpg
Tường hộ lan, taluy trên dốc Mộng Cầm sau khi bị xói lở, đứt gãy khiến nước từ khu vực cao chảy tràn xuống khu dân cư ở khu phố 15 tạo thành rãnh kéo dài có nguy cơ gây sạt lở lớn khi tiếp tục có mưa lớn xảy ra. Ảnh: T.L

Sau kiểm tra thực địa, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Quy Nhơn Nam đã làm việc, đánh giá tổng thể hiện trạng, xác định nguy cơ và bàn giải pháp khắc phục.

Qua trao đổi, các bên thống nhất tổng hợp đầy đủ tình hình, kết quả kiểm tra để tham mưu UBND tỉnh xem xét giao UBND phường Quy Nhơn Nam chủ động triển khai các giải pháp khắc phục đối với vị trí sạt lở ở dốc Mộng Cầm.

Theo ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đây là sự cố do thiên tai, cần khẩn trương xử lý để bảo đảm an toàn cho người dân và công trình. Việc khắc phục phải được triển khai ngay trong tháng 9, không để kéo dài, nhất là trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

danh-gia-hien-trang.jpg
Các sở, ngành, địa phương kiểm tra thực địa nơi sạt lở ở dốc Mộng Cầm. Ảnh: T.L

Trước mắt, ưu tiên khắc phục sạt lở ở dốc Mộng Cầm, với các giải pháp như gia cố, hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước, rãnh xối và các công trình dẫn, thoát nước từ khu vực núi; gia cố tường chắn taluy, xây dựng gờ chắn và bổ sung các vị trí rào chắn cần thiết nhằm hạn chế nước chảy trực tiếp gây xói lở, đất đá tiếp tục trôi xuống khu dân cư và mặt đường. Các giải pháp lâu dài sẽ được nghiên cứu trên cơ sở đánh giá địa chất, hiện trạng và phạm vi ảnh hưởng thực tế.

Ông Vũ Ngọc An nhấn mạnh, việc khắc phục phải thực hiện đồng bộ, bảo đảm hiệu quả, không xử lý tạm thời, manh mún dẫn đến nguy cơ tái diễn sạt lở trong các đợt mưa tiếp theo. Trong quá trình triển khai, an toàn tính mạng người dân phải được đặt lên hàng đầu.

vang-day-bao-ve.jpg
Chính quyền căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm do sạt lở, đồng thời tạm dừng cho người và phương tiện qua lại khu vực dốc Mộng Cầm. Ảnh: T.L

UBND phường Quy Nhơn Nam tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tại các khu vực sạt lở; duy trì rào chắn, biển cảnh báo, bố trí lực lượng cảnh giới và khơi thông dòng chảy. Khi có mưa lớn, địa phương phải chủ động rà soát, tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để chỉ đạo xử lý.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 15-10, chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phân cấp triệt để và lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

null