Chuẩn bị chu đáo cho sự kiện “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 2-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch phối hợp tổ chức “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026.

Đồng chí Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương của tỉnh.

lam-hai-giang.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trọng Lợi

Theo báo cáo của KH&CN, thực hiện Kết luận số 244-KL/TU ngày 30-7-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-10 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), phường Quy Nhơn Nam.

Sự kiện do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với ICISE và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đồng tổ chức, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, sử dụng song ngữ Việt - Anh, Việt - Pháp.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà cho biết: Đây là diễn đàn nhằm kết nối các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, định chế tài chính và doanh nghiệp.

Diễn đàn thúc đẩy chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, sáng kiến và hợp tác về khí hậu, tài chính, chuyển đổi bền vững, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

quang-canh-cuoc-hop.jpg
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trọng Lợi

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 150 đại biểu, gồm đại biểu quốc tế, lãnh đạo Chính phủ, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh cùng các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Chương trình gồm 4 phiên toàn thể và các phiên đối thoại song song, xoay quanh những vấn đề nóng của chương trình nghị sự toàn cầu như: khoa học khí hậu trước các thách thức địa kinh tế; an ninh năng lượng, chuỗi giá trị và giảm phát thải carbon; tái cấu trúc nguồn tài chính cho chuyển đổi; rủi ro khí hậu cực đoan và khả năng chống chịu.

Phiên bế mạc dự kiến thông qua lộ trình hướng tới COP31 và Đối thoại Quy Nhơn 2027. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi chiêu đãi tối 10-10 với chương trình nghệ thuật giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, làm rõ nhiệm vụ được phân công về đón tiếp, lễ tân đối ngoại; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm; thông tin, tuyên truyền cũng như việc bố trí kinh phí.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao sự chủ động của Sở KH&CN, ICISE và các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, với sự tham dự của đông đảo đại biểu quốc tế và Trung ương. Vì vậy, sự kiện phải được tổ chức an toàn, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn bộ quy trình tổ chức, từ nội dung, lễ tân đối ngoại, đón tiếp đến hậu cần, kỹ thuật, an ninh, y tế.

Đây cũng là dịp để tỉnh từng bước xây dựng Quy Nhơn trở thành điểm đến tổ chức các hội nghị, hội thảo có quy mô, tầm vóc, do đó, từng khâu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và chu đáo.

Sở KH&CN phối hợp chặt chẽ với ICISE và AFD hoàn thiện chương trình, danh sách đại biểu; sớm ban hành kế hoạch, gửi giấy mời đúng tiến độ; đồng thời phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện phục vụ sự kiện. Việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thời gian.

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Y tế phối hợp chuẩn bị chu đáo công tác lễ tân, đón tiếp, an ninh, an toàn và chăm sóc sức khỏe. Lực lượng lễ tân, ngoại giao tiếp tục được tập huấn, nâng cao kỹ năng, bảo đảm tác phong chuyên nghiệp trong quá trình tổ chức.

chuan-bi-chu-dao-doi-thoai-quy-nhon-ve-khi-hau-va-chuyen-doi.jpg
Tiến sĩ Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc ICISE báo cáo công tác chuẩn bị cho sự kiện. Ảnh: Trọng Lợi

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ xây dựng chương trình nghệ thuật, hoạt động tham quan phù hợp, giới thiệu hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người Gia Lai.

Sở Tài chính thẩm định, tham mưu bố trí kinh phí kịp thời, đúng quy định. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với UBND các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan cho sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cũng yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, bảo đảm hệ thống điện, đường truyền internet và các điều kiện kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục, nhất là phục vụ các phiên đối thoại trực tuyến; đồng thời, chuẩn bị phương án dự phòng, hạn chế tối đa sự cố ảnh hưởng đến chương trình.

Các sở, ngành chủ động phối hợp, thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về Sở KH&CN để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

Qua đó, bảo đảm “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và vị thế của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

(GLO)- Sáng 15-10, chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phân cấp triệt để và lấy nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả thực hiện.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-10, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đưa nhanh nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh; xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt ngay từ năm 2026.

null