Tháng Thanh niên có rất nhiều giá trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 2003, khi tôi làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, phong trào thanh niên tình nguyện đã lan rộng khắp cả nước.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi muốn có không gian và thời gian rộng hơn nữa, tốt hơn nữa để khơi dậy một cách mạnh mẽ và cao độ tinh thần hành động vì cộng đồng của thanh niên.

Vì thế, tháng 3.2003, T.Ư Đoàn phát động chương trình Tháng Thanh niên đầu tiên với tinh thần "Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên" và thu hút đông đảo bạn trẻ cùng nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Thành công của chương trình đã trở thành tiền đề quan trọng để T.Ư Đoàn báo cáo, xin ý kiến và sau đó được Ban Bí thư T.Ư Đảng, Chính phủ đồng ý chọn tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên, kể từ năm 2004.

Trong 20 năm qua, Tháng Thanh niên đã mang lại rất nhiều giá trị với cộng đồng. Ở mỗi địa phương đều có những vấn đề đặt ra, với tinh thần tình nguyện, thanh niên đã xung kích giải quyết những khâu khó, việc mới để phát triển KT-XH và sẵn sàng đến những vùng khó khăn để giúp đỡ người dân. Chính những điều đó đã làm cho phong trào tình nguyện của thanh niên ngày càng có tính thiết thực cao.

Thanh niên đã đi đầu trong xóa đói, giảm nghèo, lĩnh vực khoa học kỹ thuật, đặc biệt là khoa học kỹ thuật nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, y tế, giáo dục, công nghệ… Đó là những vấn đề hết sức thiết thực mà thanh niên đang đóng góp rất hiệu quả cho sự phát triển của cộng đồng. Hình ảnh của thanh niên với màu áo xanh tình nguyện và những việc làm của họ, ngày càng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và xã hội.

Từ Tháng Thanh niên, xã hội đã có bước chuyển biến rất rõ về cách nhìn, nhận thức đối với vai trò, sứ mệnh, tính xung kích của người trẻ. Trong mắt bạn bè quốc tế, hình ảnh thanh niên VN - một thế hệ trẻ đóng góp cho đất nước, cũng được nâng cao hơn.

Đặc biệt, phong trào Thanh niên tình nguyện đã làm lay động xã hội, mặc dù tên là Thanh niên tình nguyện, nhưng khi thực hiện thì rất nhiều lực lượng khác, thậm chí là cả người già cũng tham gia. Điều đó cho thấy phong trào đã có tính tập hợp, lôi cuốn rất mạnh đối với toàn xã hội. Cạnh đó, phong trào Thanh niên tình nguyện đã góp phần nâng cao chất lượng thanh niên, bởi đó là môi trường thực tiễn sinh động để các bạn trẻ rèn luyện, trưởng thành. Qua phong trào, người trẻ đã nâng cao về nhận thức, kiến thức và rèn luyện về phẩm chất đạo đức, bồi đắp tình thương, tính nhân văn, trách nhiệm công dân của mình.

Thông qua Tháng Thanh niên và phong trào Thanh niên tình nguyện, các cấp lãnh đạo ngày càng thấy vai trò và tầm quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thấy được sức mạnh của lực lượng trẻ. Sau khi Tháng Thanh niên ra đời đã nâng cao hơn nữa sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng sâu sát, hiệu quả của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trên cả nước đối với thanh niên và công tác thanh niên. Trong 20 năm qua, đã có rất nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với thanh niên được ban hành như: luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên VN…

Theo năm tháng, phong trào Thanh niên tình nguyện ngày càng phát triển rộng hơn, lĩnh vực đa dạng hơn; xã hội đặt ra vấn đề gì thì thanh niên đều xung kích giải quyết. Sức sống lâu bền của phong trào Thanh niên tình nguyện là tính thiết thực, hiệu quả. Vì vậy, phong trào Thanh niên tình nguyện ngày càng cần đi vào chiều sâu và nâng cao chất lượng hoạt động. Nếu làm tốt điều đó thì Tháng Thanh niên sẽ ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Nhân dịp Tháng Thanh niên, từng là người làm công tác Đoàn, tôi mong muốn các bạn trẻ hãy luôn nhìn khó khăn với tâm thế sẵn sàng để vượt qua. Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đặt ra khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khát vọng chỉ có thể đạt được bằng sự cố gắng của mỗi người. Thanh niên phải có ước mơ, dân tộc có khát vọng. Các bạn hãy hòa ước mơ của mình vào khát vọng của dân tộc để hành động.

Có thể bạn quan tâm

Khoan sức dân!

Khoan sức dân!

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null