(GLO)- Gia Lai còn 1.056 cơ sở nhà, đất dôi dư cần hoàn thiện hồ sơ và phương án xử lý trước ngày 31/12/2026. Tỉnh sẽ đấu giá, cho thuê, điều chuyển hoặc chuyển đổi phục vụ dân sinh; đồng thời đưa kết quả xử lý tài sản công vào tiêu chí đánh giá người đứng đầu xã, phường.
(GLO)- Thôn Plei Rbai (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) hiện có 456 hộ với 1.833 khẩu, đa số là người Jrai. Đây từng là điểm nóng về hoạt động FULRO, “Tin lành Đêga”.
(GLO)- Từ ngày 15-10-2026, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong 11 nhóm vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương sẽ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, với thời hạn từ đủ 2-5 năm.
(GLO)- Từ năm 2027, thi tốt nghiệp THPT trên máy tính dự kiến được thí điểm tại một số điểm thi đáp ứng đủ điều kiện, trong khi những nơi còn lại vẫn thi trên giấy. Bộ GD&ĐT khẳng định việc chuyển đổi sẽ thực hiện theo lộ trình, không chạy theo tiến độ.
(GLO)- Sáng 11-7, UBND xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Gia Phát bế giảng lớp tập huấn chuyển đổi và quản lý sản xuất sầu riêng, cà phê theo tiêu chuẩn hữu cơ.
(GLO)- Sáng 29-6, Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nhằm phổ biến Đề án phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.
(GLO)- Chiều 28-4, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Thuế cơ sở 8 tổ chức hội nghị chuyên đề về hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.
(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.
(GLO)- Biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, chi phí đầu vào tăng cao, thị trường nông sản nhiều rủi ro đang đặt nông nghiệp Gia Lai trước yêu cầu thay đổi.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn 205/UBND-NL gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị không chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 4.757 ha đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên để làm vùng tưới của Hồ thủy lợi Ia Mơr (huyện Chư Prông) mà chuyển vùng tưới này sang các diện tích khác.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai chủ động phòng-chống cháy rừng; Gia Lai dự kiến chi hơn 195 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số năm 2024; Bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ hóa; Khởi tố nhân viên, công chức về hành vi đưa và nhận hối lộ...
(GLO)- Chiều 7-12, ông Nguyễn Văn Dũng-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) có buổi đối thoại trực tiếp với 132 thanh niên của huyện về chủ đề “Thanh niên Kbang tiên phong chuyển đổi số”.
Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng và chính quyền các cấp huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi 316,96 ha cây trồng kém hiệu quả sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao.
(GLO)- Hơn 2 năm qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi hơn 1.722 ha cây trồng kém hiệu quả sang các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao; đồng thời chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trên diện tích 4.150 ha.
(GLO)- Tại Công văn số 1276/UBND-KGVX, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương chưa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 khẩn trương ban hành và tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh năm 2023.
Theo quy định của pháp luật, nếu đủ điều kiện, đất vườn sẽ được chuyển sang đất ở (đất thổ cư). Vậy chi phí chuyển đổi đất vườn sang đất ở thế nào theo Luật Đất đai 2013?
(GLO)- Nằm trong lộ trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi những diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn quả để nâng cao thu nhập.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy lợi Plei Keo, đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12-2019, kịp thời dẫn nước về phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn xã Ayun.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Chư Pưh đã phối hợp với các doanh nghiệp, ngành chức năng tổ chức nhiều hội thảo về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Từ đó, nhiều mô hình hay đã được người dân lựa chọn để triển khai, từng bước nâng cao thu nhập.
Theo lộ trình, trong năm 2019, các ngân hàng thương mại sẽ chuyển đổi 30% lượng thẻ ATM sang công nghệ thẻ chip, tương đương khoảng 21 triệu thẻ đang hoạt động. Khách hàng không phải chịu thêm chi phí nào và các tổ chức phát hành sẽ là bên chịu chi phí phát sinh trong quá trình chuyển đổi thẻ ATM này.
(GLO)- Để ngành nông nghiệp tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2019, UBND tỉnh vừa có Công văn số 341/UBND-NL yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển nông nghiệp.
Chư Prông, huyện biên giới của Gia Lai từ lâu đời nổi tiếng với cà- phê, hồ tiêu-hai loại cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho 20 xã và 1 thị trấn của huyện.