(GLO)- 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hạt dẻ cười đạt 323 triệu USD, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, phần lớn kim ngạch đến từ sản phẩm hạt dẻ cười đã qua chế biến.
(GLO)- Cuộc thi nhiếp ảnh “Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2026” dành cho học sinh THPT từ 16-18 tuổi trên toàn quốc chính thức mở đăng ký từ ngày 1 đến hết ngày 30-9 theo hình thức trực tuyến.
(GLO)- Sáng 9-6, UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Sơn tổ chức Lễ ra mắt, giới thiệu sản phẩm “Gạo Quê Hương Đồng Tuy Phước Đông” năm 2026.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu chùm ấn phẩm tiêu biểu, góp phần tái hiện sinh động tầm vóc của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
(GLO)- Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang vọng chiến công, cây đa làng Ghè (xã Ia Dơk) đến Quốc môn (Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) uy nghi, tất cả tạo nên một “chuỗi ngọc” của vùng biên giới Gia Lai.
(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2024 đã lập kỷ lục cả về sản lượng và giá trị với 9 triệu tấn, trị giá 5,8 tỷ USD (tăng 10,6% về lượng, tăng 23% về trị giá so với năm 2023).
(GLO)- Bình Phước hiện có trên 3.000 ha sầu riêng và năng suất bình quân đạt 15-20 tấn/ha. Kết quả này ngoài ưu đãi thiên nhiên về khí hậu, thổ nhưỡng, nông hộ tại địa phương cũng đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.
(GLO)- Gia Lai có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng rất thuận lợi để sản xuất cà phê. Tận dụng những lợi thế đó, tỉnh đã có nhiều chương trình, kế hoạch tập trung đầu tư đưa cà phê trở thành cây trồng chủ lực của địa phương, đồng thời nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu để mặt hàng này dần tiếp cận với các thị trường khó tính trên thế giới.
Các nhà nghiên cứu đang xây dựng những luận cứ khoa học để xây dựng hồ sơ khoa học đề cử UNESCO xem xét công nhận vùng không gian Văn hóa Óc Eo-Ba Thê và Nền Chùa là di sản văn hóa thế giới.
Việc gạo ST25 đứng đầu về gạo ngon thế giới có ý nghĩa quan trọng về tinh thần cho những người nông dân sản xuất ra những hạt gạo đạt chất lượng tầm thế giới.
(GLO)- Chỉ sau hơn 1 năm thành lập, Công ty TNHH một thành viên Sami Gia Lai (thị trấn Chư Sê) do anh Nguyễn Đình Thanh làm Giám đốc đã bắt đầu thu được thành công trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Hiện các sản phẩm của Công ty được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao.
(GLO)- Sáng 15-8, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo các huyện...
Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết là tư tưởng ở tầm chiến lược và luôn nhất quán từ đầu đến cuối. Hiện nay, khi Đảng ta đang đẩy mạnh chống suy thoái, củng cố lực lượng và lấy lại niềm tin của nhân dân thì không gì tốt hơn là bằng sức mạnh đoàn kết.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Suốt cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Đã là cán bộ, đảng viên phải nêu gương. Nêu gương là nói đi đôi với làm, phải bằng hành động cụ thể, “khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau“. Nói rộng ra, thông qua hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng sẽ tập hợp được sức mạnh của quần chúng nhân dân cho sự nghiệp cách mạng, đổi mới đất nước.
Dù 50 năm đã trôi qua, nhưng đến nay, những tư tưởng cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên tính thời sự và giá trị thời đại. Đây là cơ sở để cho mỗi cán bộ, đảng viên có được nhận thức đúng, đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, nêu gương...
Chiều 10-3, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức hội thảo phát triển cà phê đặc sản Việt Nam nhằm tìm hướng phát triển mới cho sản phẩm cà phê.
(GLO)- Không chỉ thường xuyên tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, TP. Pleiku cũng chú trọng đầu tư, mở lớp đào tạo để bà con các xã, phường trên địa bàn thêm gắn bó với cồng chiêng-di sản quý báu của dân tộc.
(GLO)- Ngày 12-1, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với UBND xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Tọa đàm về Bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc cồng chiêng, thuộc dự án “Di sản kết nối“ (giai đoạn 1) do Hội đồng Anh Việt Nam tài trợ tại làng Mơ Hra xã Kông Lơng Khơng.
Tận dụng diện tích đất dưới tán rừng, các hộ dân ở xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) tham gia dự án liên kết trồng cây dược liệu khôi nhung, bước đầu đã cho hiệu quả. Cây khôi nhung khai thác lá bán cho doanh nghiệp với giá thu mua từ 200-300.000 đồng/kg.
Thương hiệu được coi là yếu tố “sống còn“ của nông sản Việt Nam trong nền kinh tế hội nhập sâu rộng, bởi đó là nền tảng để xác định rõ nguồn gốc và duy trì, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo dấu ấn trong tâm trí người tiêu dùng.