Tin thế giới sáng 10-11: Philippines tiếp tục chống chọi siêu bão Fung Wong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Philippines tiếp tục chống chọi siêu bão Fung Wong; Angelina Jolie kể về mối đe dọa UAV khi thăm Ukraine; Tiến độ giao vũ khí cho NATO và Ukraine bị đình trệ do Chính phủ Mỹ đóng cửa; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-11. 

Philippines tiếp tục chống chọi siêu bão Fung Wong

1-2025-11-09-21-13-28.jpg
Fung Wong là cơn bão thứ 21 trong năm nay tấn công Philippines. Ảnh: Phillstar

Đêm 9-11, siêu bão Fung Wong tiến vào bờ biển phía đông Philippines với sức gió 185 km/h, cùng dải mưa và gió rộng tới 1.800 km. Gió mạnh cấp bão duy trì trong phạm vi 900 km tính từ tâm bão.

Hai trường hợp tử vong đã được ghi nhận trước khi siêu bão vào bờ, gồm một phụ nữ 64 tuổi ở thành phố Catbalogan và một người chết đuối trong lũ quét trên đảo Catanduanes. Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines, gần 1,2 triệu người đã được sơ tán khi Fung Wong mạnh lên cấp siêu bão.

Siêu bão Fung Wong đổ bộ Philippines. Video: Reuters

Fung Wong là cơn bão thứ 21 trong năm nay tấn công Philippines, đe dọa làm gia tăng áp lực và gánh nặng cho chính quyền và người dân khi đảo quốc vừa trải qua cơn bão Kalmaegi khiến 224 người chết đầu tuần này.

Angelina Jolie kể về mối đe dọa UAV khi thăm Ukraine

824922416b088256db19jpgavif.jpg
Bài đăng của Angelina Jolie về chuyến thăm Ukraine trên Instagram. Ảnh: Instagram

Báo The Kyiv Independent của Ukraine hôm 9-11 cho biết cùng ngày, ngôi sao Hollywood Angelina Jolie đã viết trên nền tảng mạng xã hội Instagram về về mối đe dọa của thiết bị bay không người lái (UAV) ở Ukraine.

Cô cho biết: “Mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái luôn hiện hữu, nặng nề. Bạn có thể nghe thấy tiếng chúng bay vo vo ở tầm thấp trên bầu trời… Với tôi, đó chỉ là vài ngày. Còn những gia đình ở đây phải sống như vậy mỗi ngày”.

k3fyarv2hzoe7kypoblhdamdeu.jpg
Angelina Jolie trong chuyến thăm Ukraine. Ảnh: Reuters

Angelina Jolie cùng Quỹ Legacy of War có trụ sở tại Anh đã đến thăm miền thành phố Kherson - là một trong những khu vực tiền tuyến nguy hiểm nhất của Ukraine. Trong chuyến đi, Angelina Jolie ghi nhận rằng các trường học, phòng khám và nhà trẻ đều phải hoạt động dưới lòng đất.

Trước đó, có tin đồn lan truyền rằng một người đàn ông Ukraine đi cùng đoàn của Angelina Jolie đã bị nhân viên tuyển quân bắt giữ. Sau đó, truyền thông địa phương xác nhận rằng đó là một sĩ quan dự bị, thiếu giấy chứng nhận kiểm tra y tế hợp lệ và đã được chuyển đến nơi khác để giải quyết vấn đề.

Việc giao vũ khí cho NATO và Ukraine bị đình trệ do Chính phủ Mỹ đóng cửa

amraam-aim-120.jpg
Tên lửa AIM-120 AMRAAM Ảnh: defencesecurityasia

Theo dữ liệu được chia sẻ với kênh Axios, tình trạng chính phủ Mỹ ngừng hoạt động khiến việc xuất khẩu vũ khí sang các đồng minh NATO và Ukraine bị đình trệ.

Kênh TVP World của Ba Lan ngày 10/11 dẫn thông tin do kênh Axios của Mỹ đăng tải cho biết việc chính phủ Mỹ ngừng hoạt động trong 40 ngày đã khiến hơn 5 tỷ USD giá trị xuất khẩu vũ khí sang các đồng minh NATO, bao gồm cả Ba Lan và Ukraine bị trì hoãn. Trong số các loại vũ khí bị đình lại có tên lửa không đối không AMRAAM, hệ thống tác chiến Aegis, và pháo phản lực cơ động cao HIMARS.

