(GLO)- Philippines tiếp tục chống chọi siêu bão Fung Wong; Angelina Jolie kể về mối đe dọa UAV khi thăm Ukraine; Tiến độ giao vũ khí cho NATO và Ukraine bị đình trệ do Chính phủ Mỹ đóng cửa; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-11.
(GLO)- Bão số 13 (Kalmaeegi) gây mưa lớn kèm gió mạnh tại các xã, phường: Đề Gi, Cát Tiến, Quy Nhơn Đông nói riêng và khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh đã có công văn cấm người dân và phương tiện ra đường từ 15h30 ngày 6-11.
(GLO)- Quý vị đang nghe Podcast trên website baogialai.com.vn của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai với chủ đề đang được quan tâm đó là ứng phó khẩn cấp với bão số 13 Kalmaegi.
(GLO)- Sáng ngày 6-11, tại khu vực đèo An Khê (Km 62), một xe container kéo theo rơ móoc gặp sự cố khi đang lưu thông. Sự việc xảy ra trong thời điểm tỉnh Gia Lai đang tập trung ứng phó với cơn bão số 13. Đoạn đường qua đèo An Khê được cảnh báo là khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.
(GLO)- Trong 2 ngày (13 đến 14-10), tại Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành quốc tế (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) diễn ra hội thảo “Thành lập các trạm quan trắc biển, khí hậu và đất liền tại tỉnh Gia Lai”.
(GLO)- Chỉ sau một trận mưa kéo dài khoảng 20 phút vào chiều 12-9, đoạn đường Đống Đa, phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) đã bị ngập nặng; có đoạn ngập tới 30 cm, nước tràn vào nhà của một số hộ dân. Được biết, đoạn đường này thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn.
Theo Ngân hàng Đầu tư châu Âu, các ngân hàng phát triển đa phương (MDB) đã cung cấp tài chính khí hậu cao kỷ lục trong năm 2024, lên tới 137 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước. Đồng thời, giúp huy động vốn tư nhân cho các khoản đầu tư liên quan đến khí hậu cao hơn gấp 3 lần, lên 134 tỷ USD.
Với mục tiêu hướng đến tăng cường kiến thức và kỹ thuật trong canh tác có trách nhiệm như thực hiện tái canh, hạn chế sử dụng nước ngầm, sử dụng hóa chất nông nghiệp hợp lý, đa dạng hóa cây trồng cho người dân… tạo vùng cà phê minh bạch, giảm được chi phí sản xuất, đa dạng hóa nguồn thu nhập cho người dân là những nỗ lực của các đối tác công - tư nhằm giúp người nông dân tại tỉnh Lâm Đồng thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng vùng trồng cà phê bền vững.
Nghị viện châu Âu tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, môi trường nhưng các nhà hoạt động kêu gọi các nước không coi đây là hình thức mà phải có hành động quyết liệt.
Người dân địa phương đang tận hưởng ánh nắng tại thành phố Yakutsk thuộc Siberia. Nhiệt độ nơi đây có lúc xuống tới -60 độ C nhưng hiện còn nóng hơn cả Majorca hay Marbella, các thành phố nắng nóng quanh năm của Tây Ban Nha.
Bùng phát trong một khoảng thời gian ngắn, đại dịch Cái chết Đen đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người trong thế kỷ 14, tương đương với 60% toàn bộ dân số châu Âu. Một nhà khoa học hàng đầu cảnh báo rằng nếu Trái Đất tiếp tục nóng lên như hiện nay, đại dịch chết chóc có thể sẽ quay lại ám ảnh nhân loại.
(GLO)- Ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, nhiều người biết đến anh Nguyễn Hồng Sơn (làng Mui, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông). Không chỉ là người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, anh Sơn còn giúp đỡ nhiều gia đình nông dân nghèo khó trên địa bàn vươn lên thoát nghèo bền vững. Mô hình trồng tiêu xen canh cà phê theo phương pháp hữu cơ trên cùng một diện tích cho lợi nhuận gấp 3 lần so với phương thức canh tác truyền thống.
Để có thể đáp ứng các mục tiêu về bảo tồn và khí hậu, chính phủ các nước cần đẩy mạnh nỗ lực bảo vệ các khu rừng nguyên sinh, là lời kêu gọi của các nhà khoa học quốc tế trong công trình nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí Nature Ecology & Evolution của Anh.
(GLO)- Y hẹn với anh Bùi Viết Hội-Bí thư Huyện ủy, chúng tôi có mặt ở Chư Prông. Hôm ấy là một ngày sau mấy cơn mưa đầu mùa, khí hậu khá dễ chịu, rừng rẫy, ruộng vườn của người dân đều tươi xanh hẳn ra. Nói chuyện với chúng tôi, Bí thư Hội và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Đình Hạnh cho hay, công việc từ đầu năm đến giờ, huyện đã có báo cáo đánh giá khá đầy đủ bằng văn bản, các anh tham khảo nó, giờ thì mời các anh lên biên giới với anh em Biên phòng đã, trên đường đi có gì chúng ta cùng trao đổi.
Tại Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 ca trong năm 2010 và dự kiến sẽ vượt qua 190.000 ca vào năm 2020.