Đánh giá giá trị lịch sử Di tích Trại giam nữ tù binh Phú Tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá giá trị lịch sử Di tích Trại giam nữ tù binh Phú Tài. 

Trại giam nữ tù binh Phú Tài nằm trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc, được Mỹ và chính quyền Sài Gòn xây dựng năm 1967. Đây từng là một trong những trại giam tù binh quy mô lớn, chủ yếu giam giữ các nữ chiến sĩ cách mạng bị bắt trên chiến trường miền Nam.

2aobor0xpf3jouwfiwctftmij6rg8rbaum6bvwq8.jpg
Tượng đài di tích Trại giam nữ tù binh Phú Tài. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Gia Lai

Trong giai đoạn 1967 - 1972, gần 1.000 nữ chiến sĩ cách mạng từ nhiều tỉnh, thành đã bị giam giữ tại đây. Phần lớn là những người còn rất trẻ, từ 14 - 22 tuổi. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, phải đối mặt với nhiều hình thức tra tấn, nhục hình và đàn áp, các nữ tù binh vẫn giữ vững khí tiết, kiên định với lý tưởng cách mạng.

2aobor0ygdjtn9hsrpqzwxystpjubb3w7e7gtzj6.jpg
Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu tại hội thảo Ảnh: Phi Long

Đặc biệt, từ khi Đảng ủy Trại giam Phú Tài, biệt hiệu BK 1968, được thành lập ngày 19-8-1968, các nữ tù binh đã tổ chức nhiều hoạt động đấu tranh ngay trong nhà tù. Các chi bộ Đảng, Đoàn Thanh niên, đội Quyết tử, đội Xung kích được thành lập và hoạt động bí mật. Gần 20 cuộc đấu tranh với nhiều hình thức đã diễn ra, trong đó có đấu tranh trực diện, tuyệt thực, chống ép cung, chống cưỡng ép chiêu hồi, yêu cầu cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi của tù binh chiến tranh.

Với những cống hiến và hy sinh trong thời kỳ bị giam cầm, tập thể nữ tù binh Trại giam Phú Tài được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ngày 1-9-2020. Di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2002. Đến năm 2017, công trình tượng đài tưởng niệm được hoàn thành trên khuôn viên hơn 6.200m².

danh-gia-gia-tri-lich-su-di-tich-trai-giam-nu-tu-binh-phu-tai.jpg
Toàn cảnh Hội thảo đánh giá giá trị lịch sử Di tích Trại giam nữ tù binh Phú Tài. Ảnh: Phi Long

Hiện nay, Di tích lịch sử Trại giam nữ tù binh Phú Tài do UBND phường Quy Nhơn Bắc quản lý. Nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, được các cơ quan, đoàn thể, trường học và nhân dân lựa chọn tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hương, tưởng niệm.

2aobor0yiansmkwo5h6jrravtmy3qc5cdqkcjzoi.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân - nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh, góp ý, đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Trại giam nữ tù binh Phú Tài. Ảnh: Phi Long

Tại hội thảo, các đại biểu tiếp tục phân tích, làm rõ những giá trị lịch sử của di tích, qua đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả giá trị di tích. Đây cũng là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị nâng cấp xếp hạng Di tích Trại giam nữ tù binh Phú Tài trở thành di tích quốc gia trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

(GLO)- Chiều 11-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm công trường Tổ hợp Muyuan tại xã Pờ Tó, động viên nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tổ hợp dự án sớm đi vào hoạt động.

Hội Gặp gỡ Việt Nam cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

Cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

(GLO)- Chiều 11-10, chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra. Sự kiện đã kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí đầu vào và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy tối đa dư địa phát triển trong những tháng cuối năm 2026.

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, khai thác tài nguyên nước

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, khai thác tài nguyên nước

(GLO)- Sáng 9-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Thực tiễn triển khai và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai” nhằm đánh giá thực trạng, phổ biến quy định pháp luật và tháo gỡ khó khăn trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”

Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”

(GLO)- Sáng 7-10, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây lâu năm (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ), Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bàn giao 11.100 cây dừa giống Tam Quan cho Vùng 4 Hải quân, tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

null