Hiện chưa rõ điểm đến cuối cùng của các lô hàng này, song Axios cho biết các đồng minh NATO đang tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng của mình, trong khi các thương vụ bán vũ khí cho NATO thường được chuyển giao một phần để hỗ trợ Ukraine.

Hungary có kế hoạch mua hệ thống HIMARS của Mỹ

Ngày 9-11, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Szalay-Bobrovniczky xác nhận, Hungary đang đàm phán với Mỹ về việc mua hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang dài hạn của quốc gia Đông Âu này.

bo-truong-quoc-phong-hungary-sza.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Szalay-Bobrovniczky (bên trái) và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge A. Colby (bên phải) Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới sau chuyến công du Mỹ mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Szalay-Bobrovniczky cho biết, các cuộc thảo luận giữa Hungary và Mỹ về việc mua hệ thống HIMARS đánh dấu sự chấm dứt những trở ngại từng cản trở việc mua sắm quốc phòng của Hungary dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Biden. Hiện nay, dưới thời Tổng thống Trump, Hungary có thể tiếp tục mua sắm công nghệ và vũ khí quốc phòng khi cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các thỏa thuận chiến lược.

COP30 sắp khai mạc tại Belem, Brazil

im-73518663.jpg
Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) diễn ra tại Belem, Brazil. Ảnh: ZUMA Press

Từ ngày 10 đến 21-11, thành phố Belem tại bang Para của Brazil đón hàng chục nghìn đại biểu quốc tế đến tham dự Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) - diễn đàn toàn cầu lớn nhất về chính sách khí hậu.

Hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới vừa trải qua một trong những năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc, với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và tình trạng băng tan nhanh tại hai cực.

Belem là thành phố nằm ngay rìa rừng mưa Amazon-khu vực được ví là “lá phổi xanh của Trái Đất." Giới chức nước chủ nhà gọi đây là “Hội nghị của Rừng,” trong khi Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cho rằng đây sẽ là “Hội nghị của sự thật,” nơi các nhà lãnh đạo cùng nhìn nhận trực tiếp những thách thức khí hậu đang diễn ra.

im-19773876.jpg
Cảng Belém nằm dọc theo các tuyến đường thủy trong rừng mưa Amazon. Ảnh: Anderson Coelho/Reuters

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh hoạ. Ảnh: AFP

Tin thế giới sáng 31-7: Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia

(GLO)- Thành lập Liên minh bảo vệ an ninh hàng hải tại Trung Đông với 14 nước tham gia; Iran sử dụng gần 700 tấn thuốc nổ phá hủy đường hầm của Hezbollah; Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận ‘giải giáp hoàn toàn Hamas’ ở Gaza ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-7.

Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

Tin thế giới tối 30-7: Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo

(GLO)- Ukraine đánh vào kho ngũ cốc của Nga ở eo biển Kerch, Moscow đáp trả bằng tên lửa đạn đạo; Mỹ tuyên bố hơn 50.000 lính đang 'sẵn sàng cao độ' gần Iran; Ước tính gần 10.000 ca tử vong liên quan tới nắng nóng tại Đức... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-7. 

Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

Tin thế giới sáng 30-7: Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác

(GLO)- Nga trút tên lửa đạn đạo ồ ạt xuống thủ đô Ukraine và các thành phố khác; Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả "rất mạnh" sau khi UAV tấn công tàu chở LNG của Mỹ; Cơ sở khí đốt của Ai Cập bị cháy, nghi do bị UAV tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 30-7. 

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran, Iran.

Mỹ và Iran phát tín hiệu trái chiều về triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh hai bên đã tạm ngừng giao tranh ngày thứ ba liên tiếp. Tuy nhiên, phía Tehran khẳng định hiện không đàm phán trực tiếp với Washington, dù vẫn duy trì các kênh trao đổi.

Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

Tin thế giới sáng 28-7: Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích

(GLO)- Tổng thống Trump tiết lộ đề nghị từ Iran khiến Mỹ tạm ngừng không kích; Nga nêu "điều kiện tiên quyết" với Mỹ trước khi đàm phán về Ukraine; Ukraine bắt giam người tổ chức cuộc triển lãm drone bị Nga tập kích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 28-7.

Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

Tin thế giới tối 27-7: Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz

(GLO)- Iran chặn 6 tàu tại eo biển Hormuz; Tổng thống Zelensky lên tiếng về việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng từ chối làm Phó Thủ tướng; Cháy lớn tại khu công nghiệp Israel; Cựu Tổng thống Hàn Quốc lãnh thêm án tù khổ sai... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-7. 

null